Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016: Giả cảnh sát để lừa tình, cướp tài sản rồi giết nạn nhân; Tiêu hủy đàn heo nhiễm chất cấm salbutamol; Tiêu hủy đàn heo nhiễm chất cấm...

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016: Giả cảnh sát để lừa tình, cướp tài sản rồi giết nạn nhân; Tiêu hủy đàn heo nhiễm chất cấm salbutamol; Tiêu hủy đàn heo nhiễm chất cấm salbutamol; Cấm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi từ 2018...

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016: Giả cảnh sát để lừa tình, cướp tài sản rồi giết nạn nhân

Không nghề nghiệp, Thanh thường "nổ" với mọi người mình là cảnh sát kinh tế và làm quen với H. Sau đó, Thanh giết H. lấy hết tiền rồi bỏ trốn. Ngày 20-4, Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt Nguyễn Văn Thanh, 33 tuổi, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân của Thanh là Đ.T.B.H. (27 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Cái Bè, Tiền Giang).

Trước đó, khoảng 9g30 ngày 14-4, H. được phát hiện đã chết trong tư thế cổ bị siết bởi một sợi dây dù cột ngang hai cây tràm, hai tay bị trói ngược phía sau tại khu vực kênh số 9, ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An.

Sau khi xác minh được thân nhân của H., các điều tra viên đã lần ra Thanh.

Bước đầu, Thanh khai nhận thường dùng tên là Út, thường trú tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Không nghề nghiệp ổn định, Thanh thường “nổ” với mọi người rằng mình là cảnh sát kinh tế, từng tham gia nhiều vụ trọng án.

Từ tháng 1-2016, Thanh dùng tên Út với mác cảnh sát kinh tế để làm quen với H. với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian quen nhau, Thanh nhiều lần nói H. đưa xe cho mình sử dụng nhưng H. từ chối. Sau đó, Thanh nói đang thiếu tiền mua xe máy, H. đã gom được hơn 10 triệu đồng để đưa cho Thanh.

Tuy nhiên, Thanh vẫn nảy sinh ý định giết H. Sau khi chở H. đến khu bờ kênh vắng vẻ thuộc ấp Rừng Sến, Thanh quan hệ với H. rồi sau đó siết cổ H. đến chết, lấy hết tiền của nạn nhân bỏ trốn về Vĩnh Long.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016: Tiêu hủy đàn heo nhiễm chất cấm salbutamol

Ngày 21-4, Thanh tra Bộ NNPTNT phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tiêu hủy đàn heo 11 con (trọng lượng khoảng 50-60kg/con) tại trại chăn nuôi của ông Nguyễn Ngọc Lực ở xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo.

Chi cục Thú y Tiền Giang đã tiêm thuốc gây mê đàn heo rồi vận chuyển đến nơi tiêu hủy để đốt, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đàn heo này bị phát hiện cho ăn chất cấm sabutamol khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đột xuất ngày 14-4.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Đặc biệt là trại chăn nuôi của ông Lực đã bị phát hiện sử dụng chất cấm tới ba lần. Lần thứ nhất vào tháng 8-2015, đàn heo khoảng 40-50 con dương tính với salbatamol. Thanh tra Sở NNPTNT phạt ông Lực 7,5 triệu đồng.

Lần thứ hai là tháng 12-2015, khi đoàn liên ngành đến lấy mẫu phúc kiểm thì một đàn khoảng 30 con lại “dính” chất cấm. Ông Lực tiếp tục bị phạt 10 triệu đồng và cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên ngày 14-4 vừa qua thanh tra Bộ NNPTNT nhận được tin báo nghi ngờ trại chăn nuôi heo của ông Lực tiếp tục sử dụng chất cấm nên chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang đến lấy mẫu xét nghiệm. Chi cục Thú y đã lấy 5 mẫu nước tiểu của các đàn heo ở trại này. Tiến hành test nhanh tại chỗ thì có một mẫu dương tính với salbutamol.

Ngày 20-4, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Thú y vùng 6 cũng xác định mẫu này dương tính với chất cấm. Mẫu này là của đàn heo 16 con.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm, thanh tra Bộ NNPTNT làm việc với Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang và thành lập đoàn thanh tra đột xuất, lập biên bản vi phạm đối với ông Lực.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016: Cấm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi từ 2018

Ông Hoàng Thanh Vân, cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), cho biết như thế khi dự kiến trong tuần này, Bộ NN&PTNT sẽ ký ban hành thông tư sửa đổi hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Theo đó, hướng dẫn mới sẽ giảm liều lượng kháng sinh cho phép trong thức ăn chăn nuôi từ 8-10 ppm/tấn xuống còn 5 ppm/tấn, đồng thời ngưng cho phép dùng kháng sinh trộn sẵn trong thức ăn nhằm phòng bệnh cho vật nuôi.

“Mỹ sẽ ngừng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi từ năm 2017, Thái Lan cũng như vậy, còn EU đã ngừng sử dụng từ năm 2006. Chúng tôi đã đi khảo sát các nước xung quanh, có thể phải năm 2018 VN sẽ ngừng cho phép sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi” - ông Vân cho biết thêm.

Báo cáo của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ NN&PTNT cho thấy tỉ lệ mẫu tồn dư hóa chất, kháng sinh cấm vượt ngưỡng cho phép trong chăn nuôi và thủy sản trong các tháng đầu năm 2016 tăng so với cùng kỳ 2015.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016: Công an phá trận "huyết chiến" giang hồ gần đồi thông hai mộ

Tại khu vực hồ Than Thở, khi phát hiện có lực lượng công an ngăn chặn, nhóm giang hồ huyện Lâm Hà bỏ chạy thoát thân nhưng công an vẫn kịp bắt 7 thanh niên nhóm này, trong đó có nhiều người từng có tiền án tiền sự, thậm chí từng đi tù về tội giết người.

Các thanh niên bị tạm giữ gồm Chu Hoàng Trung (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1988, ra tù tháng 9-2015), Khương Xuân Anh (sinh năm 1990), Nguyễn Huy Văn (sinh năm 1990, ra tù tháng 9-2014), Nguyễn Bá Độ (sinh năm 1994), Phùng Như Minh (sinh năm 1992) và Lý Thanh Hải (sinh năm 1993).

Công an cũng tìm thấy nhiều hung khí là đao, mác, mã tấu, kiếm được nhóm giang hồ này giấu trong một bụi cây gần đó.

Cùng thời điểm, công an TP Đà Lạt cũng truy xét nhóm giang hồ Đà Lạt có mặt tại khu vòng xoay đường 723 và bắt được 1 người trong nhóm này là Nguyễn Lê Duy Quang (sinh năm 1997).

Bước đầu các nghi can trên khai nhận, vì mẫu thuẫn từ trước nên 2 nhóm giang hồ hẹn nhau gặp nhau tại khu vực hồ Than Thở để "giải quyết" nhau.

Báo Tuổi Trẻ ngày 21/4/2016: Phong tỏa tài sản của thứ trưởng văn hóa Nga

Theo Moscow Times, ông Grigory Pirumov, thứ trưởng Bộ văn hóa Nga bị cáo buộc đã biển thủ một số tiền lớn trong các quỹ dành cho việc tôn tạo các công trình di sản văn hóa của Nga.

Hãng thông tấn Interfax công bố tin này ngày 20-4 đồng thời cho biết, các nhà điều tra đã đóng băng các tài sản của ông Pirumov để dự phòng cho việc đền bù tổn thất liên quan.

Interfax dẫn lời một quan chức không nêu tên nói: “Các tài khoản ngân hàng và bất động sản của ông Pirumov đã bị phong tỏa. Chúng tôi đang nói về hàng chục triệu rúp (hàng trăm ngàn USD)”.

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cáo buộc ông Pirumov cầm đầu một nhóm người đã biển thủ các khoản ngân sách dành cho công tác tôn tạo di sản thông qua việc thổi giá chi phí những dự án liên quan.

Ngoài thứ trưởng văn hóa Nga còn có một số quan chức chính phủ và những người đứng đầu các công ty xây dựng và phục chế khác cũng đã bị bắt vì có dính líu tới bê bối này.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 20/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 18/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý