Xã hội
21/08/2016 17:40Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016: Thêm 3 nghi can vụ phá rừng pơ mu ra đầu thú; 9 người chết và mất tích do mưa lũ; Cơ quan chức năng kết luận Vũ Ngọc Dương bị oan; Bắt đội phó đô thị nhận tiền bảo kê hàng rong...
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016: Thêm 3 nghi can vụ phá rừng pơ mu ra đầu thú
Sáng 20-8, nguồn tin từ công an tỉnh Quảng Nam - cho hay có thêm 3 nghi can trong đường dây phá rừng pơ mu nghiêm trọng ở biên giới Việt - Lào đã đến cơ quan công an đầu thú.
Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho hay có 3 nghi phạm đã ra đầu thú tại đây, công an Quảng Nam đã có mặt tại để làm thủ tục đưa các đối tượng về địa phương điều tra, làm rõ.
Được biết ba người này tham gia công việc khuân vác gỗ pơ mu ra khỏi rừng. Tuy nhiên danh tính ba nghi can trên vẫn chưa được cơ quan điều tra cung cấp.
Ngoài ra, công an cũng đang vận động các đối tượng liên quan khác trong vụ phá rừng này đầu thú. Khi có kết quả điều tra chính thức, tỉnh Quảng Nam sẽ họp báo để thông tin cụ thể.
Trước đó chiều 19-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Trí Thanh-phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay đến thời hiện hiện nay, cơ quan điều tra đã bắt được một số đối tượng quan trọng liên quan đến đường dây phá rừng nghiêm trọng này.
“Trong quá trình điều tra thì công an đã bắt một số đối tượng liên quan trong vụ án này rồi. Hiện lực lượng công an vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo để phá án” - ông Thanh nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016: 9 người chết và mất tích do mưa lũ
Theo báo cáo nhanh của các địa phương Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa, số liệu trên đã loại trừ các trường hợp chết người do vớt củi trên sông hoặc những nguyên nhân khác ngoài tác động của mưa lũ.
Trong số 7 người chết Yên Bái có 2 người, Sơn La 1 người, Lào Cai 1 người, Hòa Bình: 1 người, Bắc Giang 1 người, Nghệ An 1 người. 2 người mất tích do lũ cuốn là ở Bắc Giang (1 người) và Lào Cai (1 người).

8 người bị thương do cây đổ, sạt lở đất, sập nhà gồm Hà Nội 3 người, Yên Bái 1 người, Vĩnh Phúc 3 người, Phú Thọ 1 người.
Bão, mưa lũ làm 44 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 651 nhà bị tốc mái, hư hại; 1.511 nhà bị ngập nước; 2.154 nhà di dời khẩn cấp.
Về nông nghiệp có khoảng 8.843ha lúa và 1.189ha hoa màu bị ngập úng (Hà Nội có 3.064ha; Vĩnh Phúc đã có 2.560ha lúa và 138ha hoa màu bị ngập, trong đó 955ha bị mất trắng); 595ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 252 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ.
Về giao thông có 14 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông
Về ngành điện có 1 lộ đường dây 500KV, 22 lộ đường dây 110kV bị sự cố, lưới điện phân phối có 115 sự cố, 63 cột điện bị gãy, đổ.
Tại Bắc Giang, nước lũ gây 2 sự cố sạt lở mái đê phía sông thuộc tuyến đê tả Cầu, tại tại K40+080 huyện Việt Yên xuất hiện cung sạt dài 5m, rộng 2m, sâu 1m; tại K49+700 xuất hiện cung sạt, dài 3m, rộng 2m, sâu 1m.
Tại Hải Dương, đê tả Lạch Tray bị sạt lở mang cống Đầm Tôm dài 4m, sâu 1,2m, lấn sâu vào mái đê 0,4m. Sạt mái đê phía đồng tại K41+381 đê hữu Kinh Thầy, cung sạt dài 6m, sâu 1m, lấn sâu vào mặt đê 1m.
Tại Ninh Bình đã xảy ra sự cố sạt lở 2 tuyến kè trên đê hữu Đáy thuộc địa bàn huyện Yên Khánh gồm kè Độc Bộ đoạn K41+150-K41+540 đê hữu Đáy với 390m mái kè bị hư hỏng, bong xô. Đặc biệt, đoạn K41+200-K41+225 với 25m bị sụt toàn bộ mái kè, sạt sâu vào trong bãi 4,2m, vị trí cung sạt cách chân đê 12m; đoạn K41+400-K41+510, dài 110m, sụt toàn bộ mái kè, sạt sâu vào trong bãi 3,9m, vị trí cung sạt cách chân đê 6m.
Kè Âu Xanh đoạn K44+450-K44+790 đê hữu Đáy dài 340m, toàn bộ mái kè bị sụt, sạt nghiêm trọng.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết sáng 21-8 lũ trên sông Thao (sông Hồng đoạn qua Yên Bái, Phú Thọ) đã đạt đỉnh và đang xuống. Lúc 9g ngày 21-8, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 31,93m, ở mức báo động 3 (32,0m); tại Phú Thọ 18,04m, dưới mức báo động 2 0,16m.
Dự báo chiều tối 21-8 mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống 30,8m, tại Phú Thọ xuống mức 17,5m.
Trong khi đó, mực nước trên sông Cầu, Thái Bình và sông Đáy lên chậm; sông Lục Nam, Thương, sông Mã, sông Bưởi xuống chậm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nam, Thanh Hóa.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016: Cơ quan chức năng kết luận Vũ Ngọc Dương bị oan
Sau khi có quyết định đình chỉ, gia đình Vũ Ngọc Dương (trú tại Đống Đa, Hà Nội) đã làm đơn đề nghị TAND tối cao tổ chức công bố quyết định và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2010 ông Bùi Văn Chính, giám đốc Trung tâm dạy nghề và hướng nghiệp nhân đạo Đông Anh, tố cáo anh Dương chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền tài trợ.
Công an huyện Đông Anh khởi tố bị can, bắt tạm giam anh Dương về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21-11-2012, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dương 30 tháng tù giam. Dương kêu oan và kháng cáo. Ngày 10-9-2013, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm. Dương liên tục kêu oan.
Sau khi điều tra, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định Dương bị bà Dương Diệu Thu (dì họ của Dương) và bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm giả các tài liệu, chữ ký tố cáo Dương nhận tiền tài trợ song không nộp vào quỹ. Do đó Dương không chiếm đoạt 100 triệu đồng, không vay gần 200 triệu đồng của vợ chồng bà Vân.
Cơ quan Viện KSND tối cao cho rằng “có cơ sở để xác định anh Vũ Ngọc Dương bị khởi tố, điều tra, tạm giam 4 tháng 15 ngày và bị kết án 30 tháng tù giam là oan”. Việc bị kết tội oan khiến Dương mất việc làm, bố anh Dương bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.
Sau khi Viện KSND tối cao có kháng nghị, ngày 15-1-2015 TAND tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm đối với Vũ Ngọc Dương; chuyển hồ sơ cho Công an TP Hà Nội điều tra lại theo thủ tục chung. Sau khi điều tra lại nhận thấy anh Vũ Ngọc Dương không có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016: Bắt đội phó đô thị nhận tiền bảo kê hàng rong
Ngày 20-8, thông tin từ công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ ông Nguyễn Ngọc Sơn, 54 tuổi, đội phó đội quy tắc đô thị xã Nghi Phú, TP Vinh để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Theo hồ sơ vụ việc, thời gian qua công an TP Vinh nhận được đơn thư tố giác của người dân phản ánh ông Sơn nhận tiền của những người bán hàng rong trước khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để những người này được buôn bán tại đây.
Vào cuộc điều tra, ngày 14-8, cơ quan công an bắt quả tang ông Sơn đang có hành vi nhận tiền hối lộ của 7 người dân, là những hộ bán hàng rong tại khu vực trên.
Tại cơ quan công an, bước đầu ông Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận từ tháng 11-2015 đến nay, ông đã nhận tiền hàng tháng của khoảng 20 người kinh doanh tại đây. Sau khi nhận tiền, ông Sơn có kiểm tra nhưng với hình thức chiếu lệ, không có biện pháp xử lý việc buôn bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gây mất trật tự.
Được biết, từ năm 2004 đến 2013, ông Sơn là Đội trưởng đội quy tắc đô thị xã Nghi Phú. Từ năm 2013 đến khi bị bắt, ông làm Đội phó đội quy tắc đô thị xã Nghi Phú.
Hiện công an TP Vinh đang mở rộng vụ án cũng như làm rõ số tiền mà ông Sơn đã nhận của những người bán hàng rong.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/8/2016: Anh phá được âm mưu khủng bố vào phút 89
Báo cáo vừa công bố cho thấy âm mưu khủng bố này là rất thật và được phá vào phút chót. Âm mưu khủng bố này bị phá chỉ vài ngày sau vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris ngày 13-11-2015.
Luật gia David Anderson - chuyên gia độc lập về luật chống khủng bố, người đã chấp bút báo cáo trên - cho biết âm mưu khủng bố nhắm vào một địa điểm ở Anh, nhưng không nêu cụ thể, mà chỉ nói rằng tình báo Anh chỉ phá được nó “vài giờ trước khi bọn khủng bố dự tính ra tay”.
Theo báo The Independent của Anh, tình báo Anh đã hoàn thành được chiến tích nhờ có được giấy phép của bên tòa cho phép nghe lén điện thoại của những kẻ tình nghi khủng bố.
Tổng cộng tình báo Anh đã theo dõi hơn 1.600 đầu mối qua thư điện tử, đường dây điện thoại và những đường liên lạc khác. Các thông tin này sau đó được phân tích tập trung để lần đến những chứng cứ cụ thể.
Báo cáo của cơ quan tình báo Anh cho biết các thông tin thu thập được từ việc nghe lén đã được sử dụng chủ yếu cho hoạt động ngăn chặn của đặc nhiệm Anh bên Afghanistan.
Bản báo cáo mới đã được chuyển cho tân thủ tướng Anh Theresa May. Trên báo Daily Mirror, bà May nhấn mạnh: “Báo cáo của ông David Anderson cho thấy các biện pháp phối hợp trong dự luật về các thẩm quyền điều tra cho thấy chúng quan trọng thế nào cho các cơ quan an ninh và tình báo Anh trong cuộc chiến chống khủng bố”.
Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng việc công bố thông tin vào thời điểm này cũng nhằm hỗ trợ cho quyết định của bà thủ tướng Anh trong việc thông qua dự luật cải cách công tác chống khủng bố theo đó cho phép nghe lén, theo dõi thông tin cá nhân ở cấp độ nhiều hơn và dễ dàng hơn.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 20/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 18/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 16/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý