Báo Thanh Niên ngày 20/5/2016: Chiếc ví tố nghi can sát hại nữ sinh lớp 7 trong rừng; Thiếu nữ lừa bán hàng qua Zalo; Thiếu nữ lừa bán hàng qua Zalo; Tòa Cần Giờ xin lỗi người bị xử oan...

Báo Thanh Niên ngày 20/5/2016: Chiếc ví tố nghi can sát hại nữ sinh lớp 7 trong rừng; Thiếu nữ lừa bán hàng qua Zalo; Thiếu nữ lừa bán hàng qua Zalo; Tòa Cần Giờ xin lỗi người bị xử oan sau 6 năm đình chỉ; Trao thưởng 2 cậu bé chăn bò cứu 5 nữ sinh đuối nước...

Báo Thanh Niên ngày 20/5/2016: Chiếc ví tố nghi can sát hại nữ sinh lớp 7 trong rừng

Từ chiếc ví có giấy tờ tùy thân phát hiện gần thi thể bé T. tại bìa rừng, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Lý Thành Đạt để điều tra. Ngày 20-5, đại tá Phạm Hoài Nam, trưởng phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ nghi can Lý Thành Đạt - 19 tuổi, ngụ bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu để điều tra vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là em V.T.T - 13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Trước đó, tối 18-5 một số người dân địa phương phát hiện một thi thể bé gái ở bìa rừng đoạn dốc Pà Hàng, xã Châu Phong đang trong giai đoạn phân hủy mạnh nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, PC45 phối hợp Công an huyện Quỳ Châu, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Nghệ An nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể bé T., lực lượng công an còn phát hiện một chiếc ví bên trong có giấy phép lái xe mang tên Lý Thành Đạt cùng một số giấy tờ liên quan.

Theo người nhà bé T., ngày 11-5, T. mất tích không rõ lý do. Trước khi mất tích T. đã gặp thanh niên tên Đạt.

Ngày 19-5, công an huyện Quỳ Châu đã triệu tập nghi can Lý Thành Đạt.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Đạt khai nhận sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà người họ hàng ở Bản Toóng 2, xã Châu Phong thì gặp T. và chở T. đến nhà người quen của em chơi.

Trên đường về hai người xảy ra xô xát, Đạt đã bóp cổ, dùng dây cây rừng quấn vào cổ T. rồi nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em.

Sau khi thực hiện ý đồ đồi bại, Đạt bóp cổ T. cho đến khi T. không còn cử động rồi quay về nhà xem như không có chuyện gì xảy ra.

Theo cơ quan công an Đạt từng có một tiền sự về tội hủy hoại tài sản năm 2014.

Báo Thanh Niên ngày 20/5/2016: Thiếu nữ lừa bán hàng qua Zalo

Ngày 20-5, Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Anh Thư (18 tuổi, P.Long Hưng, Q.Ô Môn) để điều tra về hành vi “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo người mua hàng trên mạng, Thư lập tài khoản Zalo “Shop mỹ phẩm thời trang” rồi tải hình ảnh trên mạng về nhằm quảng cáo trực tuyến các loại mỹ phẩm, quần áo… để rao bán.

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Chỉ trong 9 tháng (từ tháng 3 đến tháng 12-2015), Thư đã lừa 42 người có nhu cầu mua các loại quần áo và mỹ phẩm qua mạng.

Cụ thể, khi khách hàng liên hệ mua hàng, Thư yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước 100% vào tài khoản cá nhân, rồi hẹn 2-3 ngày sau giao hàng. Sau khi nhận được tiền, Thư chặn tài khoản Zalo của khách hàng, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, khách hàng đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Thư 23 triệu đồng.

Thực tế, Thư không có sản phẩm hàng hóa nào để bán.

Báo Thanh Niên ngày 20/5/2016: Tòa Cần Giờ xin lỗi người bị xử oan sau 6 năm đình chỉ

Tháng 4-2007, công an huyện bắt chị Thắm về việc ghi số đề. Mặc dù việc bắt người là không có căn cứ pháp luật nhưng công an vẫn khởi tố, Viện KSND huyện Cần Giờ vẫn truy tố và TAND xét xử tuyên án 1 năm tù.

Vụ án sau đó bị TAND TP.HCM xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm. Vụ án được chuyển về cho TAND huyện Cần Giờ xét xử lại. Ngay sau đó Viện KSND huyện Cần Giờ phải rút quyết định truy tố, do không có căn cứ cho rằng chị Thắm là người thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án được đình chỉ vào năm 2010.

Chị Thắm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai. Năm 2013, TAND Cần Giờ bồi thường trên 32 triệu đồng và đăng báo công khai xin lỗi. Tuy nhiên chị Thắm tiếp tục yêu cầu tòa xin lỗi công khai tại địa phương.

Vụ việc kéo dài, chị Thắm khiếu nại lên TAND TP. TAND TP chỉ đạo TAND Cần Giờ phải xin lỗi công khai chị Thắm tại địa phương.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, chị Thắm nhận lời xin lỗi của chánh án tòa án. Chị Thắm cho biết chị vô cùng đau khổ vì bị hàm oan.

“Tôi mong các cơ quan tố tụng cần có tâm, xem xét kỹ lưỡng để tránh làm oan công dân vô tội như tôi” - chị Thắm nói.

Báo Thanh Niên ngày 20/5/2016: Trao thưởng 2 cậu bé chăn bò cứu 5 nữ sinh đuối nước

Trước đó, chiều 20-4, khi đang chăn bò thuê gần hồ thủy lợi Tà Rục (xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Tý và Lâm phát hiện một nhóm nữ sinh lớp 7 bị đuối nước. Không ngại nguy hiểm, cả hai đã nhảy xuống hồ nước, cố hết sức đưa được năm nữ sinh vào nơi an toàn.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Nhuận - bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa - cho biết hành động dũng cảm cứu người của Bo Tý và Cao Lâm cần được nhân rộng trong giới trẻ toàn tỉnh.

Trong phần giao lưu, hai cậu bé người dân tộc thiểu số lần đầu tiên đến thành phố và ngồi trước đông người rất bẽn lẽn, rất khó khăn khi kể lại câu chuyện.

Hai trong năm nữ sinh được cứu sống có mặt tại buổi lễ đã cám ơn hai bạn nhỏ cứu sống mình và mong muốn các cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện để Bo Tý, Cao Lâm được đi học.

Tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân đã tặng mỗi cậu bé 57 triệu đồng, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức một chuyến du lịch tại Đà Lạt cho hai em.

Báo Thanh Niên ngày 20/5/2016: Bà Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan

Theo AFP, buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Thái Anh Văn diễn ra hoành tráng, trang nghiêm với chủ đề “Niềm tự hào của Đài Loan”.

Bắc Kinh theo dõi rất sát sự kiện này và đặc biệt mong muốn bà Thái công khai thừa nhận thông điệp chính trị quan trọng về chính sách “một Trung Quốc”, một điều mà trước đó giới quan sát cho rằng rất khó xảy ra, và thực sự đã là như vậy.

Theo Reuters, trong bài diễn văn nhậm chức, bà Thái Anh Văn, cho biết Đài Loan sẽ đóng vai trò trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và ổn định với quốc gia láng giềng Trung Quốc và sẽ là một “người bảo vệ trung thành cho hòa bình”.

Bà Thái nói: “Các quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc xây dựng nền hòa bình khu vực và an ninh chung. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong mối quan hệ giữa hai bờ eo biển”.

Ngay sau khi bà Thái Anh Văn chính thức nhậm chức, chính quyền Mỹ cho biết rất trông đợi vào những hoạt động hợp tác với chính phủ mới ở Đài Loan.

Hãng Reuters dẫn thông tin đại diện ngoại giao của Washington tại Đài Loan cho biết: “Mỹ chúc mừng nhà lãnh đạo Thái Anh Văn về việc bà đã trở thành nhà lãnh đạo thứ tư đắc cử tại Đài Loan”.

Thông báo của cơ quan này nêu rõ: “Chúng tôi mong đợi việc hợp tác với chính quyền mới, cũng như với mọi đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội dân sự của Đài Loan, để củng cố mối quan hệ giữa nhân dân Mỹ và nhân dân Đài Loan”.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 19/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 17/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý