Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2016: Cà Mau chi lố cho chương trình nông thôn mới 10 tỉ đồng; Môtô “khủng” gây náo loạn ở Đà Nẵng; Tàu vỏ thép Trung Quốc tông thẳng vào tàu cá Việt...

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2016: Cà Mau chi lố cho chương trình nông thôn mới 10 tỉ đồng; Môtô “khủng” gây náo loạn ở Đà Nẵng; Tàu vỏ thép Trung Quốc tông thẳng vào tàu cá Việt Nam...

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2016: Cà Mau chi lố cho chương trình nông thôn mới 10 tỉ đồng

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán về quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 tại tỉnh Cà Mau. Kiểm toán nhà nước đã phát hiện tỉnh Cà Mau bố trí vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vượt mức quy định trên 10 tỉ đồng và bố trí vốn đối ứng ODA cho dự án mà trong quyết định đầu tư xác định đối ứng từ ngân sách địa phương (trên 8,8 tỉ đồng).

Báo cáo kiểm toán nhà nước cũng cho thấy công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán nhiều dự án trên địa bàn Cà Mau “sai một ly, đi tiền tỉ’.

Điển hình là cống Chà Là có thiết kế chưa hợp lý, áp sai đơn giá so với thông báo giá của địa phương, xác định chi phí vận chuyển vật liệu không hợp lý (vận chuyển bằng đường sông loại 1 nhưng áp giá sông loại 3)… dẫn đến tăng dự toán trên 3,7 tỉ đồng (gói thầu 21 tỉ đồng).

Ở công trình cống Hóc Môn cũng xác định chi phí vận chuyển vật liệu bằng đường thủy sai, làm tăng giá trị gói thầu...

Trước những sai phạm, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 6,4 tỉ đồng, trong đó thu hồi tạm ứng sai quy định trên 1,1 tỉ đồng, giảm thanh toán trên 4,6 tỉ đồng…

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2016: Môtô “khủng” gây náo loạn ở Đà Nẵng

Vào tuần trước, PV Tuổi Trẻ đã bám theo một đoàn môtô khoảng 20 chiếc đang lao vun vút trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) hướng về trung tâm TP.

Nhóm đi môtô này bao gồm các xe phân khối lớn mang biển kiểm soát TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình... Các xe này bất chấp quy định, lao với tốc độ cao, dàn hàng ngang năm bảy chiếc chạy lấn vào làn đường dành cho ôtô.

Không những thế, các đối tượng đi môtô còn rú ga, nẹt pô gây náo loạn trên đường. Một số người dân đi xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành, đường 3-2, đường Trần Phú... quá hoảng sợ buộc phải tấp xe vào lề đường cho đoàn môtô đi qua.

Tiếp đến, vào chiều 17-1, sau khi nhận được phản ảnh của người dân về một đoàn khoảng 30-40 môtô phân khối lớn (loại từ 300 phân khối trở lên) tụ tập, gây rối di chuyển trên các tuyến phố của TP Đà Nẵng, nhiều đơn vị của Công an TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng, bắt giữ nhiều môtô “khủng”.

Báo tuổi trẻ ngày 19/1/2016

Theo Phòng cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP Đà Nẵng, qua kiểm tra đã phát hiện có nhiều xe môtô vi phạm nên lập biên bản. Các vi phạm chủ yếu là xe không có đăng ký, không có biển số, không có bằng lái xe, điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông...

Sáng 18-1, PC67 đã lập biên bản tạm giữ 10 môtô, trong đó có bốn xe chưa có biển số, chưa đăng ký. Theo một cán bộ PC67, các môtô này chạy với tốc độ nhanh, nẹt pô ầm ầm gây nên sự hoảng sợ cho người dân tham gia giao thông.

Đại tá Lê Ngọc - trưởng PC67 - cho biết hiện nhiều xe môtô phân phối lớn trên địa bàn Đà Nẵng nhưng có tình trạng người lái xe không có bằng lái, sử dụng biển số giả.

Theo đại tá Ngọc, trước đây quy định của pháp luật là bắt buộc phải có giấy phép lái xe hạng A2 (với xe từ 175cc trở lên) mới được đăng ký xe.

Tuy nhiên, quy định hiện hành thì người có tài sản là được đăng ký xe. Vì thế, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các xe môtô phân khối lớn.

Cũng theo đại tá Ngọc, đối với việc các đoàn môtô sử dụng tín hiệu ưu tiên, còi hụ... thì phải có văn bản xin phép và được sự cho phép của cơ quan chức năng mới được sử dụng.

PC67 cũng cho hay dịp gần Tết Nguyên đán sẽ có nhiều xe môtô tụ tập. Vì thế, ngày 20-1, PC67 sẽ triển khai chuyên đề xử lý vi phạm của xe môtô phân khối lớn trên địa bàn Đà Nẵng.

Trong đó tập trung xử lý các vi phạm như tụ tập thành đoàn gây cản trở, mất trật tự giao thông; xe chưa đăng ký...

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2016: Tàu vỏ thép Trung Quốc tông thẳng vào tàu cá Việt Nam

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 18-1, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin ngư dân Quảng Ngãi phản ánh việc tàu cá QNG 98137 bị tàu vỏ thép Trung Quốc tông trên biển. Hiện lực lượng kiểm ngư đang kiểm tra, xác minh về vụ việc.

Trước đó, ông Võ Ngọc Minh máy trưởng tàu cá QNg 98137 (ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết hiện tàu cá này vẫn đang neo tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để gia cố, khắc phục thiệt hại do bị tàu vỏ thép của Trung Quốc đâm khi đang hành nghề.

Theo ông Minh, khoảng 5 giờ sáng 14-1, khi tàu cá QNg 98137 cùng 10 ngư dân Quảng Ngãi đang đánh bắt lưới cản trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 90 hải lý thì bị một tàu vỏ thép thân tàu màu xanh, cabin màu trắng, trên tàu có chữ Trung Quốc tông thẳng vào trụ giữa ca bin tàu cá QNg 98137.

Sau cú tông thứ nhất, các ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi hốt hoảng vội thu lưới lại để tránh tổn thất. Tiếp đó, tàu vỏ thép này de ra tiếp tục tông cú thứ 2 vào mạn phải của tàu cá.

“Anh em bạn tàu gom hết lưới rồi bỏ chạy về Đà Nẵng vì sợ quá” - ông Minh nói.

Ông Võ Long - thuyền trưởng tàu cá QNg 98137 cho biết thêm ngày 31-12-2015, tàu cá này với mười ngư dân xuất phát từ cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) ra khơi hành nghề lưới cản ở vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Đây là ngư trường truyền thống của ngư dân Quảng Ngãi.

“Khi tàu cá QNg 98137 đang thả lưới thì có một tàu vỏ thép lao tới, còn cách tàu cá khoảng 4-5 mét thì phía trước mũi tàu vỏ thép có hai người đàn ông nói tiếng Hoa bất ngờ đâm thẳng vào ca bin tàu cá làm gãy ổng khói. Chúng tôi bẻ lái tránh tàu vỏ thép lui ra và lao vào tông thêm cú nữa, sau đó mới bỏ đi” - ông Long cho hay.

Theo ông Minh, sau khi bị tàu Trung Quốc tông, tàu cá Quảng Ngãi đã hư hỏng toàn bộ dây cáp liên lạc, khu vực ca bin, ống khói. Thiệt hại khoảng 200-300 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2016: Nghệ An mất hàng ngàn tỉ đồng vì gian lận xăng dầu

Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Hà Lê Dũng cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng vào chiều 18-1. Theo ông Dũng, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 400 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với hơn 1.600 cây xăng. Lợi dụng việc người tiêu dùng không lấy hóa đơn bán lẻ xăng dầu, nên thời gian qua các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã bán những hóa đơn này cho các đơn vị khác để chiếm đoạt tiền thuế.

“Qua khảo sát và tiến hành điều tra của chúng tôi, Nghệ An có trên 500.000-600.000 xe máy. Mỗi xe sử dụng 10 lít xăng/tháng thì trong 1 năm lượng xe này sử dụng 1.200 tỉ đồng tiền xăng nhưng không lấy hóa đơn. Tuy nhiên, khi cơ quan thuế kiểm tra thì chỉ khoảng 100 tỉ đồng doanh số bán ra của các doanh nghiệp xăng dầu khai báo là bán hàng không có hóa đơn. Vậy số hóa đơn cho 1.100 tỉ đồng còn lại đi đâu?” - ông Dũng nhấn mạnh.

Về gian lận trong kinh doanh xăng dầu gây thất thu thuế, lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An cũng cho biết hoạt động buôn lậu xăng dầu lớn và tuồn vào trong nước tiêu thụ khá lớn. Mỗi lít xăng, dầu thẩm lậu vào thị trường trong nước gây thất thu ngân sách khoảng 7.000 đồng.

Để ngăn chặn hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, ông Dũng đề nghị Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ cho thực hiện kết nối mạng giữa cột bơm xăng của các doanh nghiệp với cơ quan thuế để kiểm soát việc bán hàng của các cột xăng dầu. Nếu thực hiện được, cục dự tính sẽ thu thêm được hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Báo Tuổi Trẻ ngày 19/1/2016: ​Triều Tiên dùng 1 triệu bóng bay thả truyền đơn qua biên giới

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong thời gian vừa qua, gần như ngày nào quân đội CHDCND Triều Tiên cũng thả bóng bay mang truyền đơn qua khu vực biên giới. Ước tính số tài liệu truyền đơn này đã lên đến gần 1 triệu tờ.

Hầu hết lượng truyền đơn trên đều đã được quân đội Hàn Quốc thu giữ tại tỉnh biên giới Gyeonggi, trừ một số ít bay đến tận thủ đô Seoul.

Theo Sky News, những quả bóng bay trên có chức năng hẹn giờ, khiến chúng phát nổ sau một khoảng thời gian nhất định để rải truyền đơn xuống mặt đất bên dưới.

Động thái trên cho thấy hai quốc gia láng giềng đang leo thang chiến dịch tuyên truyền chống lại nhau sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày 6-1. Trước đó Hàn Quốc đã nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Seoul khởi động lại hệ thống loa công suất lớn phát đi các bài hát của Hàn Quốc và đưa ra thông điệp khiêu khích chính phủ Triều Tiên.

Giới chức Hàn Quốc cho biết họ hy vọng rằng chương trình phát sóng của họ sẽ có tác động vào lực lượng dân quân tiền tuyến cùng nhiều cư dân ở CHDCND Triều Tiên.

Giới quan sát nhận định chiến dịch tuyên truyền của hai bên sẽ càng khiến căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, hai miền Triều Tiên đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tâm lý nhằm hạ nhiệt căng thẳng hồi năm 2004.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 18/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 17/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 16/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý