Xã hội
18/09/2016 18:27Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016: Cuối năm 2016 di dời xong bến Nhà Rồng, Khánh Hội
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016, Hiện nay hai bến cảng này có cầu cảng dài tới 1.800m, trong khi đó tại Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước chỉ có cầu cảng dài 800m. Do đó Cảng Sài Gòn cho rằng có thể xảy ra tình trạng tắc nghẽn hàng hóa vì thiếu cầu cảng.
Cảng Sài Gòn đã kiến nghị UBND TP giao thêm đất để thực hiện giai đoạn 2 Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước có diện tích 48ha và xây dựng thêm 1.000m cầu cảng đáp ứng yêu cầu di dời cảng.
Đồng thời sớm đưa toàn bộ dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước vào khai thác phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của TP và khu vực phía Nam.
Theo qui hoạch có 5 đơn vị gồm cảng biển gồm Tân Cảng Sài Gòn, Cảng Sài Gòn (bến cảng Nhà Rồng, Khánh Hội), cảng Tân Thuận, cảng Rau Quả, nhà máy đóng Tàu Ba Son, phải di dời trước năm 2010.
Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có Tân cảng Sài Gòn là thực hiện di dời xong và cảng Rau Quả đề nghị chuyển đổi công năng (không còn làm cảng).
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 17/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 16/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 14/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016: Bắt lượng lớn thuốc thủy sản thuộc danh mục cấm lưu hành
Trước đó vào khoảng 12g45 ngày 15-9, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra xe tải do tài xế Trần Ngọc Quốc Khánh (ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) điều khiển.
Tại thời điểm kiểm tra lưc lượng chức năng phát hiện trên xe có 150 chai, 50 lon, 159 gói, 113 bao đựng 13 loại sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản do Công ty THHH Minh Quân sản xuất những sản phẩm này nằm trong danh mục cấm lưu hành.
Tài xế Khánh khai nhận tại cơ quan công an là chở thuê cho công ty Minh Quân (trụ sở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Đến chiều 15-9, công an kiểm tra kho hàng của công ty Minh Quân tại TP Bạc Liêu, thu giữ tiếp 484 gói, 293 lon, 232 chai và 4 thùng gồm 12 loại sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản do công ty này sản xuất.
Quá trình kiểm tra người đại diện Công ty THHH Minh Quân không xuất được các giấy tờ có liên quan theo quy định và không có tên trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.
Lực lượng công an tạm giữ số hàng trên và tiếp tục điều tra làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016: Bắt ba nghi can đuổi đánh khiến một thanh niên chết đuối
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016, công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra vừa bắt khẩn cấp Lê Xuân Dương (19 tuổi), Dương Vĩnh Long (20 tuổi) và Phạm Huỳnh Đạt (19 tuổi) - cả ba cùng trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam để điều tra cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, tối 15-9 nhóm của anh Nguyễn Đình Phương (20 tuổi, trú xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) ngồi nhậu ở quán trên bờ kè sông Tiên (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước).
Đến khoảng 21g cùng ngày nhóm của Phương xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Đạt. Sau đó Đạt đã gọi một số người của nhóm mình, trong đó có Dương, Long đến giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên do nhóm của Đạt đông hơn nên nhóm của Phương bỏ chạy.
Thấy Phương bỏ chạy xuống bờ sông, nhóm của Đạt liền đuổi theo. Bị đuổi, Phương nhảy xuống nước và bơi sang bên kia sông Tiên.
Khi Phương bơi cách bờ khoảng 4m thì nhóm của Đạt nhặt đá trên bờ sông ném về phía Phương. Hậu quả việc này khiến Phương chết đuối.
Đến chiều 16-9 cơ quan chức năng phát hiện và vớt được thi thể của Phương dưới sông.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016: Sạt lở đất ở Lào Cai, hai công nhân thủy điện tử vong
Cơn mưa lớn đêm 17 rạng ngày 18-9 đã gây vụ lở đất tại khu vực công trình Nhà máy thủy điện Bắc Nài, vùi lấp lán trại của nhóm công nhân dưới chân núi khiến 2 người tử vong.Sáng 18-9, ông Nguyễn Xuân Kiên - Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Hà cho biết công an huyện đang xác minh danh tính hai công nhân tử vong trong vụ lở đất vùi lấp lán trại của các công nhân thủy điện vừa xảy ra tại xã bản Liền.
Được biết, hai nạn nhân là công nhân đang thi công Nhà máy thủy điện Bắc Nà, bên suối Nậm Phàng, thuộc xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trận mưa lớn, kéo dài suốt đêm 17 rạng ngày 18-9 tại khu vực này đã dẫn đến vụ sạt lở đất, gây thương vong cho nhóm công nhân làm lán trại trú ở phía dưới chân núi cao.
Được biết, nhà máy thủy điện này do Tổng công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) và Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 làm chủ đầu tư, có công suất 20 MW. Công trình khởi công từ năm 2009, với vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng huyện Bắc Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/9/2016: Bỉ cho phép bệnh nhân 17 tuổi được "an tử"
Hãng tin AFP ngày 17-9 dẫn lời người đứng đầu Ủy ban liên bang về an tử Bỉ, ông Wim Distelmans xác nhận một bác sĩ địa phương đã thực thi "cái chết êm dịu" cho thiếu niên nói trên hồi tuần trước và không cho biết thêm chi tiết.
Ông Distelmans cho biết đây là “một trường hợp đặc biệt”.
Năm 2002, Bỉ hợp pháp hóa “quyền được chết” (an tử) của các bệnh nhân đã hết hi vọng cứu chữa. Đến năm 2014, Quốc hội Bỉ thông qua luật bãi bỏ giới hạn độ tuổi và áp dụng quyền đặc biệt này cho cả trẻ em vị thành niên.
Trong một thông báo bằng email gửi tới hãng tin Reuters, ông Distelmans nhấn mạnh luật pháp Bỉ quy định rất chặt chẽ về an tử.
Các bệnh nhân chưa thành niên phải muốn được "an tử" thì phải được xác nhận còn ý thức và có khả năng tự đưa ra quyết định cho sinh mạng của mình. Chưa kể kèm theo điều kiện bệnh nhân đang bị các cơn đau hành hạ vượt sức chịu đựng, bệnh tình không thuyên chuyển và có thể dẫn tới cái chết trong thời gian ngắn.
Tiếp đó, cần phải có sự tham vấn với các nhà tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Và cuối cùng, ba mẹ của trẻ vị thành niên đưa ra yêu cầu an tử phải đồng ý với quyết định của con họ.
“Một điều may mắn là số trẻ em phải lựa chọn an tử là rất ít. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi từ chối họ quyền kết thúc cuộc sống của mình một cách nghiêm túc”, ông Distelmans giải thích.
Cho đến thời điểm hiện tại, Bỉ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép tất cả bệnh nhân ở mọi lứa tuổi được hưởng quyền an tử.
Luật pháp ở một số nước quy định rất khác nhau về điều này. Đơn cử như quốc gia láng giềng của Bỉ là Hà Lan quy định quyền an tử chỉ được áp dụng cho những trẻ em bị mắc bệnh nan y từ 12 tuổi trở lên.
Trong khi đó, Colombia và Luxemburg chỉ cho phép người lớn mới có quyền an tử và phương thức phổ biến nhất là một liều thuốc an thần liều mạnh dưới sự trợ giúp của bác sĩ.
Theo Reuters, báo cáo chính thức của chính phủ Bỉ ghi nhận trong 10 năm kể từ khi hợp pháp hóa an tử, số bệnh nhân yêu cầu an tử ở nước này đã tăng từ khoảng 1.000 lên 8.752. Trong số này, có một số trường hợp đến từ các quốc gia châu Âu chưa hợp pháp hóa an tử.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 17/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 14/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 13/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý