Xã hội
02/02/2017 16:05Báo Tuổi trẻ ngày 2/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 2/2/2017: Hỗn chiến trước quán bar, một người bị đâm chết
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 31-1 (mùng 4 Tết), công an nhận tin báo của người dân về vụ hỗn chiến xảy ra trước cửa quán Bar 268 trên đường Lộ Tập Đoàn, thuộc P.5, TP. Mỹ Tho. Các đối tượng sau khi đâm chém nhau đã nhanh chân tẩu thoát.
Taị hiện trường, có anh Trần Trung Nhân (25 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị thương nặng với nhiều vết thương trên người do bị đâm chém bởi hung khí gây ra.
Ngay sau đó, anh Nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng qua đời sau đó.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do sốc mất máu cấp, với 3 vết thương thấu ngực, thấu bụng, vỡ lá lách, thủng phổi.
Sáng 1-2, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét bắt các đối tượng của hai nhóm thanh niên để phục vụ công tác điều tra.
Báo Tuổi trẻ ngày 2/2/2017: Du khách trèo tường, dẫm hoa ngày khai hội chùa Hương
Sáng 2-2 (mùng 6 tháng Giêng), chùa Hương chính thức khai hội mở màn cho mùa lễ hội kéo dài suốt ba tháng. Nhưng ngay ngày khai hội đã xuất hiện nhiều cảnh tượng du khách trèo tường, dẫm đạp hoa màu để giành đường vào chùa.
9h sáng 2-2, lễ khai hội chùa Hương mới diễn ra, nhưng từ 3h sáng, hàng ngàn du khách xuôi suối Yến tới nơi khai hội. Hàng trăm chuyến đò cứ thế đưa du khách trẩy hội trong đêm vào chùa Hương. Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, lượng du khách trẩy hội chùa Hương trong ngày khai hội ít hơn lượng du khách vào chùa ngày mùng 4 Tết.

“Khách tới chùa Hương vào ngày 4 Tết lên tới 6,9 vạn khách, ngày mùng 5 Tết là gần 5 vạn khách, còn trong ngày khai hội lượng khách dự kiến sẽ ít hơn” ông Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương cho hay.
Theo ghi nhận, dù lượng khách đến chùa Hương trong ngày khai hội không đông, không còn cảnh biển người trẩy hội, nhưng những hình ảnh không đẹp như trèo vượt tường của nhà chùa, dẫm đạp lên hoa màu của nhà chùa để giành đường vào xem khai hội lại xuất hiện nhiều hơn.
Trước giờ khai hội, ngay trước sân chùa Thiên Trù, khi các lực lượng phân luồng cho du khách đi vòng, không đi vào khu vực chuẩn bị làm lễ khai hội thì nhiều du khách tìm cách vượt tường của nhà chùa để vào sân.
Đáng nói, lực lượng công an và các tăng ni, phật tử trông nom trong chùa phải rất vất vả để ngăn chặn việc trèo tường vào chùa, nhưng khi vắng lực lượng này thì cảnh tượng trèo tường lại tái diễn.
“Anh em làm nhiệm vụ cũng chủ yếu là khuyên bảo, nhắc nhở. Mặc dù rất quyết liệt nhưng cũng không ngăn chặn được hết nếu du khách cứ cố tình như vậy” một chiến sĩ công an Hà Nội được tăng cường làm nhiệm vụ tại chùa Hương nói.
Cũng trong cung đường được phân luồng đi tránh khu vực làm lễ khai hội để vào chùa Thiên Trù, nhiều du khách bất chấp việc đi theo hàng, tìm cách giành đường, và rất nhiều du khách dẫm đạp qua vườn rau hoa màu của nhà chùa để lấy đường vào chùa.
Theo ông Hậu, để đảm bảo an ninh trật tự tại chùa Hương, ban tổ chức đã tăng cường lực lượng an ninh trên toàn tuyến, từ ngoài khu vực dẫn vào suối Yến đến các tuyến đường trẩy hội chùa Hương, và cả trong khu vực chùa Hương.
Báo Tuổi trẻ ngày 2/2/2017: Cảnh báo sốt rét kháng thuốc lan rộng tại châu Á
Hãng tin Reuters ngày 2-2 cho biết siêu ký sinh trùng trên có khả năng kháng các phương thuốc điều trị bệnh sốt rét tốt nhất hiện nay và đã lây lan khắp Campuchia, nam Lào và đông bắc Thái Lan.
"Chúng ta đang thua trong một cuộc chiến nhằm loại bỏ ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc artemisinin trước khi sự kháng thuốc lan rộng toàn cầu khiến cho việc tiêu diệt chúng trở nên bất khả thi" - giáo sư Nicholas White của ĐH Oxford tại Anh và ĐH Mahidol tại Thái Lan cho biết.
"Hậu quả của tình trạng kháng thuốc đang lan rộng thêm tại Ấn Độ và châu Phi có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu vấn đề không được giải quyết theo góc độ y tế cộng đồng toàn cầu" - giáo sư White giải thích thêm.
Nghiên cứu cho biết hơn một nửa dân số thế giới có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh sốt rét. Hầu hết các nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi sống ở những vùng nghèo nhất của châu Phi cận Sahara.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết những tiến bộ y tế gần đây nhằm phòng chống các căn bệnh do muỗi gây ra đã giúp giảm số lượng người chết vì các bệnh này.
Tuy nhiên bệnh do muỗi gây ra vẫn là nguyên nhân của hơn 420.000 cái chết mỗi năm.
Các chuyên gia về bệnh sốt rét cho biết tình trạng kháng thuốc nổi lên tại châu Á hiện nay là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự tiến bộ trên.
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Lancet Infectious Diseases, các nhà khoa học cho biết đã kiểm tra mẫu máu các bệnh nhân sốt rét tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar.
Họ phát hiện ra dòng ký sinh trùng sốt rét đột biến duy nhất gọi là PfKelch13 C580Y trong máu các bệnh nhân tại Campuchia, Lào và Thái Lan.
Từ cuối những năm 1950 đến những năm 1970, ký sinh trùng sốt rét kháng chloroquine đã lan rộng khắp châu Á và đến châu Phi, làm sống lại ác mộng sốt rét từng khiến hàng triệu người thiệt mạng.
Sau đó chloroquine được thay thế bằng sulphadoxine-pyrimethamine (SP) nhưng tình trạng kháng thuốc SP xuất hiện tại Campuchia và một lần nữa lây lan đến châu Phi.
Do đó, giới chuyên gia đang lo sợ sự kháng thuốc artemisinin có thể một lần nữa lan rộng trên toàn thế giới.
Nhóm nghiên cứu cho rằng cộng đồng y tế tại châu Á cần tích cực kiểm soát sốt rét hơn trước khi nó trở nên "gần như không thể điều trị được nữa".
Báo Tuổi trẻ ngày 1/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 31/1/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 30/1/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 29/1/2017 có đưa 1 số tin nóng đáng chú ý