Xã hội
23/09/2016 16:37Báo Tuổi Trẻ ngày 23/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/9/2016: Lộ clip sex nghi của cán bộ ở Sóc Trăng
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/9/2016, tin từ lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan này đã chỉ đạo xác minh vụ cán bộ ở địa phương xuất hiện trong clip sex lan truyền trên mạng. Cán bộ nghi xuất hiện trong clip đang được xác minh là ông N.V.V - Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kế Sách (trực thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng).
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Nhựt Phương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Kế Sách nói về mặt Đảng, ông V. là cán bộ do huyện ủy Kế Sách quản lý.
"Chúng tôi đã nghe thông tin khoảng 3 tuần trước, dư luận ở huyện rỉ tai nhau về clip nhạy cảm, trong đó nhân vật nam nghi là ông V. Huyện ủy Kế Sách nắm được thông tin này mới từ một tuần nay, sau đó Bí thư huyện ủy đã chỉ đạo làm rõ" - ông Phương nói.
Trong nội dung clip nhạy cảm này, ông V. và người tình không mảnh vải che thân đang hành sự trong khách sạn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú
Báo Tuổi Trẻ ngày 20/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 19/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýTheo nhiều thông tin, người đặt máy quay chính là người tình của ông V., trong clip ông này có vài lần quay mặt về phía ống kính nên khá rõ mặt.
Dư luận nói người phụ nữ trong clip với ông V. hiện là kế toán của một trường học ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, clip quay tại một khách sạn ở TP Sóc Trăng.
Theo ông Nguyễn Nhựt Phương, ông V. và người tình đều đã có vợ, có chồng. Mặc dù ông V. hiện chưa thừa nhận nhưng hình ảnh đã quá rõ, huyện ủy đang tiến hành các thủ tục kiểm điểm, sau đó sẽ có phương án xử lý Đảng viên theo quy định đối với ông V.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/9/2016: Kỷ luật đại tá cấp biển xanh xe Lexus của Trịnh Xuân Thanh
Ngày 23-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết công an tỉnh Hậu Giang vừa triển khai quyết định kỷ luật hình thức “khiển trách” đối với đại tá Võ Chí Thanh, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt (PC67-Công an tỉnh Hậu Giang) do cấp biển số xanh sai qui định.
Ông Thanh đã cấp biển số xanh 95A-0699 cho chiếc ô tô Lexus 570 mà ông Trịnh Xuân Thanh- nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang sử dụng.
Liên quan đến vấn đề này, Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết khi ông Thanh được thuyên chuyển về Hậu Giang, lúc này văn phòng UBND tỉnh không còn xe để bố trí cho ông Thanh đi công tác cơ sở, chính phủ qui định không cho mua xe công.

Ông Thanh có đề xuất để ông mượn một chiếc ôtô đi làm tạm, thường trực tỉnh ủy xét thấy việc tạo điều kiện cho cán bộ thuận tiện đi lại, làm việc cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sau đó Tỉnh ủy Hậu Giang đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc cấp tạm biển biển số xanh 95A-0699 chưa đúng qui định.
Trước đó, đại tá Thanh cũng đã tự nhận hình thức kỷ luật “khiển trách”.
Chi bộ PC67 tiến hành bỏ phiếu kỷ luật ông Thanh do cấp biển số sai qui định với 3 hình thức: “khiển trách”, “cảnh cáo”, “cách chức”. Kết quả đa số bỏ phiếu hình thức “khiển trách”.
Sau đó, ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang cũng lấy ý kiến hình thức kỷ luật ông Thanh, kết quả đồng ý với hình thức kỷ luật “khiển trách”.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/9/2016: Xử nghiêm mua bán ma túy dưới hình thức "tem giấy"
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có chỉ đạo yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo tăng cường việc phòng ngừa, đấu tranh với ma túy dưới hình thức "tem giấy".Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phòng ngừa, đấu tranh với ma túy dưới hình thức "tem giấy".
Theo nội dung của văn bản chỉ đạo này, thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội có nhiều tin bài về "tem giấy" hay "bùa lưỡi" chứa chất LSD (một loại ma túy gây ảo giác) đang bủa vây trường học, đầu độc giới trẻ.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo và các cơ quan, địa phương liên quan kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả đối với hiện tượng này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-10.
Theo yêu cầu của Phó thủ tướng, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt khu vực xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy.
Bộ Giáo dục và đào tạo tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về tác hại và cách nhận biết các loại ma túy, đặc biệt là chất LSD; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất gây nghiện, chất hướng thần trong trường học; kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn công tác phòng ngừa ma túy trong trường học ở một số địa bàn trọng điểm.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/9/2016: Lãnh 10 năm tù vì đánh chết bạn cùng buồng giam
Ngày 22-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Bình (18 tuổi, quê Bắc Giang) 10 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.Nạn nhân trong vụ án là Đỗ Đăng Dư - 18 tuổi, bạn cùng buồng giam với Bình, đã tử vong.
Khai trước tòa, Bình thừa nhận mình đã dùng chân nện liên tiếp vào đầu nạn nhân Đỗ Đăng Dư khi Dư rửa bát không sạch. Một tuần sau, Dư tử vong.
Tại tòa, đại diện gia đình bị hại và các luật sư đều đặt nhiều nghi vấn về cơ chế hình thành vết thương và nguyên nhân chết của Đỗ Đăng Dư.
Mẹ nạn nhân đặt vấn đề: “Không thể đạp mấy cái bằng chân mà con tôi chết như thế được”. Trong khi đó, một số luật sư cho rằng quá trình thực nghiệm điều tra cho thấy có nhiều vết tác động trên đỉnh đầu nạn nhân, cần xác định có phải do bị cáo gây ra hay không? Các luật sư cũng cho rằng với bàn chân không thì khó có thể gây các vết thương mạnh như vậy?
Giải đáp các vấn đề này, giám định viên cho biết trong kết luận giám định pháp y chỉ nói nguyên nhân chung chung là chết do vật tày. Nếu tác động do vật tày gây ra thương tích mạnh vào đầu thì nạn nhân không có nhiều cơ hội sống.
Cả 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đều đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng vụ án còn nhiều điểm khuất tất chưa được làm rõ.
Bác bỏ các ý kiến của các luật sư, hội đồng xét xử cho rằng tòa đã triệu tập giám định viên quân đội, người trực tiếp giám định nguyên nhân tử vong của Đỗ Đăng Dư. Cán bộ trại tạm giam cũng được triệu tập đến tòa để đối chất lời khai.
Hội đồng xét xử cho rằng nguyên nhân chết của nạn nhân Dư đã được xác định rõ. Hành vi của bị cáo đã gây bức xúc trong xã hội, gây tang thương cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, tại tòa cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thành khẩn nhận tội nên cần được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/9/2016: Triều Tiên dọa tấn công Hàn Quốc bằng bom H
Theo hãng thông tấn UPI, một ngày sau khi Bộ quốc phòng Hàn Quốc xác nhận về kế hoạch quân sự nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong Un, CHDCND Triều Tiên lên tiếng đe dọa xóa sổ Seoul bằng bom nhiệt hạch (bom H).
Cơ quan truyền thông trực tuyến Maeari của Triều Tiên ngày 22-9 phát đi thông báo với những lời lẽ gay gắt nhất, cáo buộc "các quan chức quân sự cao cấp của Hàn Quốc" đã lập mưu nhằm "phá hoại sự lãnh đạo của Triều Tiên" và có ý đồ "xóa sổ Triều Tiên khỏi bản đồ" thế giới.
Trước đó, ngày 21-9, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo lên tiếng xác nhận kế hoạch "Đáp trả và trừng phạt tới tấp" của Hàn Quốc trong trường hợp Triều Tiên tấn công Seoul bằng hạt nhân.
Thông báo của Maeari giễu cợt kế hoạch này: "Họ nghĩ là có thể đối đầu với nền cộng hòa của chúng ta - một cường quốc hạt nhân ở phương Đông - bằng những thứ vũ khí chắp vá mà Mỹ thải ra cho họ ư? Mặc dù đây không phải là điều chúng ta muốn, nhưng nếu kẻ thù của chúng ta tỏ ra có bất cứ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, ngay lập tức mệnh lệnh về đầu đạn hạt nhân sẽ được phát đi tới đơn vị pháo binh Hwasong… Điều này có nghĩa các đầu đạn hạt nhân của chúng ta có thể biến Seoul thành biển lửa ngay tức thì".
Thông báo còn nói thêm: "Nếu một quả bom 10 kiloton được ném xuống thì ít nhất 200.000 người sẽ chết, 500.000 người bị thương và hàng trăm ngàn người sẽ bị nhiễm phóng xạ… Các người đã bao giờ nghĩ tới chuyện các đầu đạn hạt nhân của chúng ta bắn tới Seoul chưa?".
Theo trang tin Newis của Hàn Quốc, tất cả những số liệu phỏng đoán về thiệt hại nhân mạng mà bản thông báo của Triều Tiên đem ra đe dọa đều lấy trực tiếp từ thông tin trên báo chí của Hàn Quốc.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 22/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 21/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú
- Báo Tuổi Trẻ ngày 20/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý