Xã hội
02/09/2016 16:21Báo Tuổi Trẻ ngày 2/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/9/2016: Hà Nội tổng kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng
Theo nguồn tin Báo Tuổi Trẻ, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Võ Nguyên Phong, phó giám đốc Sở Xây dựng, làm tổ trưởng. Nhiệm vụ tổng kiểm tra được xác định lộ trình từ ngày 1-9 đến 15-10.Theo nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì sẽ trực tiếp kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn các quận, huyện Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì.
Đặc biệt với những trường hợp vi phạm nổi cộm đã có chỉ đạo của UBND TP.
Sau kiểm tra, đoàn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP và có biện pháp khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước, quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và UBND các cấp về quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc liên quan đến trật tự xây dựng ban hành.
Trong quá trình kiểm tra có xem xét xử lý đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các quận, huyện.
Đối với UBND các quận, huyện, UBND TP yêu cầu báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và làm rõ các nội dung liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm trước UBND TP về nội dung báo cáo và hồ sơ tài liệu cung cấp cho đoàn kiểm tra.
Chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, thực hiện phương án khắc phục các tồn tại cũng như xác định tiến độ khắc phục và báo cáo đoàn kiểm tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/9/2016: Ùn ứ hành khách ở phà Bình Khánh và Cát Lái
Ông Nguyễn Tấn Hảo - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM - cho biết đã đưa vào hoạt động toàn bộ 8 phà và cho phà chạy rỗng từ Cần Giờ về Nhà Bè rước khách nhưng vẫn không thể giải tỏa nhanh lượng khách đi phà.
Theo đó, ôtô phải chờ khoảng 40 - 45 phút, xe máy chờ khoảng 20 - 25 phút mới lên được phà. Có khoảng 56.000 lượt khách đi phà trong ngày 2-9, tăng 100% khách so với ngày thường.

Trong khi đó, bến phà Cát Lái (Q.2, TP HCM - huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), đón hơn 100.000 lượt khách đi phà, đạt kỷ lục về số lượng khách đi phà đông nhất từ trước đến nay.
Dù đã cho phà chạy rỗng từ phía huyện Nhơn Trạch về Q.2 đón khách, nhưng ôtô vẫn phải xếp hàng đôi nối dài hơn 1km trên đường Nguyễn Thị Định, Q.2 và hàng ngàn người đi xe gắn máy xếp hàng chờ phà.
Trung bình ôtô phải đợi khoảng 20 phút và xe gắn máy phải đợi 15 phút mới lên phà. Đến gần 12g lượng khách qua phà mới trở lại bình thường.
Ban quản lý phà Cát Lái cho biết phải có 5 phà 200 tấn mới giải tỏa nhanh hành khách, nhưng hiện ở bến chỉ có 2 phà 200 tấn, còn lại là phà 100 tấn, 60 tấn. Vì vậy UBND TP.HCM đã đề nghị Bộ GTVT cấp 3 phà 200 tấn từ bến phà Vàm Cống (Đồng Tháp - Cần Thơ) để đưa về TP chở khách.
Dự kiến tháng 9-2017, sau khi có cầu Vàm Cống, số phà trên mới được chuyển về TP.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/9/2016: Người phụ nữ nhảy từ lầu 4 bệnh viện đã tử vong
Thông tin ban đầu khoảng 11g30 trưa 2-9, bà Hồ Hữu H. (53 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM), đang điều trị tại bệnh viện Thống Nhất (Q.Tân Bình), Khoa Nội điều trị theo yêu cầu vào nhà vệ sinh của phòng bệnh.
Một lúc sau thấy bà vẫn chưa ra, người nhà nghi có chuyện chẳng lành nên đạp cửa vào thì không thấy đâu. Kiểm tra thì thấy ô cửa sổ mở toang, bà H. nằm bất động trên mặt đường phía bên dưới khu C5.
Nạn nhân được nhanh chóng chuyển vào khoa cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.
Được biết, bà H. không có gia đình riêng, hiện đang sống cùng người thân. Thời gian gần đây bà đã nhiều lần có ý định quyên sinh.
Cách đây vài hôm, bà H. uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Bà vừa được chuyển sang khoa này nằm điều trị thì xảy ra sự việc.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng quận Tân Bình đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/9/2016: Hàng chục trẻ em Việt Nam bị xâm hại ở "Rừng" Calais
Theo báo Daily Mail ngày 1-9, các thành viên của tổ chức NSPCC vừa gióng hồi chuông báo động về việc có hàng chục trẻ em Việt Nam di cư bất hợp pháp tụ tập ở khu “Rừng” (nơi tập trung người di cư bất hợp pháp tìm đường sang Anh) ở Calais để được đưa sang Anh làm việc trong các điểm trồng cần sa.
NSPCC cũng nêu rõ là số trẻ em Việt Nam thuộc trong số hàng trăm trẻ em các quốc tịch bị các đường dây buôn người đưa từ nhiều quốc gia khác nhau đến tụ tập tại điểm tập trung bất hợp pháp ở Calais (Pháp) để từ đây tìm cách xuyên đường hầm qua eo biển Manche vào Anh.
Đáng nói là các em này, có những em mới 9 tuổi, thực sự là nạn nhân của những kẻ mất nhân tính bởi các em thường xuyên bị hành hạ thể xác và bị lạm dụng tình dục, theo báo Daily Mail.
Trung tâm Tư vấn về Buôn bán trẻ em (CCAT) trực thuộc tổ chức NSPCC cho rằng các trẻ em di cư người Việt đặc biệt phổ biến trong khu “Rừng” ở Calais. Nếu sang được đến Anh, số phận các em cũng không khá hơn vì bị đưa vào làm việc như nô lệ trong các trại trồng cần sa bất hợp pháp của các băng nhóm người Việt.
Theo Daily Mail, băng nhóm người Việt hiện đã thống trị thị trường cần sa của Anh với mức từ khoảng 15% trong năm 2005 lên 90% vào năm ngoái.
Ông Peter Wanless, giám đốc điều hành của NSPCC, phản ánh: "Chúng ta đang phải đối mặt với tình huống khó khăn và nguy hiểm do trẻ em bị các băng nhóm tội phạm tìm mọi cách đưa đến Calais - chặng cuối cùng của một cuộc hành trình khủng khiếp. Các em bị giấu trong các lán trại chờ cơ hội sang Anh và trong quá trình này các em cũng bị lạm dụng và bóc lột”.
Theo ông Wanless, thậm chí còn xảy ra tình trạng các băng nhóm tội phạm lùng sục các lán trại ở Calais để tìm bắt những trẻ em đã đến được đây, dù các em đi theo gia đình hoặc bạn bè.
Tổ chức NSPCC hiện đang điều tra về 72 trường hợp trẻ em được cho là “mất tích” ở khu “Rừng” Calais.
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/9/2016: Úc phải chọn: Trung Quốc hay Mỹ
“Tôi nghĩ người Úc nên có sự lựa chọn... Rất khó có thể cân bằng giữa mối quan hệ đồng minh với Mỹ và cam kết kinh tế với Trung Quốc - đại tá Hanson nói trên Đài Australian Broadcasting Corp. ngày 1-9 - Ban lãnh đạo phải quyết định bên nào mang lại lợi ích quốc gia quan trọng hơn cho nước Úc”.
Phát biểu của ông Hanson đưa ra sau khi Quốc hội Úc công bố một “cẩm nang” cảnh báo các chính trị gia nước này phải cẩn thận với động cơ của Trung Quốc tại khu vực.
Canberra trước nay dù nhiều lần lên tiếng chỉ trích các hành động phi pháp của Bắc Kinh và ủng hộ Mỹ thực hiện quyền tự do đi lại trên Biển Đông, nhưng chưa bao giờ đưa tàu đi vào vùng biển 12 hải lý quanh các thực thể nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép tại khu vực này.
“Rõ ràng Trung Quốc nghĩ rằng họ có cơ hội và cảm thấy mình có thể coi thường cách hành xử của Úc, nên sự thể hiện rõ ràng của Úc sẽ rất đáng hoan nghênh - ông Hanson nhấn mạnh - Tôi nghĩ Úc cần đưa ra tuyên bố và có hành động rõ ràng cho thấy họ quan ngại và cam kết gìn giữ trật tự quốc tế trên cơ sở luật pháp”.
Ngay sau phát biểu của ông Hanson, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop lên tiếng khẳng định rằng vai trò của Mỹ trên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chưa bao giờ quan trọng như lúc này, nhưng cũng thừa nhận “Úc đang cân bằng giữa đồng minh chiến lược lớn nhất và đối tác thương mại lớn nhất”.
Trung Quốc cũng đem lại nguồn đầu tư lớn cho Úc, rót hơn 11,5 tỉ USD vào bất động sản và các lĩnh vực khác của Canberra trong năm 2015.
Quả thật chủ đề “Chọn Mỹ hay Trung Quốc?” đã được bàn tán tại Úc vài tuần qua, đặc biệt là khi quan hệ Úc - Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong gần một thập kỷ qua sau hàng loạt rắc rối như tranh cãi việc Úc không bán lưới điện Ausgrid cho các nhà thầu Trung Quốc, trang web của Úc nghi bị tin tặc Trung Quốc tấn công.
Tháng trước, Bắc Kinh không tiếc lời chỉ trích Canberra tham gia cùng Mỹ, Nhật Bản ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài tại The Hague. Giới phân tích lo ngại tình hình sẽ xấu hơn nếu Canberra có các động thái cứng rắn như tham gia các hoạt động tuần tra tự do đi lại với Mỹ trên Biển Đông.
Chưa kể hôm 31-8, cựu thủ tướng Úc Paul Keating đã lên tiếng kêu gọi Canberra cần phải có một chính sách ngoại giao mạnh mẽ để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy giảm ảnh hưởng của Mỹ.
“Úc cần một chính sách ngoại giao, cần khẩn cấp. Úc hiện không có chính sách ngoại giao và đó là vấn đề quan trọng nhất” - ông Keating cảnh báo.
Giới phân tích cũng cho rằng Úc cần coi lại mối quan hệ với Bắc Kinh, xác định rõ các lợi ích kinh tế cùng lợi ích quốc gia trong mối quan hệ này thông qua việc tìm hiểu kỹ sự trỗi dậy của Trung Quốc và phớt lờ thông tin tuyên truyền của Bắc Kinh.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý