Báo Tuổi Trẻ ngày 24/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thứ hai, 24/10/2016, 12:35 PM

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/10/2016: Phạt cơ sở dùng hóa chất ngâm rau muống gần 40 triệu đồng; Vác mã tấu chém nhau như phim trong bệnh viện; Đào thăm dò phục vụ metro, xì bể đường ống nước; Mỹ sang Philippines hỏi rõ chuyện hợp tác...

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/10/2016: Phạt cơ sở dùng hóa chất ngâm rau muống gần 40 triệu đồng

Báo Tuổi Trẻ, Ngày 24-10, ông Tiêu Văn Linh, chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), đã ký quyết định xử phạt bà Trần Thị Mỵ (tổ 3, khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 39 triệu đồng.

Bà Mỵ bị xử phạt về hành vi dùng hóa chất để ngâm rau muống sau khi bào.

Khuya 15-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và một số ngành chức năng bắt quả tang cơ sở chế biến rau muống của bà Trần Thị Mỵ dùng hóa chất để ngâm rau muống bào với số lượng khoảng 200 kg. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy số rau muống này cùng với các loại hóa chất.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Mỵ và ba công nhân đang sơ chế rau muống theo quy trình: rau muống sau khi đưa vào máy để bào nhỏ sẽ ngâm vào hai chậu nước đã trộn lẫn các hóa chất màu xanh không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Khi ngâm rau muống đã bào vào các chậu nước có pha hóa chất, rau sẽ có màu xanh tươi. Bà Mỵ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các hóa chất cũng như cơ sở của bà này không có giấy đăng ký kinh doanh.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở chế biến nông sản của bà Mỵ có các hành vi vi phạm: sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/10/2016: Vác mã tấu chém nhau như phim trong bệnh viện

Clip dài 5 phút 19 giây ghi lại cảnh hai nhóm lao vào chém nhau, rượt đuổi qua lại giữa khuôn viên bệnh viện khiến hàng chục bệnh nhân và người nhà chạy tán loạn.

Thời gian hiển thị trên camera lúc vụ việc xảy ra là 16g40 ngày 23-10. Sau khi được can ngăn, các nhóm đã bỏ đi. Một phụ nữ tham gia can ngăn sau đó bị ngất xỉu và được người dân xúm lại cấp cứu.

Bác sĩ Võ Hùng Cường - giám đốc bệnh viện xác nhận vụ việc chém nhau xảy ra chiều 23-10.

bao thanh nien ngay 24102016

Hai nhóm thanh niên từ bên ngoài lao vào khuôn viên bệnh viện, phía trước khu vực phòng cấp cứu chém nhau. Sau đó, các nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. May mắn không ai bị thương. Công an có mặt kịp thời để xử lý.

Hiện công an huyện Xuân Lộc cũng xác nhận đã trích xuất camera an ninh của bệnh viện có ghi lại cảnh chém nhau giữa hai nhóm thanh niên để điều tra.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/10/2016: Đào thăm dò phục vụ metro, xì bể đường ống nước

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) cho biết khoảng 5g sáng 24-10, trong lúc đào thăm dò chuẩn bị công tác di dời tuyến ống 1.200mm (phục vụ tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên) thì xảy ra sự cố trên tuyến ống này.

Sự cố đã làm một số khu vực trung tâm TP như quận 1, quận 3, quận 2…bị cúp nước.

Sáng cùng ngày, nhiều bạn đọc trên các tuyến đường Nguyễn Thị Định (Q.2), đường Mạc Đĩnh Chi, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1), Trần Hưng Đạo (Q.5)... gọi điện đến Tuổi Trẻ phản ảnh bị cúp nước.

Theo nhận định của Sawaco, tuyến ống trên bị xì bể tại đoạn giao lộ Lê Lợi - Pasteur, Q.1. Tuyến ống này có tuổi thọ trên 50 năm nên có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố xì bể.

Hiện Sawaco cô lập tuyến ống, đồng thời điều động trang thiết bị khắc phục sự cố. Dự kiến thời gian khắc phục hoàn thành trong ngày 24-10.

Sawaco cho biết sẽ thực hiện các giải pháp cấp nước tạm thời như: điều tiết mạng, cấp nước qua xe bồn phục vụ người dân trong khoảng thời gian tạm ngưng cấp nước qua đoạn tuyến ống trên.

Đến 10g30, Sawaco cho biết cơ bản đã khắc phục xong sự cố, tuy nhiên một số nơi có thể có hiện tượng nước bị vàng, đục.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/10/2016: Mỹ sang Philippines hỏi rõ chuyện hợp tác

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ đại sứ quán Mỹ ở Manila cho biết trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel đã đến Philippines sáng nay.

Ông có cuộc làm việc với Bộ trưởng ngoại giao Philippines Perfecto Yasay về tình hình quan hệ hợp tác giữa hai đồng minh vốn thân thiết hàng chục năm qua.

Chuyến đi của ông Russel nằm trong chuyến công du ba nước thuộc khu vực ASEAN. Sau Philippines, ông Russel sẽ sang Thái Lan và Campuchia, theo thông tin từ website Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chuyến thăm và làm việc tại Manila của ông Russel được cho là nhằm giải mã các quan điểm của ban lãnh đạo tại Manila qua các tuyên bố "nói đi nói lại" về các quan hệ hợp tác quân sự và kinh tế với Washington.

Mới hôm 22-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại phát biểu rằng Mỹ là "bạn thân thiết nhất" của Philippines, sau tuyên bố gây sốc trước đó là Philippines sẽ "chia tay" Mỹ và bắt tay hợp tác với Trung Quốc.

Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines hiện nay và hai nước có quan hệ hợp tác gần 70 năm qua.

Tùy viên báo chí Molly Koscina của đại sứ quán Mỹ tại Manila khẳng định với hãng tin Reuters rằng ông Russel đã gặp Ngoại trưởng Perfecto Yasay, nhưng không nói rõ chi tiết về cuộc thảo luận giữa hai người.

Một quan chức ngoại giao của Philippines trong khi đó khẳng định ông Russel và Yasay sẽ thảo luận nhiều vấn đề về quan hệ hợp tác hai nước. 

"Phía Mỹ muốn được biết rõ quan điểm từ Philippines và hướng hợp tác sắp tới giữa hai nước", vị quan chức này nói với Reuters.

"Tôi nghĩ phía Mỹ đang bị bối rối trước những tín hiệu hỗn loạn từ Manila", vị quan chức ngoại giao Philippines giải thích và thừa nhận không thể nêu ten6 vì không được phép thông tin với báo chí.

Trợ lý Russel dự kiến ở lại Manila đến ngày 25-10 để gặp các quan chức chính phủ Philippines trước khi lên đường sang Thái Lan.

Ông sẽ có mặt tại Bangkok để kính viếng Đức vua Bhumibol Adulyadej và gặp các quan chức Thái Lan bàn về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Ở Campuchia, ông Russel sẽ gặp các quan chức chính phủ lẫn các lãnh đạo đảng đối lập, các tổ chức dân sự.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/10/2016: Đã bắt được 332 học viên cai nghiện trốn trại 

Theo ghi nhận, tại nhiều khu nhà ở của học viên đã bị đập phá cửa kính, nhiều bức tường bị gãy đổ…

Sáng cùng ngày, Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai cũng có báo cáo nhanh nguyên nhân vụ việc cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, sở này cho hay khoảng 19h30 phút ngày 23-10, tại phòng 2, phòng 3, khu xã hội, (Khu E1-Quản lý đối tượng không nơi cư trú ổn định), có 2 đối tượng đã đập bóng đèn tuýt và tự rạch vào cổ, la hét chửi bới ép các đối tượng trong phòng đập cửa kính phòng để bỏ trốn.

Đến 20h10 phút, các đối tượng ở hai phòng trên ra khỏi phòng và tràn sang các phòng kế bên kích động đập phá cửa đồng loạt bỏ chạy ra ngoài. Nhóm này hàng trăm người tiếp tục tràn sang các khu gồm Khu A1, khu F, khu G (khu nữ, Khu đã có quyết định của Tòa án).

Tổng số có 562 người, trong đó có 58 nữ đồng loạt cầm theo hung khí như gậy, ván, đồ dùng cá nhân (bình thủy), và lấy các bình chữa cháy được bố trí ngoài khu chống trả lại lực lượng bảo vệ, tràn ra khỏi cổng chính của cơ sở, đi thành hàng đoàn theo đường tỉnh lộ ra quốc lộ 1A.

Đến 9g, ông Hồ Văn Lộc-phó giám đốc Sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được 332 học viên bỏ trốn, số còn lại đang lẩn trốn tại một số xã phường thuộc các địa bàn thị xã Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 23/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 21/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý