Xã hội
23/02/2017 12:14Báo Tuổi trẻ ngày 23/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 23/2/2017: Nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định: Chưa biết mình...sai cái gì
Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói ông chưa biết nội dung kết luận liên quan đến ông thế nào.

Trong thông báo ngày 22-2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) vềKỳ họp thứ 11 của Ủy ban, có kết luận về những sai phạm trong công tác cán bộ ở Bình Định như sau:
Về giải quyết tố cáo ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Kim Toàn - phó bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: qua giải quyết tố cáo, UBKT T.Ư kết luận: ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn có trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của Đảng, Nhà nước.
UBKT T.Ư yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo UBKT T.Ư xem xét. UBKT T.Ư đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại chiều tối 22-2, ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói ông chưa biết nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương liên quan đến ông thế nào.
“Mình nghĩ là trách nhiệm người đứng đầu, nếu có sơ suất gì đấy thì mình phải chịu trách nhiệm, nhưng về mặt thủ tục thì mình chưa thấy mình sai cái gì, mình chưa biết vì mình chưa nhận được kết luận. Sau này kiểm điểm thì mình mới biết chứ giờ chưa biết gì hết.
Nhưng sơ suất gì thì người đứng đầu cũng phải chịu thôi, chứ còn chú Toàn (ông Lê Kim Toàn - PV) thì chỉ là phó (tức phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định - PV) thôi.
Tối cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Tô Tử Thanh - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định - cho biết ông hoan nghênh Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có thông báo chỉ ra những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn mà ông là một trong những người có đơn tố cáo, phản ánh gửi đến Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra trung ương trong năm 2016.
“Với trách nhiệm là công dân, đảng viên 75 tuổi đời, gần 55 tuổi Đảng, tôi đề nghị cần phải kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đúng với mức độ sai phạm của hai ông Thiện và Toàn” - ông Thanh nói vớiTuổi Trẻ.
Báo Tuổi trẻ ngày 23/2/2017: Sẽ truy thu thuế nhiều trang web dịch vụ
Không chỉ tính thu thuế bán hàng qua Facebook, Bộ Tài chính vừa chính thức yêu cầu quản lý thuế với nhiều trang web trực tuyến nước ngoài như Agoda.com, Booking.com, Hotels.com...
Thời gian gần đây, quảng cáo của các trang web đặt phòng trực tuyến tràn ngập trên các trang mạng, song song đó là các thông tin mời chào làm đối tác, liên kết.
Thường xuyên đi du lịch, chị Vân (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết thường đặt phòng trên các trang web trực tuyến, trong đó có Agoda.com, Booking.com. “Đi du lịch tôi thấy đặt phòng trên các trang web này khá tiện vì có đầy đủ hình ảnh về khách sạn để so sánh, tham khảo, thanh toán thông qua thẻ tín dụng” - chị Vân cho biết.

Trao đối với Tuổi Trẻ, giám đốc một công ty du lịch lớn cho biết rất khó biết được doanh thu của các trang web này, tuy nhiên thực tế có xu hướng khách hàng thích đặt phòng qua các trang trực tuyến như Agoda, Traveloka, Booking... do vậy gần đây nở rộ các trang web kiểu này, cả trong nước lẫn nước ngoài.
Sau vụ Vntrip tố Agoda, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu Bộ Tài chính xem xét, xử lý và trả lời Công ty TNHH VnTrip.vn trước ngày 12-1. Ngày 18-1, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh, TP áp chính sách thuế với hoạt động kinh doanh dịch vụ đặt phòng trực tuyến của các công ty nước ngoài tại VN.
Cụ thể, về nghĩa vụ thuế, Bộ Tài chính yêu cầu các công ty có trụ sở ở nước ngoài, kinh doanh đặt phòng tại VN theo hình thức trực tuyến như Agoda, Traveloka, Booking, Expedia... nộp thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể, các đơn vị này phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo tỉ lệ trực tiếp trên doanh thu được hưởng, với tỉ lệ là 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về chỉ đạo của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Nam Bình - cục phó Cục Thuế TP.HCM - cho biết Cục Thuế TP đã có chỉ đạo các phòng chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở lưu trú, khách sạn lưu ý kiểm tra xem các đơn vị này đã thực hiện việc khấu trừ khoản thuế nhà thầu trước khi chi trả cho các website như Agoda, Traveloka, Booking... hay chưa.
Báo Tuổi trẻ ngày 23/2/2017: Phải bỏ ngay quy định hộ khẩu trong tuyển sinh
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu như vậy trong buổi làm việc giữa lãnh đạo Thành ủy, UBND và các sở ngành TP.HCM với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chiều 22-2.
Báo cáo với đoàn công tác của lãnh đạo TP.HCM, PGS.TS Ngô Minh Xuân - hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cho biết nhà trường hiện đang gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay, các nguồn thu của trường ngày càng giảm trong khi số sinh viên cần đào tạo tăng nhanh, đòi hỏi trường phải mời thêm nhiều giảng viên, triển khai thêm nhiều cơ sở thực hành lâm sàng.

Do đó thu nhập của cán bộ, giảng viên trường còn thấp so với các đơn vị khác, dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám trong nguồn nhân lực.
Trường đã thực hiện thí điểm cơ chế viện - trường với Bệnh viện Nhân dân 115, nhưng do nhu cầu đào tạo ngày càng tăng nên trường phải mở rộng cơ chế này ra các bệnh viện loại 1 khác, điều này lại không thực hiện được do thiếu kinh phí...
Hiện nay, một trong những khó khăn lớn mà trường đang phải đối mặt là thiếu phòng học, giảng đường lớn để phục vụ giảng dạy cho 14.000 - 15.000 sinh viên và 1.000 học viên sau ĐH tăng thêm mỗi năm.
Không thể có quy định Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm thấp chỉ dành cho người có hộ khẩu TP vào học, còn được TP hỗ trợ tiền học phí. Những quy định trước đây chỉ phù hợp với giai đoạn lịch sử trước đó. Nhưng hiện nay đã hội nhập rồi, phải bỏ ngay cơ chế hộ khẩu” - ông Thăng nói.
Đồng thời, ông Thăng cho rằng nếu trường không tự chủ, không vươn lên mà cứ chờ ngân sách cấp thì không thể đổi mới được. Nhà trường trả lương cho giảng viên như hiện nay thì không thể giữ được người giỏi. Phải có chính sách đãi ngộ cho phù hợp.
“Tôi đề nghị nhà trường phải có đề án tự chủ ngay. Làm sao phải nâng cao gấp đôi thu nhập của cán bộ giảng viên so với hiện nay. Trường phải xác định được hiện nay đang ở vị trí nào, từ đó có mục tiêu phấn đấu để khẳng định thương hiệu của mình” - ông Thăng đề nghị.
Báo Tuổi trẻ ngày 22/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 21/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 20/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 19/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý