Báo Tuổi Trẻ ngày 23/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Chủ nhật, 23/10/2016, 14:17 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/10/2016: Bắt tạm giam “thánh chửi” Dương Minh Tuyền; Bắt 2 container ngà voi giấu trong gỗ, trị giá hơn 20 tỉ đồng; Ba thuyền viên người Việt được cướp biển Somali thả; Thi thể nam giới tóc vàng trôi trên sông Sài Gòn...

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/10/2016: Bắt tạm giam “thánh chửi” Dương Minh Tuyền

Báo Tuổi Trẻ, Thông tin ban đầu, tối 7-10, Tuyền đi hát cùng một số thanh niên ở một quán karaoke tại thành phố Bắc Ninh, trong lúc hát Tuyền xảy ra mâu thuẫn với một nữ phục vụ tên L., Tuyền lấy điện thoại của L. ném xuống đất.

Thấy vậy người đàn ông tên Hùng (39 tuổi, trú tại phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, là bạn Tuyền) đã quay sang cãi cọ, xô xát với Tuyền.

Tuyền rời khỏi hiện trường về nơi ở lấy một khẩu súng, mang theo túi xách bên trong có lựu đạn đi bộ ra phố Nhà Chung (thành phố Bắc Ninh) chửi bới và bắn 3 phát chỉ thiên.

Sau đó nhiều người đã lao vào giằng súng và đưa Tuyền về nhà. Tuyền tiếp tục cầm dao quay trở lại chửi Hùng. Công an thành phố Bắc Ninh có mặt giải quyết vụ việc.

Tuyền được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh là “thánh chửi” vì thời gian gần đây Tuyền thường xuyên làm clip chửi nhau sau đó tung lên mạng xã hội.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/10/2016: Bắt 2 container ngà voi giấu trong gỗ, trị giá hơn 20 tỉ đồng

Theo thông tin nhận được từ Đội 4 - Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, tại buổi kiểm tra đại diện phía chủ nhận hàng thuộc công ty Đào Gia (TP.HCM) cũng đã có mặt.

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn ngà voi được giấu tinh vi giữa thân các khối gỗ. Các ngà voi chế keo bên ngoài, dán chặt vào giữa các khối gỗ lớn thể tích (40cmx40cmx40cm).

Các khối gỗ chứa ngà voi để lẫn vào các khối gỗ bình thường khác trong 2 container khiến lực lượng rất khó phát hiện, kể cả bằng máy soi chiếu.

bao tuoi tre ngay 23102016

Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ Đội 4 - Cục điều tra chống buôn lậu vẫn quyết định kiểm tra bằng biện pháp thủ công và phát hiện bên trong có ngà voi.

Tuy nhiên bằng biên pháp nghiệp vụ Đội 4, Cục điều tra chống buôn lậu vẫn quyết định kiểm tra bằng biện pháp thủ công và phát hiện ngà voi. Ngoài ra, còn có nhiều bao vảy tê tê cất giấu lẫn trong các khối gỗ.

Tính đến 18g30 cùng ngày, lực lượng mới kiểm tra, thống kê được khoảng 1/4 của 1 container. Qua đó, lực lượng thu được khoảng hơn 50 kg ngà voi và hơn 10 bao vảy tê tê.

Theo ước tính, số ngà voi trong 2 container trên vào khoảng 500 kg, giá thị trường vào khoảng hơn 20 tỉ đồng. Đó là chưa kể số vảy tê tê.

Trước đó, ngày 7-10, Hải quan TP HCM cùng các đơn vị phối hợp cũng phát hiện hơn 2 tấn ngà voi có giá trị hàng trăm tỷ đồng giấu trong 2 container gỗ nhập từ châu Phi, do đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH TM DV Diệu Tiên tại số 66/8 đường Tái Thiết, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê, điều tra, làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/10/2016: Ba thuyền viên người Việt được cướp biển Somali thả

Ba thuyền viên người Việt Nam trên tàu cá FV Naham từng bị cướp biển Somalia tấn công và bắt giữ đổi tiền chuộc đã được trả tự do.Ngày 23-10, ông Trần Hữu Hưng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam (Vinamotor), cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin trên.

Ông Hùng cho biết, theo thông báo của cơ quan chức năng có 3 người trong số những người được cướp biển Somali trả tự do là lao động được Chi nhánh Xuất khẩu lao động Vinamotor đưa sang Đài Loan làm việc trên tàu cá FV Naham .

“Chúng tôi chưa rõ 3 lao động sẽ về nước vào thời gian cụ thể như thế nào. Nhưng Vinamotor đã làm việc với Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, trách nhiệm để sớm đưa các anh em về nước trong thời gian sớm nhất”, ông Hưng cho biết.

Trước đó, vào tháng 5-2012, Chi nhánh xuất khẩu lao động Vinamotor thông báo với gia đình các thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1981, ở Hà Tĩnh), Phan Xuân Phương (sinh năm 1989, ở Nghệ An), Nguyễn Văn Xuân ( sinh năm 1981, ở Hà Tĩnh) về việc chủ tàu Naham 3 xác nhận tàu này bị cướp biển Somali bắt giữ và 3 thuyền viên trên làm việc trên tàu lúc bị cướp biển bắt, đòi tiền chuộc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/10/2016: Thi thể nam giới tóc vàng trôi trên sông Sài Gòn

Sáng 23-10, một người câu cá trên sông Sài Gòn (đoạn thuộc P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh tiến hành lập hồ sơ điều tra vụ việc. Ghi nhận ban đầu thi thể nam giới trên tóc màu vàng, trên tay trái có hình xăm, có độ tuổi từ 25-30, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.

Thi thể này mặc áo sơ mi dài tay sọc đen và quần dài màu đen, không có giấy tờ tùy thân trôi trên sông Sài Gòn theo hướng từ cầu Bình Lợi về kênh Vàm Thuật.

Danh tính thanh niên này đang được công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 23/10/2016: Ông Trump trình chương trình hành động "do dân và vì dân"

Phát biểu tại thành phố Gettysburg, bang Pennsylvania, một bang quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đề ra những thay đổi mà ông sẽ thực hiện để xây dựng một chính quyền “của dân và do dân”.

Theo đó, ông Trump tuyên bố sẽ bắt đầu ngay tiến trình trục xuất hơn hai triệu người nhập cư trái phép và cắt chính sách miễn thị thực du lịch cho những nước từ chối nhận lại những công dân bị Washington trục xuất, theo BBC.

Tỉ phú Mỹ cũng khẳng định sẽ cắt tất cả các khoản đóng góp hàng tỉ USD cho những chương trình chống biến đổi khí hậu  của Liên Hiệp Quốc và chuyển các khoản tiền này vào đầu tư cho hạ tầng trong nước.

Về chính sách kinh tế dài hạn, ông cũng cam kết tạo ra ít nhất 25 triệu việc làm trong 1 thập niên, đàm phán lại các thỏa thuận thương mại quốc tế của Mỹ.

Về nội chính, ứng viên đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ giới hạn nhiệm kỳ của quốc hội và cấm các nhân viên Nhà Trắng trở thành các nhà vận động hành lang sau khi nghỉ việc nhà nước.

Bang Pennsylvania là 1 trong số các bang chiến địa quan trọng vẫn chưa quyết định ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào.

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên liên danh phó tổng thống Tim Kaine cũng xuất hiện tại đây hôm 22-10. Trong bài phát biểu tại thành phố Pittsburgh, bà Clinton tiếp tục chỉ trích ông Trump, đồng thời cho biết đã có nhiều thành viên đảng Cộng hòa tuyên bố ông Trump không đại diện cho họ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ chiếm ưu thế tại nhiều bang quan trọng bao gồm North Carolina, Florida, Pennsylvania và Virginia. Tuy nhiên, cuộc thăm dò dư luận gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy ông Trump đang thu hẹp dần khoảng cách với bà Hillary.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 20/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý