Xã hội
22/09/2016 12:38Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016: Bị giật dây chuyền, cô gái giật tay lái làm ngã tên cướp
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 19/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016, Thông tin ban đầu khoảng 6g30 ngày 22-9, chị T. (23 tuổi, tạm trú Q. Bình Tân) đang chạy xe máy chở bạn trên đường số 40 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) để đến chỗ làm tại khu công nghiệp Pouyen.
Đang đi thì bất ngờ có hai thanh niên đi trên hai xe máy chạy cùng chiều áp sát. Một trong hai tên đưa tay giựt sợi dây chuyền trên cổ chị T.
Nhanh trí, chị dùng tay giật mạnh tay lái khiến tên cướp chao đảo rồi ngã ra đường. Tên còn lại thấy vậy tăng ga bỏ chạy.
Sau khi định thần chị T. ngồi dậy dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp tên cướp và tri hô cho người dân xung quanh đến khống chế.
Nhận tin báo cơ quan chức năng quận Bình Tân đã có mặt đưa đối tượng về phường để lấy lời khai.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016: Phó chủ tịch xã chỉ đạo giật máy ảnh, khống chế phóng viên
Chiều 21-9, anh Đỗ Thanh Hải - phóng viên VTC News thường trú tại Tây nguyên, cho biết ông Nguyễn Văn Huệ - chủ tịch UBND xã Cư Kpô (huyện Krông Búk, Đắk Lắk), đã mời anh lên trụ sở chính thức xin lỗi về hành động khống chế, giật máy ảnh, máy tính của lực lượng công an xã với anh sáng cùng ngày.
"Ông Huệ gửi lời xin lỗi và hứa sẽ xử lý hành động không đúng của các công an viên. Việc hư máy ảnh, máy tính, khống chế làm xây xước người, ông Huệ từ chối giải quyết và cho rằng phóng viên đến tác nghiệp nhưng không xin phép xã” - anh Hải cho hay.

Liên quan đến vụ việc, anh Hải cho biết sáng 21-9, anh nhận tin báo của nhiều người dân về việc chính quyền xã Cư Kpô tiến hành cưỡng chế đất để lấy mặt mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn Nam Tân không đúng quy trình.
Anh Hải cùng một số đồng nghiệp đến hiện trường và liên hệ với ông Nguyễn Viết Mùi - phó chủ tịch UBND xã Cư KPô, người chủ trì buổi cưỡng chế để xin phép tác nghiệp.
Tuy nhiên, khi anh vừa đến, chưa kịp xuất trình giấy tờ, ông Mùi đã nói to vào loa cầm tay, gọi ông Lê Tuấn Anh - trưởng Công an xã, đến thu máy ảnh, đuổi phóng viên ra ngoài. Thừa lệnh, nhiều công an và dân quân xã đã vây lại, khống chế giật máy ảnh, máy tính và áp giải anh Hải ra ngoài.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016: Xử phúc thẩm vụ blogger Ba Sàm
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016, Cả hai bị cáo bị xét xử với tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".
Trước đó, ngày 23-3, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù, bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù cùng về tội danh nêu trên.
Bản án sơ thẩm thể hiện tháng 9-2013 và tháng 1-2014, Nguyễn Hữu Vinh đã vào trang chủ wordpress.com đăng ký lập và sử dụng hai blog diendanxahoidansu.wordpress.com (blog Dân quyền) và blog chepsuviet.wordpress.com (blog Chép sử Việt).
Từ khi lập blog đến khi hai bị cáo bị cơ quan điều tra bắt, blog Dân quyền đã đăng hơn 2.000 bài viết, còn blog Chép sử Việt đăng 383 bài, thu hút hàng triệu lượt truy cập.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các bài viết trên hai blog Chép sử Việt và Dân quyền.
Kết quả giám định của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định trên blog có 24 bài viết sai sự thật, không có căn cứ, gây ảnh hưởng đối với lòng tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tại phiên tòa phúc thẩm, có tất cả 6 luật sư tham gia bào chữa cho cả hai bị cáo.
Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Vinh cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều căn cứ gây oan sai cho bị cáo và vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Bị cáo cũng cho rằng bản án không đưa ra được bằng chứng buộc tội và các bằng chứng cho thấy bị cáo chỉ đạo Thúy đăng các bài viết sai sự thật trên các blog.
Đối với các đồ vật bị thu giữ trong ngày khám xét, bị cáo Vinh cho rằng tư liệu trong máy tính của bị cáo đã bị sửa chữa, một số video bị mất.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016: Dân vây bắt 2 tên trộm chó giao công an
Rạng sáng 22-9, phát hiện 2 tên trộm vừa bắt một con chó, nhiều người dân trên đường Nhật Lệ (phường Thuận Thành, TP. Huế) đã tìm cách vây bắt và giao cho công an xử lý.
2 đối tượng bị người dân bắt là Nguyễn Hoàng Việt và Đoàn Phan Đình Nhựt (cùng trú ở TP. Huế).
Theo người dân, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, cả 2 đến đường Nhật Lệ và dùng dây thòng lọng để bắt một con chó nặng khoảng 20kg thì bị phát hiện, bị người dân vây bắt giao cho công an.
Tang vật thu giữ gồm một con chó, một dây thòng lọng (dùng để bắt chó), một chai ớt bột cùng 2 vỏ chai bia.
Theo lời khai của 2 đối tượng, dụng cụ này phòng để chống trả nếu bị phát hiện.
Theo cơ quan công an, Nhựt có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa thụ lý xong 20 tháng tù giam và ra tù từ tháng 4-2016.
Việt có một tiền sự về hành vi trộm chó bị xử phạt hành chính 500 ngàn đồng.
Cũng theo phản ánh của người dân, trước đó trên địa bàn cũng đã xảy ra việc một số đối tượng dùng chất bả làm chết 5 con chó.
Tuy nhiên, số chó này kẻ gian không lấy được do người dân phát hiện và đưa đi tiêu hủy.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016: Hàn Quốc đã có kế hoạch quân sự loại bỏ Kim Jong Un
Theo hãng thông tấn UPI, thông tin do bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo chia sẻ trên kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc ngày 21-9.
Theo đó, ông Han cho biết các nghị sĩ Hàn Quốc đã có "một kế hoạch" tập hợp một đơn vị đặc nhiệm có mục tiêu loại bỏ nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Và kế hoạch này sẽ được kích hoạt trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân.
Ở đây, ông Han nhắc tới kế hoạch có tên "Đáp trả và trừng phạt ồ ạt kiểu Hàn Quốc" (gọi tắt là KMPR). Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc giải thích: "Nếu mọi chuyện trở nên rõ ràng là kẻ thù có ý định sử dụng các tên lửa đầu đạn hạt nhân để kết thúc các mục tiêu của chúng, nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm đó sẽ là trả đũa lại các lĩnh vực chủ chốt, trong đó có ban lãnh đạo của Triều Tiên".
Cũng theo ông Han, Hàn Quốc sẽ phải duy trì số binh sĩ toàn thời gian khoảng 500.000 người hoặc nhiều hơn nếu phải đối đầu cuộc xâm lược vũ trang từ phía bắc.
Tuy nhiên ông Han cũng bày tỏ lo ngại về việc duy trì số binh sĩ thường trực này. Để đảm bảo số lượng quân nhân toàn thời gian lớn như thế không thể không áp dụng biện pháp cưỡng chế nhập ngũ.
Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có khoảng 1,2 triệu quân nhân.
Các nghị sĩ Hàn Quốc thuộc cả đảng cầm quyền lẫn đối lập đều đồng thuận trong việc lên án hoạt động tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Và trong một động thái đoàn kết hiếm hoi giữa hai đảng về vấn đề này, một số chính trị gia cũng đã bắt đầu ủng hộ việc đưa trở lại hoạt động các loại vũ khí hạt nhân chiến lược trên bán đảo Triều Tiên.
Nghị sĩ Kim Jin Pyo của đảng đối lập Minjoo của Hàn Quốc cho rằng nếu Trung Quốc và Nga không có những động thái hiệu quả trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt chung đối với chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên thì không có lựa chọn nào khác là Hàn Quốc phải triển khai các loại vũ khí chiến lược của họ.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú
- Báo Tuổi Trẻ ngày 20/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 19/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý