Xã hội
22/11/2016 12:39Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016: Bắt đối tượng rao bán ma túy trên Facebook
Báo Tuổi Trẻ, Không chỉ nghiện ma túy, Kiệt còn lập tài khoản Facebook đăng tải clip sử dụng ma túy đá, đồng thời rao bán ma túy trên tài khoản này.Ngày 21-11, Công an huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang hoàn tất điều tra để chuyển cơ quan chức năng truy tố Nguyễn Tuấn Kiệt (27 tuổi, trú thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Theo điều tra, Kiệt nghiện ma túy đá. Từ giữa tháng 9-2016, Kiệt lập một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải clip sử dụng ma túy đá, đồng thời rao bán ma túy đá trên tài khoản này.
Sau một thời gian theo dõi, mới đây Công an huyện Long Điền đã bắt quả tang Kiệt đang bán ma túy cho một con nghiện tại thị trấn Long Điền. Công an thu giữ trong người Kiệt một gói ma túy tổng hợp.
Kiệt thừa nhận sau khi mua ma túy đá của một người không quen biết đã đăng tải lên Facebook để giới thiệu và bán cho các con nghiện.
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 19/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016: Sinh viên Đại học Văn hóa nghi mất tích khi đi phượt
Anh Nguyễn Văn Ngọc, người nhà của sinh viên N. (quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), cho biết hiện gia đình vẫn chưa có tin tức gì về N. sau mấy ngày mất liên lạc.
Trước khi tham gia chuyến phượt, N. cũng không thông báo về gia đình. Gia đình cũng chưa có thông tin nào về những người tham gia cùng chuyến đi với N...
Anh Ngọc cho biết gia đình biết tin N. bị mất tích từ ngày 18-11 và từ lúc đó không còn liên lạc được với cô nữa. Gia đình đã trình báo sự việc với công an địa phương để hỗ trợ tìm kiếm.

Sau đó, người nhà và bạn bè của N. cùng nhiều phượt thủ, cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để cùng tìm kiếm N..
Bà Đỗ Thị Quyên, trưởng khoa xuất bản - phát hành Trường đại học Văn hóa Hà Nội, xác nhận nữ sinh viên mất tích sinh năm 1995, hiện đang là sinh viên khoa xuất bản - phát hành Trường đại học Văn hóa Hà Nội.
Hiện nhà trường đã nắm được thông tin việc N. bị mất tích và đang phối hợp các cơ quan chức năng để tìm kiếm.
Những thông tin cuối mà N. chia sẻ trên trang Facebook cá nhân trước khi mất liên lạc là vào ngày 15-11, trong đó có một bức ảnh cô chụp cảnh Hạ Long (Quảng Ninh) và nói rằng mình đang ở đó.
Ngày 18-11, một nick Facebook nói em gái N. đăng thông tin trên nhiều nhóm phượt kêu gọi sự hỗ trợ tìm kiếm N. rằng mấy hôm trước khi mất liên lạc, N. vẫn live stream đang đi phượt cùng những người khác.
Nhưng đến ngày 15-11 thì không ai liên lạc được với N.
Trước khi xảy ra sự việc, ngày 10-11, N. có đăng thông tin trên một nhóm phượt có khá nhiều thành viên nói rằng cô cần một người đi cùng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016: Cô giáo bị ong đốt vẫn nguy kịch
Anh Trần Minh Thuận - chồng cô giáo Trinh - kể khoảng 7g30 sáng 13-11 vợ anh vừa rời khỏi nhà thì bị đàn ong vò vẽ tấn công. Sau đó chị được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.
Ở bệnh viện này thấy tình hình nguy kịch, bác sĩ bảo anh nhanh đưa chị lên bệnh viện tuyến trên. 6g chiều hôm đó, chị được đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Lúc này, dù suy thận cấp nhưng mạch và huyết áp của chị vẫn ổn định. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, sức khỏe của chị rơi vào tình trạng xấu, tri giác bị rối loạn, gan tổn thương nặng, suy thận cấp, phổi bắt đầu bị tổn thương. Các bác sĩ điều trị đã nhanh chóng đặt ống thở máy, đường truyền lọc máu, thay huyết tương và chạy thận cho chị.
Bác sĩ Trần Thanh Linh - phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết trên người chị có hơn 70 vết ong đốt. Trong thời gian đầu, mỗi ngày bệnh nhân phải truyền đến 3 lít huyết tương, duy trì chạy thận liên tục. Có lúc độc tố tác động lên cơ tim khiến nhịp tim chậm, phải kịp thời điều chỉnh nhịp tim để giữ được mạng sống cho bệnh nhân.
Đến nay, khắp người cô giáo Trinh vẫn còn hằn những đốm đỏ của vết ong đốt. Tri giác có phần phục hồi, không còn thở máy nhưng vẫn phải thở oxy lượng cao. Thận vẫn chưa phục hồi, chưa có nước tiểu và cần duy trì lọc máu liên tục đến khi thận hồi phục. Nếu nhanh thì hơn 2 tuần nữa thận mới hồi phục, trường hợp nặng phải hơn một tháng sau.
Thầy Lê Thanh Vân - hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc - cho biết năm nay cô Trinh được nhận huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã định trao tặng vào ngày 20-11 nhưng không may lại gặp phải chuyện này. “Điều kiện xa xôi, nhà trường cũng gọi điện hỏi tình hình sức khỏe cô và dự tính lên thăm, nhưng nghe người nhà nói hiện tại vẫn chưa vào thăm được. Thầy cô trong trường, phụ huynh, học sinh cũng đóng góp được một khoản chuyển cho gia đình cô phụ thêm vào chi phí điều trị” - thầy Vân nói.
Chị là giáo viên, anh cũng là công chức. Thu nhập hằng tháng gói ghém lắm cũng chỉ đủ cho sinh hoạt của gia đình và các con đi học. Nay chị nằm viện, chi phí cho mỗi ngày điều trị hết hơn 15 triệu đồng. Anh bảo tiền không có thì có thể vay mượn, chỉ mong chị mau bình phục để về với gia đình.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016: Lửa thiêu rụi phòng nạp ắc quy Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra lúc hơn 5g sáng nay (22-11) bắt nguồn từ phòng nạp ắc quy của nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả - phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả.
Ngay sau khi phát hiện, nhà máy đã huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp cùng phòng cảnh sát PCCC số 2 của TP, các lực lượng công an, dân quân tự vệ dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cao đã thiêu rụi toàn bộ phòng nạp ắc-quy của nhà máy này.
Ông Tiến cho biết đến 10g30, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định thiệt hại của đám cháy.
Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu cháy xác định là do chập điện từ phòng nạp ắc quy.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016: Động đất 6,9 độ richter, đài NHK kêu gọi "bỏ chạy ngay"
Cơ quan Khí tượng Nhật sáng nay 22-11 cho biết một trận động đất 6,9 độ richter ngoài khơi khu vực phía đông gần tỉnh Fukushima đã tạo ra một cơn sóng thần đánh vào bờ biển của nước này.
BBC cho biết ban đầu Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông tin trận động đất có cường độ 7,3 độ richter nhưng sau đó đã hạ xuống còn 6,9 độ richter.
Japan Times cho biết trận động đất, có thể cảm nhận được tại Tokyo, đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Fukushima ở độ sâu khoảng 10 km vào lúc 5g59 sáng nay theo giờ địa phương (3g59 theo giờ Việt Nam).
Nhật đã ban hành cảnh báo sóng thần cao 3 mét dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của nước này, bao gồm tỉnh Chiba, Ibaraki, Iwate và Aomore.
Chính quyền tỉnh Fukushima cũng khuyến cáo người dân sơ tán ngay lập tức đến các vùng cao của tỉnh này.
Đài NHK kêu gọi mọi người "Hãy bỏ chạy ngay lập tức" và nhắc mọi người nhớ rằng hầu hết các trường hợp tử vong trong thảm họa năm 2011 đều là do sóng thần.
Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) cho biết trên trang mạng của mình rằng không có thiệt hại người và của từ trận động đất sáng nay tại các nhà máy điện hạt nhân của công ty mặc dù có xảy ra mất điện tại một số khu vực.
Công ty Điện lực Tohoku cũng xác nhận không có thiệt hại tại nhà máy hạt nhân Onagawa trong khi hãng tin Kyodo cho biết không có gì bất thường tại nhà máy hạt nhân Tokai Daini ở tỉnh Ibaraki.
Trong khi đó một quan chức Sở Cứu hỏa Iwaki cho biết có một vụ hỏa hoạn tại trung tâm nghiên cứu Kureha lúc 6g17 nhưng đã được dập tắt lúc 6g40. Ông này cũng thông tin rằng không có thiệt hại to lớn nào trong thành phố vào thời điểm này.
Reuters cho biết tất cả các nhà máy hạt nhân dọc bờ biển nước Nhật có khả năng bị đe dọa bởi những cơn sóng thần đều được đóng cửa sau thảm hoa tại Fukushima. Chỉ còn hai lò phản ứng hoạt động tại Nhật và nằm ở phía tây nam nước này.
Động đất diễn ra khá thường xuyên tại Nhật và chiếm khoảng 20% các trận động đất có cường độ từ 6 độ richter trở lên trên thế giới.
Trận động đất sóng thần tháng 3-2011 tại Nhật gần 9 độ richter đã gây ra những cơn sóng thần lớn giết chết hoặc làm mất tích hơn 18.000 người, gây ra cuộc khủng hoàng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl cách đó gần 30 năm.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 20/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 19/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý