Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016: Chất nghi ma túy của hai phi công ngoại quốc là bột nhựa; Người giúp việc thắng kiện chủ nhà; 2 người chết, mất tích do ảnh hưởng bão số...

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016: Chất nghi ma túy của hai phi công ngoại quốc là bột nhựa; Người giúp việc thắng kiện chủ nhà; 2 người chết, mất tích do ảnh hưởng bão số 3; Thêm 3 nghi can vụ phá rừng pơ mu ra đầu thú; Bangladesh: đánh nhau vì... phim, 100 người bị thương...

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016: Chất nghi ma túy của hai phi công ngoại quốc là bột nhựa

Cục Hàng không Việt Nam cho biết hai phi công ngoại quốc bị tạm giữ đêm 18-8 do tình nghi mang ma túy trong hành lý đã được thả sau khi thứ bột trắng mà họ mang theo được xác định là bột nhựa.

Theo một lãnh đạo Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), kết quả kiểm tra chất bột trắng mà Hải quan sân bay Nội Bài thu giữ được trong mô hình máy bay để tại hành lý xách tay của một trong hai phi công khi làm thủ tục xuất cảnh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi Manila (Philippines) đêm 18-8 là một loại bột có nguồn gốc từ nhựa, không phải ma túy.

Ngay sau khi có kết quả giám định nói trên, hai người này đã được thả tự do. Đại diện hãng hàng không nơi hai phi công này làm việc cũng đã xác nhận vụ việc nói trên và cho biết cả hai đã trở về nhà an toàn.

Trước đó, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết vào lúc 23g5 ngày 18-8, tại khu vực kiểm tra hải quan của Đội thủ tục hành lý xuất khẩu (cửa ra tàu bay cánh A ga hàng không quốc tế Nội Bài), qua soi chiếu, lực lượng hải quan đã nhận thấy dấu hiệu nghi vấn ở hành lý xách tay của hai hành khách.

Đó là các ông Elmer Ederadan Sorrea, sinh năm 1971, quốc tịch Philippines, số hộ chiếu EC 7357978 và Francis Dennis Abellera Yutangco, sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ, số hộ chiếu 506004972, đều có nghề nghiệp theo khai báo là phi công của một hãng hàng không tại Việt Nam.

Cả hai người này hiện đang trong thời gian nghỉ phép và đã làm thủ tục xuất cảnh đi chuyến bay 5J745 của hãng hàng không Cebu Paciffic Air từ Hà Nội (Việt Nam) đi Manila (Philippines).

Tiến hành kiểm tra thực tế ngoài hành lý cá nhân, hải quan phát hiện trong hành lý của hành khách Elmer Ederadan Sorrea có một mô hình máy bay, phía trong ruột có chứa chất bột màu trắng.

Các lực lượng chức năng đã làm kiểm tra bằng test thử nhanh ma túy của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), kết quả cho thấy hiển thị màu trùng với màu chỉ thị trên hộp thuốc thử nhanh chất ma túy nhóm Opiat (thuốc phiện, heroin, Mocphin...).

Do kết quả test nhanh cho thấy dương tính với chất ma túy, lực lượng hải quan đã lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện hãng hàng không tiến hành lập biên bản xác nhận nội dung sự việc và tiến hành tạm giữ đối với hai hành khách này.

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016: Người giúp việc thắng kiện chủ nhà

Người làm đơn kháng cáo là bà Võ Thị Kim Hậu (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Sau khi xem xét, TAND TP Cần Thơ, buộc vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Lê Thị Dưỡng (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trả 24 triệu đồng là tiền công lao động trong thời gian hai năm mà bà Hậu đã làm việc tại gia đình ông Tuấn, bà Dưỡng.

Tại bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thủy, bà Hậu trình bày do mối quan hệ bà con nên bà Dưỡng và ông Tuấn có đề nghị bà đến giúp việc nhà (bắt đầu từ ngày 30-3-2012) với số tiền mỗi tháng là 2 triệu đồng, hai bên chỉ thỏa thuận miệng, không làm hợp đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Tháng đầu tiên bà Hậu được trả công đầy đủ (2 triệu đồng). Tuy nhiên đến tháng thứ hai bà Dưỡng và ông Tuấn nói không trả tiền công hằng tháng nữa mà đợi đến khi bà không còn làm nữa thì trả một lần để bà Hậu có số vốn lớn, nên bà đồng ý.

Đến tháng 5-2014 bà Hậu nghỉ việc nhưng vợ chồng ông Tuấn, bà Dưỡng không thanh toán tiền công. Vì vậy bà khởi kiện ra tòa, buộc ông Tuấn, bà Dưỡng trả tiền công cho bà, tổng cộng 24 tháng làm công (từ tháng 5 - 2012 đến tháng 4-2014) với số tiền công là 48 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Dưỡng và ông Tuấn cho biết không thuê mướn bà Hậu giúp việc nhà mà là do chỗ bà con nên bà Hậu chỉ đến ở nhờ nhà để điều trị bệnh, nên không đồng ý với yêu cầu của bà Hậu.

Những người làm chứng cũng trình bày từ 30-3-2012 đến 30-4-2014 có thấy bà Hậu ở nhà ông Tuấn, bà Dưỡng nhưng không biết có thỏa thuận làm việc nhà như bà Hậu trình bày.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định tòa sơ thẩm bác yêu cầu của bà Hậu là không phù hợp quy định pháp luật. Tòa phúc thẩm nhận định người lao động (bà Hậu) có làm việc thường xuyên tại nhà bà Dưỡng, ông Tuấn, tại phiên hòa giải, bị đơn (bà Dưỡng, ông Tuấn) có thừa nhận việc đã trả công hai triệu đồng trong tháng đầu tiên.

Tuy nhiên, tòa cũng cho rằng bà Hậu không hoàn toàn giúp việc cho gia đình bị đơn (bà Hậu có bán căn tin ở trường học nơi bà Dưỡng dạy và giữ trẻ vào buổi trưa) cũng như khấu trừ chi phí ăn ở để đảm bảo quyền lợi cho nguyên đơn và bị đơn nên tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hậu.

Sau khi tòa phúc thẩm tuyên án, bà Hậu cho biết bà đồng ý với phán quyết của tòa và sẽ trở về gia đình làm thuê việc khác.

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016: 2 người chết, mất tích do ảnh hưởng bão số 3

Người chết do lũ cuốn trôi là ông Mùa Bả Sủa (48 tuổi) ở bản Phá Thóng, xã Púng Pánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Người mất tích do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi là ông Triệu Tiến Hương (42 tuổi), ở thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ba người bị thương đều ở Hà Nội.

Bão số 3 làm 13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 297 nhà bị tốc mái, hư hại; 117 nhà bị ngập nước. Khoảng 5.844 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại, 251 cây xanh bị gãy đổ, 63 cột điện bị ngã đổ. 115 đường dây điện bị sự cố.

Hiện còn 15 đường dây chưa được khôi phục (Hà Nội: 1 đường dây; Lạng Sơn: 4 đường dây; Quảng Ninh: 10 đường dây), dự kiến sẽ khôi phục cấp điện trong ngày 20-8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đêm 19-8, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng.

Khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, một số nơi lớn hơn như: Sa Pa 158mm; Văn Bàn (Lào Cai) 114mm; Trạm Tấu (Yên Bái) 107mm; Mỹ Lương (Phú Thọ) 92mm.

Đến sáng 20-8, vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào. Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp này đi qua khu vực Bắc Bộ suy yếu. Mưa tiếp tục giảm nhanh trên khu vực các tỉnh Đông bắc và đồng bằng Bắc Bộ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ còn mưa trong ngày 20-8 với lượng không lớn, phổ biến 10-20mm, cục bộ một số nơi vẫn còn mưa trên 30mm.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An.

Mưa to trong những ngày qua khiến lũ trên sông Thao, sông Lục Nam, sông Thương, sông Mã và sông Bưởi đang tiếp tục lên nhanh, phổ biến từ trên báo động 1 đến đến trên báo động 3.

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016: Thêm 3 nghi can vụ phá rừng pơ mu ra đầu thú

Sáng 20-8, nguồn tin từ công an tỉnh Quảng Nam - cho hay có thêm 3 nghi can trong đường dây phá rừng pơ mu nghiêm trọng ở biên giới Việt - Lào đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho hay có 3 nghi phạm đã ra đầu thú tại đây, công an Quảng Nam đã có mặt tại để làm thủ tục đưa các đối tượng về địa phương điều tra, làm rõ.

Được biết ba người này tham gia công việc khuân vác gỗ pơ mu ra khỏi rừng. Tuy nhiên danh tính ba nghi can trên vẫn chưa được cơ quan điều tra cung cấp.

Ngoài ra, công an cũng đang vận động các đối tượng liên quan khác trong vụ phá rừng này đầu thú. Khi có kết quả điều tra chính thức, tỉnh Quảng Nam sẽ họp báo để thông tin cụ thể.

Trước đó chiều 19-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Trí Thanh-phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay đến thời hiện hiện nay, cơ quan điều tra đã bắt được một số đối tượng quan trọng liên quan đến đường dây phá rừng nghiêm trọng này.

“Trong quá trình điều tra thì công an đã bắt một số đối tượng liên quan trong vụ án này rồi. Hiện lực lượng công an vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo để phá án” - ông Thanh nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016: Bangladesh: đánh nhau vì... phim, 100 người bị thương

Theo BBC ngày 19-8, sự việc xảy ra tại làng Dhol, tỉnh Habiganj, đông bắc Bangladesh. Thời điểm đó, dân làng tụ tập tại một nhà hàng để xem bộ phim truyền hình nổi tiếng Kiranmala.

Nhân chứng cho biết trong lúc xem phim, hai người đàn ông cãi nhau về nội dung phim. Những người khác cũng tham gia, cuối cùng hàng trăm người lao vào đánh nhau bằng dao, gậy.

Cảnh sát sau đó phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Ít nhất 100 người bị thương sau vụ việc, trong đó 15 người bị thương nặng.

"Trong lúc đánh nhau, đám đông đã giận dữ đập phá nhà hàng. Họ còn tiếp tục đánh nhau vào sáng hôm sau", cảnh sát trưởng Yasinul Haque nói với AFP.

Phim Kiranmala kể về những cuộc phiêu lưu của công chúa Kiranmala để tìm cách giải cứu vương quốc và nhân loại khỏi bàn tay nữ hoàng - yêu quái độc ác Katkati.

Truyền thông địa phương cho biết đến nay đã có 3 ca tự tử được cho là có liên quan đến bộ phim này. Theo tin đưa, 3 cô gái trẻ xin tiền cha mẹ mua bộ váy giống của công chúa trong phim nhưng bị từ chối nên các cô tự tử.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý