Xã hội
02/11/2016 12:37Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016: Thu hồi quyết định bổ nhiệm giám đốc bệnh viện Phú Quốc
Báo Tuổi Trẻ, Ngày 2-11, bác sĩ Hà Văn Phúc, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, xác nhận quyết định bổ nhiệm lại chức danh giám đốc bệnh viện đa khoa Phú Quốc đối với bác sĩ Nguyễn Đức Phát đã bị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi. Theo bác sĩ Phúc, sở dĩ có chuyện thu hồi quyết định bổ nhiệm lại là do bác sĩ Phát có sai sót trong quá trình lãnh đạo bệnh viện Phú Quốc.
Cụ thể, bệnh viện Phú Quốc có xảy ra sai phạm trong việc mua vật tư, hóa chất xét nghiệm với tổng số tiền gần 4,5 tỉ đồng, cùng với gói thầu cung cấp phần mềm quản lý và trang bị máy tính tại các khoa với tổng số tiền 400 triệu đồng.
Chỉ riêng về vấn đề này, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quốc đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bác sĩ Phát, các thành viên ban giám đốc bệnh viện và các cán bộ liên quan.
Ngoài ra, cũng dưới quyền lãnh đạo của bác sĩ Phát, bệnh viện Phú Quốc đã để xảy ra 1 số trường hợp tử vong do thiếu sót về chuyên môn.
“Hiện tại lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang vẫn chưa tiến hành quy trình rút bác sĩ Phát về đất liền, cũng như chưa phân công giám đốc mới cho bệnh viện đa khoa Phú Quốc.” - bác sĩ Phúc cho hay.
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 31/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016: Khởi tố vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết
Trưa 2-11, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy đinh về phòng cháy, chữa cháy để điều tra vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông. Như đã thông tin, đám cháy bùng lên lúc khoảng 14g chiều 1-11 rồi lan nhanh sang cả dãy nhà hàng, karaoke các số 68,70,72 và 74 phố Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Bốn căn nhà liền kề có độ cao 7-8 tầng, kinh doanh nhà hàng, karaoke đã chìm trong ngọn lửa.

Hàng trăm chiến sĩ PCCC, quân đội của Bộ Tư lệnh thủ đô cùng Công an TP.Hà Nội đã được huy động dập lửa. Tuy nhiên do địa hình nên việc tiếp cận chữa cháy khó khăn.
Đến 11g đêm qua, đã xác định có 13 nạn nhân thiệt mạng do đám cháy, trong đó có nạn nhân nữ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016: Giả gái tâm sự trên zalo lừa lấy nhiều điện thoại
Ngày 1-11, công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Thái Hoàng Vũ (23 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, công an phường An Phú, thị xã Thuận An nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân về việc bị một nam thanh niên giả gái trên zalo lừa gặp để “tâm sự” rồi chiếm đoạt điện thoại bỏ trốn.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Vũ hẹn các nạn nhân đến một căn biệt thự tại phường An Phú và hứa cho quan hệ. Trước khi vào biệt thự, Vũ yêu cầu những người này phải gửi điện thoại bên ngoài cho người nhà giữ mà thực chất là Vũ đóng giả. Sau khi cầm điện thoại của các nạn nhân, Vũ lên xe máy chạy trốn.
Qua quá trình theo dõi, chiều 31-10, công an đã bắt giữ Vũ cùng tang vật.
Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận hành vi lừa đảo. Trước đó, Vũ cũng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ tương tự trên địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi những bị hại ra cơ quan công an trình báo.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016: Bắt nghi can nổ súng vào văn phòng tư vấn nhà đất
Ngày 1-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội, cho biết vừa bắt giữ nghi can Vũ Văn Sinh (30 tuổi, trú tại huyện Nho Quan,tỉnh Ninh Bình) để điều tra về việc nghi can này cầm đầu gây ra vụ nổ súng trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội vào ngày 19-10.
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng 2g30 ngày 19-10 tại quán ăn đêm ở số 7, Quang Trung, Hà Đông, nhóm của Bùi Đức Hậu (33 tuổi, nhân viên Văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát) xảy ra mâu thuẫn và đánh 5 nhân viên nữ của nhà hàng.
Bức xúc với việc nhân viên của mình bị đánh, Sinh đã bàn bạc, huy động thêm một số thanh niên chuẩn bị 1 khẩu súng hoa cải, 2 khẩu súng col xoay đi tìm Hậu để trả thù.
Nhóm của Sinh đi xe máy, bịt khẩu trang đến phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông bắn vào văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát làm vỡ cửa kính. Lúc này trong văn phòng có 4 người, rất may không ai trúng đạn.
Sau khi gây án, Sinh mang 2 khẩu súng col xoay đến gửi Nguyễn Quốc Phong (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) cất hộ. Khẩu súng còn lại do các nghi can đang bỏ trốn cất giấu.
Công an Hà Nội đã bắt giữ Sinh và Phong, hiện đang truy bắt 5 nghi can bỏ trốn để tiếp tục điều tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016: Thỏa thuận kinh tế lớn nhất giữa Malaysia và Trung Quốc
Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai tiết lộ thông tin trên với tờ The Star ngày 31-10. Nhưng đó chỉ là 1 trong số 14 thỏa thuận mà Kuala Lumpur sẽ ký với Bắc Kinh, trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày tới Trung Quốc của Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
“Đây là thỏa thuận lớn nhất mà Malaysia từng ký với Trung Quốc” - ông Liow nhấn mạnh, đồng thời lạc quan rằng dự án sẽ góp phần cắt giảm chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa ở Malaysia.
“Trong vòng 7 năm, Malaysia sẽ không phải trả bất cứ tiền gì, kể cả lãi và nợ gốc” - Bộ trưởng Liow cho biết, đồng thời tiết lộ giai đoạn đầu tiên trong dự án 600km đường sắt sẽ được khởi công vào năm tới và hoàn thành sau 5 năm. Malaysia sẽ có hơn 20 năm để trả nợ cho Trung Quốc với mức lãi suất rất hấp dẫn và “thấp hơn thị trường thế giới”.
Trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã trước thềm cuộc hội kiến với người đồng cấp chủ nhà Lý Khắc Cường, thủ tướng Malaysia cho biết một “thỏa thuận quốc phòng chiến lược” sẽ được ký kết trong thời gian ông ở Trung Quốc, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết.
Trước đó ngày 27-10, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein không biết “vô tình” hay “hữu ý” đã tiết lộ chuyện Kuala Lumpur sẽ mua tàu tuần tra hải quân từ Trung Quốc. Thông tin này ngay sau đó đã được gỡ bỏ khỏi trang Facebook của ông này. Giới quan sát nhận định thỏa thuận này là bước đi quan trọng của Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á.
Ông James Chin, giám đốc Viện châu Á tại ĐH Tasmania của Úc, cho rằng trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung với Malaysia đang trong thời kỳ đóng băng vì vụ bê bối 1MDB (Quỹ 1Malaysia Development Berhad bị thất thoát hàng tỉ USD, trong đó một khoản tiền không nhỏ được cho là chui vào túi riêng của Thủ tướng Najib), Trung Quốc đã chìa tay về phía chính quyền của Thủ tướng Najib và không việc gì khiến ông ngại ngần nắm ngay lấy cơ hội.
Malaysia và các cảng biển của nước này cũng nằm trong sáng kiến “Con đường tơ lụa trên biển” của Trung Quốc và việc Trung Quốc giúp Kuala Lumpur xây dựng đường sắt cũng nằm trong tính toán đó. Từ Trung Quốc, hàng hóa có thể được chuyển bằng đường biển tới các cảng nằm trên bờ đông bán đảo Mã Lai, rồi vận chuyển bằng đường sắt tới bờ tây để tiến vào Ấn Độ Dương, thay vì phải đi vòng xuống eo Malacca như trước.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 31/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý