Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2015: Bến Tre cấm nuôi đuông dừa làm mồi nhậu; Xe 4 chỗ tông xe tải, hai CSGT tử vong; Hạt phó kiểm lâm nổ súng bắn người tình để đòi tiền... #Báo Tuổi Trẻ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2015: Bến Tre cấm nuôi đuông dừa làm mồi nhậu; Xe 4 chỗ tông xe tải, hai CSGT tử vong; Hạt phó kiểm lâm nổ súng bắn người tình để đòi tiền...

#Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2015: Bến Tre cấm nuôi đuông dừa làm mồi nhậu

UBND tỉnh Bến Tre vừa có chỉ thị về việc nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của đuông dừa.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm đối với những đối tượng có hành vi nhân, nuôi, phát tán đuông dừa trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trần Anh Tuấn - chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre, đuông dừa là một trong những sinh vật gây hại trực tiếp đối với cây dừa, là loài côn trùng gây hại nguy hiểm nhất cho cây dừa và khó phát hiện.

Cơ chế phá hoại của loài côn trùng này là đẻ trứng lên cây dừa. Sau đó trứng này phát triển thành con đuông đục khoét và ăn hết chất sinh trưởng trong cây dừa (cổ hũ dừa) khiến cây dừa chết. Do đó, việc nhân, nuôi đuông dừa (để làm mồi nhậu) gián tiếp tạo điều kiện phát tán loài côn trùng có nguy cơ gây hại đến diện tích vườn dừa tỉnh Bến Tre.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2015: Xe 4 chỗ tông xe tải, hai CSGT tử vong

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2015 đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 5h20 sáng nay (20-8) trên quốc lộ 14 đoạn gần khu công nghiệp Thuận An (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) khi hai CSGT lái xe đến lớp học tại chức. Hai nạn nhân đều công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) được xác định là thượng úy Vũ Trường Sơn (tử vong tại chỗ) và thượng úy Đinh Quốc Phong trong tình trạng nguy kịch, đang được đưa đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, thượng tá Đỗ Trọng Hoãn - trưởng Công an huyện Đắk R'Lấp cho biết hai cán bộ công an này đang trên đường đi học lớp tại chức hệ vừa học vừa làm tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì chẳng may gặp nạn. Công an huyện đã cử cán bộ xuống hiện trường để cùng với Công an tỉnh Đắk Nông tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nêu trên, hai cán bộ công an này đang lái ôtô bốn chỗ chạy trên quốc lộ 14 hướng từ thị xã Gia Nghĩa về TP Buôn Ma Thuột. Khi chiếc ôtô này vượt lên một xe máy cày đi cùng chiều thì bị xe tải do tài xế Lê Văn Hà (33 tuổi, trú thị xã Gia Nghĩa) đi hướng ngược lại đâm trực diện với lực đâm rất mạnh.

Tại hiện trường, chiếc ôtô bốn bẹp dúm, hư hỏng nặng, dấu vết tại hiện trường cho thấy sau khi va chạm, xe bốn chỗ bị đẩy lùi hơn 10m. chiếc xe tải cũng bị lệch tay lái, đâm vào lề đường bên phải.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2015: Hạt phó kiểm lâm nổ súng bắn người tình để đòi tiền

Ngày 20-8, Công an huyện An Minh (Kiên Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ ông Đoàn Văn Tam (45 tuổi, phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Minh) về hành vi giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng 14h30 phút ngày 17-8, sau khi đi nhậu về ông Tam đã dùng súng bắn chị Nguyễn Thị Nhi (39 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) bị thương ở cánh tay.

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2015:

Qua điều tra ban đầu, ông Tam khai nhận, sau khi ly hôn vợ, ông có quan hệ tình cảm với chị Nhi (bán quán giải khát ở xã Tân Thạnh). Quá trình quen biết, ông Tam giao tài sản cho người tình quản lý. Gần đây, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, ông Tam đòi lại số tài sản thì chị Nhi không đồng ý.

Đến ngày 17-8, ông Tam yêu cầu chị Nhi về nhà ông Tam để giải quyết dứt điểm. Sau một hồi cãi nhau, ông Tam đã chạy đến trụ sở làm việc lấy khẩu súng K54 cùng 6 viên đạn quay lại truy sát chị Nhi và mẹ ruột của chị nhưng do đạn lép nên không đạt được mục đích. Liền đó, ông Tam đến trụ sở lần nữa lấy tiếp 6 viên đạn khác, bắn 3 viên trúng vào cánh tay của chị Nhi.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Minh đã nhanh chóng xuống hiện trường khống chế và tước súng (bên trong còn 3 viên đạn) của ông Tam.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2015: Nhiều đoàn tàu chậm giờ do đường sắt ngập nước

Theo Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Sài Gòn, 7 tháng đầu năm 2015 đã xảy ra 7 vụ đường sắt bị ngập nước khiến nhiều đoàn tàu chở khách đi và về Ga Sài Gòn chậm 210 phút.

Trong đó hai khu vực phải ngừng chạy tàu nhiều nhất là do ngập nước ở đầu đường bộ Tô Ngọc Vân từ km1713+000 - km1713+400 thuộc địa bàn quận Thủ Đức và phía bắc ga Gò Vấp đoạn từ phía bắc ga đến đường Nguyễn Văn Nghi (km1720+500- km1721+800) thuộc địa bàn quận Gò Vấp.

Sở dĩ hai khu vực trên bị ngập là do cấu tạo địa hình nên đường sắt trở thành nơi thu nước của diện rộng. Bên cạnh đó do đô thị hóa tăng nhanh, quy hoạch thiếu đồng bộ, việc xây dựng nhà cửa công trình tại đây đã làm bít các mương thoát nước trước đây.

Vấn đề này là hết sức nghiêm trọng và sẽ ngày càng nghiêm trọng thêm nếu không được các cơ quan chức năng chung tay cùng giải quyết-một lãnh đạo công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn cho biết như vậy.