Xã hội
20/07/2016 16:29Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016: Đình chỉ toàn bộ kíp mổ chân trái lộn sang chân phải; Giá xăng giảm 665 đồng/lít; Bắt nhóm nghi can đâm chết 2 người giữa đêm tại quận 7; Hai thiếu niên cướp giật bánh mì nhận án tù; Hạ viện Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng...
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016: Đình chỉ toàn bộ kíp mổ chân trái lộn sang chân phải
Theo ông Trần Bình Giang, phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân là nam 37 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội, chẩn đoán trước mổ là liệt thần kinh mác chân trái, tuy nhiên khi được phẫu thuật thì bác sĩ đã mổ lộn sang chân phải. Sau khi phẫu thuật xong chân bị nhầm, kíp mổ mới phát hiện có sai sót.
Sáng 20-7, ban giám đốc bệnh viện đã quyết định đình chỉ toàn bộ kíp mổ, yêu cầu từng cá nhân làm tường trình để tìm khâu xảy ra sai sót, thành lập hội đồng chuyên môn rà soát lại toàn bộ quy trình để tìm ra khâu còn sơ hở.
Ông Giang cũng cho biết sẽ căn cứ kết luận của hội đồng để đưa ra quyết định về hình thức kỷ luật.
Bệnh viện cũng giao Khoa Chấn thương chỉnh hình 3 chăm sóc điều trị cho bệnh nhân với thuốc men, phương tiện tốt nhất sau mổ và miễn toàn bộ viện phí cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng sẽ chịu trách nhiệm theo dõi cho bệnh nhân sau này.
Trả lời hàng loạt câu hỏi trong buổi gặp báo chí sáng cùng ngày, ông Giang cho rằng bệnh viện có quy trình chặt chẽ, đây là sai sót hi hữu mang tính cá nhân.
Ông Giang cũng cho rằng bệnh viện này có lịch sử trên 100 năm, quy mô hiện nay là 1.500 giường bệnh, mỗi năm thực hiện 150.000 ca mổ.
Tuy nhiên còn nhiều câu hỏi bệnh viện chưa trả lời được mà nói còn phải đợi xác minh, ví dụ như bác sĩ có xem bệnh án trước mổ không, quy trình chặt chẽ cụ thể là gì, vì sao lại yêu cầu nộp thêm tiền mới phẫu thuật chân trái cho bệnh nhân...
Sáng nay 20-7, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có văn bản gửi Bệnh viện Việt Đức, đề nghị xử lý nghiêm sai sót vụ mổ nhầm, xem xét lại về quy trình và khắc phục ngay các sơ hở thiếu sót về quy trình.
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016: Giá xăng giảm 665 đồng/lít
Chiều 20-7, Bộ Công thương ra văn bản điều hành giá xăng dầu. Theo đó, Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đồng loạt giữ và giảm giá các loại xăng dầu. Cụ thể, do giá thế giới, xăng RON 92 được điều chỉnh giảm 665 đồng/lít, xăng E5 giảm 604 đồng/lít. Các loại dầu diesel 0.05S, dầu hỏa, dầu mazut được giữ ổn định giá.
Như vậy, theo Bộ Công thương, giá bán các mặt hàng xăng RON 92 tiêu dùng phổ biến trên thị trường không được cao hơn 15.303 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 14.843 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.298 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 10.667 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.001 đồng/kg.
Bộ Công thương cho biết để có mức giá trên vẫn phải xả quỹ để bình ổn các loại dầu, xăng đã dừng việc xả quỹ để bình ổn giá.
Cụ thể, mức xả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng khoáng 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 426 đồng/lít), xăng E5: 0 đồng/lít (kỳ trước 467 đồng/lít), dầu diesel 51 đồng/lít (kỳ trước 472 đồng/lít), dầu hỏa 254 đồng/lít (kỳ trước 669 đồng/lít), dầu mazut các loại 136 đồng/kg (kỳ trước 151 đồng/kg).
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016: Bắt nhóm nghi can đâm chết 2 người giữa đêm tại quận 7
Ngày 20-7, cơ quan công an quận 7, TP.HCM đã tiến hành lấy lời khai nhóm thanh niên liên quan tới vụ 2 thanh niên tử vong trên đường Trần Xuân Soạn để điều tra về hành vi giết người.
Nhóm nghi can gồm: Nguyễn Văn Tiến (21 tuổi, ngụ Q.7), Nguyễn Thanh Kiệt (22 tuổi), Hồ Sỹ Ánh (24 tuổi), Trình Đình Dân (23 tuổi), Trần Ngọc Điệp (26 tuổi), Nguyễn Ngọc An (26 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (22 tuổi) cùng quê Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra nhóm này khai vào đêm 16-7, cả nhóm tụ tập đi nhậu đến rạng sáng 17-7 thì tiếp tục đi karaoke. Khi đang chạy xe tới đường Trần Xuân Soạn thì va chạm xe với hai nạn nhân và xảy ra cãi vã.
Sẵn có men trong người nên hai bên lao vào ẩu đả.
Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Văn Tiến lấy dao mang theo trong người đâm tới tấp khiến anh Trần Văn Chớp tử vong. Anh Nguyễn Phước Hồng bị thương bỏ chạy vào hẻm rồi cũng gục chết do vết thương quá nặng.
Sau khi gây án cả nhóm lên xe máy bỏ đi, riêng Tiến đón xe về Quảng Bình sau đó đến công an địa phương đầu thú.
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016: Hai thiếu niên cướp giật bánh mì nhận án tù
Ngày 20-7, TAND quận Thủ Đức TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ Q.9) và Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ H.Củ Chi) trong vụ án cướp giật bánh mì vì đói mà dư luận quan tâm. Vào thời điểm xảy ra vụ án, hai bị cáo Tân và Tuấn đều chưa thành niên.
Phiên tòa do thẩm phán Vũ Văn Thắng làm chủ tọa.
Vừa qua, Tân được cơ quan điều tra cho tại ngoại. Bà Lại Thị Yên, người bị hại (bị giật túi đồ ăn) trong vụ án đã không tới và đã có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa. Trước đó, bà Yên đã làm đơn xin bãi nại cho 2 bị cáo.
Luật sư Lê Ngọc Phụng đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập bà Yên nhưng HĐXX cho rằng bà Yên đã có bản tự khai tại cơ quan điều tra, việc vắng mặt của người bị hại không ảnh hưởng đến bản chất vụ án nên phiên tòa vẫn tiếp tục làm việc.
Theo cáo trạng của Viện KSND Q.Thủ Đức, khoảng 22g ngày 17-10-2015 Tuấn gặp Tân tại một tiệm Internet ở Q.9. Cả hai chơi điện tử đến sáng hôm sau thì ngừng và chở nhau đi xin việc làm.
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/7/2016: Hạ viện Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng
Theo AFP, quyết định được thông qua sáng sớm ngày 20-7 sau 7 giờ tranh luận căng thẳng tại Hạ viện. Đây là lần thứ tư Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp, vốn được ban bố từ sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái.
Vụ tấn công bằng xe tải ở Nice hồi tuần rồi đã buộc chính phủ của Tổng thống Francois Hollande phải rút lại quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp chỉ vài giờ sau khi tuyên bố.
Trong lần gia hạn lần này, Hạ viện cũng trao cho lực lượng an ninh nhiều quyền hạn, như cho phép kiểm tra và lục soát hành lý, phương tiện mà không cần nhận được sự đồng ý của công tố.
Tuy nhiên, quyết định này vẫn cần phải nhận được sự chấp thuận của Thượng viện. Dự kiến, cuộc bỏ phiếu gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Thượng viện sẽ diễn ra vào tối nay (giờ Việt Nam).
Chính phủ của Tổng thống Hollande đang phải đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ, không chỉ từ các đảng đối lập mà từ người dân Pháp về những phản ứng sau các vụ tấn công cực đoan và tình trạng an ninh lỏng lẻo.
AFP nhận định, thực tế, việc ông Hollande cân nhắc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng là sự nhượng bộ trước các đảng đối lập.
Trước khi xảy ra vụ tấn công ở Nice, những đảng này yêu cầu tình trạng khẩn cấp phải được kéo dài đến hết năm 2016, trong khi ông Hollande lại chủ trương dỡ bỏ nó.
Một số người nhận định, cho dù có gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng, các nỗ lực của chính phủ là chưa đủ.
Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve khẳng định, an ninh đã được tăng cường đáng kể sau khi hàng nghìn binh sĩ được triển khai trên đường phố.
Thủ tướng Pháp, Manuel Valls ngày 19-7 cảnh báo, đất nước này nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho các cuộc tấn công đẫm máu sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới và rằng người dân nên “học cách sống chung với mối đe dọa”.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 18/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 16/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 14/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý