Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016: Được mượn xe rước dâu, gia đình trả tiền công an không nhận; Tìm thấy thi thể 2 cháu bé ở vườn nhà nghi phạm vụ hiếp dâm; Cứu 18 thuyền viên gặp nạn trên biển; Khẩn trương điều tra vụ tai nạn 4 người chết...

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016: Được mượn xe rước dâu, gia đình trả tiền công an không nhận

Báo Tuổi Trẻ, Nói về việc Công an TP.Mỹ Tho đã linh động cho gia đình chú rể cho mượn xe để kịp giờ rước dâu, thượng tá Phạm Thế Kim, phó Công an TP Mỹ Tho, cho biết việc dùng xe biển xanh của công an để chở đoàn khách 16 người lên TP.HCM là một quyết định khó khăn, vấn đề mượn xe công rất nhạy cảm.

“Nếu có xảy ra chuyện gì thì bên công an phải gánh lãnh trách nhiệm. Nhưng dù không biết hậu quả như thế nào, nhưng thấy hợp tình thì mình phải làm” - thượng tá Kim tâm sự.

Cùng ngày, sau khi rước dâu xong gia đình đã đến công an để xin trả tiền xăng xe nhưng công an không nhận. 

Trước đó, khoảng 6g ngày 20-11, anh Trần Trọng Nhân (44 tuổi, ngụ thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) chạy xe 16 chỗ chở khách đưa dâu từ Bến Tre về TP.HCM.

Khi xe qua cầu Rạch Miễu thì bị hai anh em ruột Lê Trường Phục Quốc (36 tuổi) và Lê Trường Hận (42 tuổi, cùng ngụ P.4, TP Mỹ Tho) dùng nón bảo hiểm, gạch đá đập vỡ kính chắn gió vì cho rằng chiếc xe này ép xe máy của họ khi đang trên đường đi... trộm chó về.

Quốc và Hận còn chạy xe máy đuổi theo hơn 1km, chặn xe 16 chỗ lại rồi rút cây gỗ đánh tài xế và phá xe. Sau đó, cả hai người bị nhiều người trên xe khống chế, giao cho công an.

Sự việc khiến chiếc xe không thể tiếp tục hành trình đưa chú rể ở Bến Tre lên TP.HCM kịp giờ hẹn với nhà gái.

Tài xế Trần Trọng Nhân cho biết theo kế hoạch của chú rể thì 9g phải có mặt ở nhà gái nên đoàn của chú rể xuất phát từ 5g sáng.

Nhưng khi xảy ra sự cố thì đã 6g, mất thêm gần 1 tiếng để giải quyết nên chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ.

“Thời điểm cuối tuần, xe 16 chỗ rất hiếm. Tôi nhờ tất cả mối quen nhưng không có ai giúp được”, tài xế Nhân kể.

Khi đến xử lý vụ việc, thấy khó khăn của đoàn đưa dâu, thượng tá Phạm Thế Kim (phó Công an TP Mỹ Tho) trao đổi với đại tá Nguyễn Hồng Khắc (trưởng Công an TP Mỹ Tho) và được đại tá Khắc đồng ý.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé ở vườn nhà nghi phạm vụ hiếp dâm

Vụ việc chấn động trên xảy ra ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. 

Thông tin từ công an xã Khai Thái, trong quá trình điều tra vụ án nghi phạm Đào Văn Hùng (trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái) về hành vi hiếp dâm, nghi phạm khai trong vườn nhà của mình có chôn thi thể hai cháu bé.

Ông Đàm Quốc Thịnh, trưởng công an xã Khai Thái, cho biết nghi phạm Hùng bị bắt vào khoảng 4g sáng 20-11.

Hùng bị người dân phát hiện có hành vi hiếp dâm một người phụ nữ cùng xã. Cơ quan công an vây bắt được Hùng khi đang trốn trên mái nhà.

bao tuoi tre ngay 21112016

Ngày 21-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Viết Thắng, chủ tịch UBND xã Khai Thái cho biết từ lời khai của Hùng, chính quyền cùng cơ quan công an đã đào bới, khai quật và phát hiện hai thi thể được chôn ở hai nơi khác nhau trong vườn nhà Hùng.

Theo ông Thắng, từ những thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đặt nghi vấn đây là thi thể hai cháu bé N.T.T (9 tuổi) và T.T.T (10 tuổi), là người trong xã bị mất tích từ hồi tháng 5.

Theo ông Thắng, gia đình của một cháu bé đã nhận dạng được một đôi khuyên tai phát hiện trên thi thể chôn trong vườn nhà Hùng là đôi khuyên tai mà cháu bé đeo trước khi mất tích. 

“Trong chiều tối 20-11, thi thể của hai cháu bé đã được bàn giao cho gia đình. Chính quyền xã cùng với gia đình đang tổ chức mai táng, trong hôm nay sẽ chôn cất cho 2 cháu”, ông Thắng nói.

Cả ông Thắng và ông Thịnh đều cho biết để xác định chính xác hai thi thể này có phải là hai bé gái mất tích từ hồi tháng 5 hay không, phải chờ kết quả điều tra và kết quả xét nghiệm ADN.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên cho biết vụ việc đang được điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin thêm.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016: Cứu 18 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tối 20-11, trao đổi với Tuổi trẻ, ông Đinh Văn Long, trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh tại cảng Xuân Hải cho biết, tàu cứu hộ SAR 411 đã lai dắt tàu cá bị chết máy cùng 18 ngư dân vào vùng cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) neo đậu an toàn.

Trước đó, khoảng 7g20 ngày 20-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá NA 93362 TS (trên tàu có 18 thuyền viên, tất cả đều là ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị hỏng máy, thả trôi từ 11g ngày 19-11.

Tàu bị nạn cách Cửa Hội, Nghệ An 30 hải lý hướng Đông Bắc. Các thuyền viên trên tàu NA 93362 TS đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được nên thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. 

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, yêu cầu các tàu, phương tiện hoạt động gần khu vực tàu NA 93362 TS hỗ trợ tàu bị nạn.

Sau đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 411 đang thường trực tại Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khẩn trương đi cứu nạn tàu cá NA 93362 TS.

Hiện sức khỏe của tất cả các thuyền viên đều ổn định. Dự kiến đến sáng 21-11, tàu gặp nạn sẽ được lai dắt vào bờ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016: Khẩn trương điều tra vụ tai nạn 4 người chết

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT QG trong công điện ngày 20-11 về khắc phục hậu quả TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, lúc 15g40 ngày 19-11, tại Km 40 + 800 đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc địa phận xóm Sứ, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Xe ô tô sơ mi rơ moóc (đầu kéo biển kiểm soát 89c-07917, sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 89R- 00485) đâm vào đuôi xe ô tô con biển kiểm soát 99A-142.53 đi cùng chiều, trên xe chở 10 người. Hậu quả làm chết 4 người và bị thương 6 người trên xe ô tô biển kiểm soát 99A-142.53.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.  Khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Rút kinh nghiệm từ vụ TNGT để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người tham gia giao thông các kỹ năng lái xe an toàn trên đường cao tốc, để ngăn chặn các vụ TNGT tương tự trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật ATGT, hướng dẫn quy tắc và kỹ năng tham gia giao thông trên đường cao tốc trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường nội dung dạy kỹ năng lái xe trên đường cao tốc trong chương trình đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trên đường cao tốc tăng cường công tác tuyên truyền quy tắc giao thông trên đường cao tốc, kết hợp với kiểm soát xử phạt nghiêm vi phạm, ứng dụng công nghệ xử phạt nguội các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên đường cao tốc để nâng cao ý thức người tham gia giao thông, nâng cao an toàn giao thông trên đường cao tốc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016: Đức lo ngại tác động của mạng xã hội

Một nghiên cứu gần đây của Mỹ cho thấy ảnh hưởng của bộ máy tìm kiếm Google lên các quyết định của cử tri. Với 20% cử tri chưa quyết định, thuật toán của Google đã tìm cách để tác động lên lá phiếu của họ. Các nhà khoa học đã nói về một “hiệu ứng thao túng của công cụ tìm kiếm”. Cả Google và Facebook trong khi đó đều khăng khăng họ không theo đuổi một nghị trình chính trị nào và luôn giữ trung lập.

Thao túng từ bàn phím

Thế nhưng, thực tiễn cho thấy những người phụ trách các thuật toán của Facebook hay Google luôn điều chỉnh các thông số của họ với những động cơ chính trị mà những chất liệu gây tranh cãi sẽ được “kiểm duyệt”. Không chỉ thế, Facebook còn sử dụng quyền lực của mình để thúc đẩy những lợi ích chính trị riêng. Chẳng hạn hồi năm 2012, Google đã ra kiến nghị phản đối một dự luật chống vi phạm bản quyền: 4,5 triệu người đã ký nó chỉ trong một ngày!

Trong bài báo nhan đề “Nền dân chủ kỹ thuật số: Google và Facebook có thể thay đổi bầu cử ra sao” đăng trên tờ Spiegel, tác giả Marcel Rosenbach cho biết thời gian gần đây Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói nhiều về Internet. Chẳng hạn trong cuộc gặp các nhân vật chủ chốt của truyền hình và xuất bản Đức tuần trước, bà đã nói về quyền lực của những công ty như Facebook hay Google, nhất là bí mật trong thuật toán mà họ sử dụng để sắp xếp các kết quả tìm kiếm và giới thiệu các tin tức phù hợp cho từng người dùng. Vấn đề, như bà viện dẫn, là không ai bên ngoài những người khổng lồ truyền thông này biết được tiêu chí để họ lọc lựa ra dữ liệu. Và đó là vấn đề không phải chỉ cho các chính đảng mà cho toàn xã hội.

Mối quan tâm bất ngờ của thủ tướng Đức tới những khía cạnh của chính sách công nghệ có liên quan đến một việc: năm sau liên bang Đức sẽ bầu cử. Và bà Merkel biết Facebook và Google có tác động ít nhiều đến việc quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước này sau cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra cuối năm 2017.

Điều bà Merkel cũng như nhiều chính khách khác trên thế giới lo ngại là các hình thức tinh vi của ảnh hưởng. Tại một hội nghị truyền thông ở Munich, thủ tướng Đức đã chỉ trích sự kiện thuật toán chỉ bám vào những lợi ích đã được hình thành trước đó và đơn giản là chỉ lặp lại mọi thứ lần nữa. Còn những nhà bình luận khác lo ngại các mạng xã hội có nguy cơ trở thành những đấu thủ chính trị giấu mặt, vừa có thể sử dụng ảnh hưởng của chúng để kiếm tiền lại vừa có thể thay đổi đường hướng của cả một cuộc bầu cử mà không ai hay biết. Bởi viện cớ thuật toán là bí mật kinh doanh, chúng được bảo vệ kín kẽ khỏi tai mắt của nhà quản lý.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 19/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý