Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016: Cách chức phó trưởng công an huyện gây oan sai bà Ánh Ngọc; Ngăn anh hung hăng đánh cha, em đâm chết anh; Nhiệt độ Mẫu Sơn tụt xuống 5,1 độ C; Một người Trung Quốc lấy trộm tiền khách đi máy bay...

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016: Cách chức phó trưởng công an huyện gây oan sai bà Ánh Ngọc

Báo Tuổi Trẻ, Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định kỷ luật cách chức phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch đối với thượng tá Trương Quốc Hiếu.

Lý do: gây oan sai cho bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - người nuôi tôm ở ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Sau khi công bố kỷ luật, ban giám đốc cũng công bố quyết định cho thượng tá Trương Quốc Hiếu nghỉ hưu do đủ tuổi theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tá Nguyễn Văn Sơn (đội phó đội điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch) bị kỷ luật cách chức.

Theo nguồn tin, trước khi thi hành kỷ luật, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác định thiếu tá Sơn là người trực tiếp điều tra, lấy lời khai và đề xuất bắt giam bà Ngọc.

Thượng tá Hiếu ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngọc để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Cuối tháng 6-2016, hội đồng kỷ luật Viện KSND tỉnh Đồng Nai cũng công bố quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Chí Hà - phó viện trưởng Viện KSND huyện Nhơn Trạch và ông Phạm Hùng Chinh - kiểm sát viên.

Theo Viện KSND tỉnh Đồng Nai, ông Chinh và ông Hà thực hiện kiểm sát hồ sơ vụ án “chống người thi hành công vụ” do Công an huyện Nhơn Trạch điều tra không chặt chẽ, dẫn đến việc ký lệnh phê chuẩn bắt giam oan bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc bốn ngày.

Riêng bà Trương Bùi Nhã Linh - viện trưởng Viện KSND huyện Nhơn Trạch - bị phê bình, rút kinh nghiệm.

Ngày 19-4, bà Ánh Ngọc được mời về Công an xã Phước An làm việc trong vụ nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý bảo vệ rừng Long Thành đánh bà ở đùng tôm trên sông Thị Vải.

Tại đây, Công an huyện Nhơn Trạch đọc lệnh bắt tạm giam bà Ngọc 2 tháng để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” xảy ra từ ngày 5-9-2015. Công an cho rằng bà cản trở những người thi hành công vụ khi đưa sà lan cát vi phạm vào bờ.

Sau khi báo Tuổi Trẻ phản ánh, Ban nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai vào cuộc và khẳng định bà Ngọc bị bắt oan. Lãnh đạo Viện KSND huyện cùng Công an huyện Nhơn Trạch phải gặp bà Ngọc và gia đình bà xin lỗi.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016: Ngăn anh hung hăng đánh cha, em đâm chết anh

Sáng 24-11, đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Lê Quốc Huy (sinh năm 1994, trú thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi giết người.

Tin từ cơ quan điều tra, lúc 16g20 chiều 23-11, tại nhà ông Lê Văn Khuyên (sinh năm 1969, thôn Tân An, xã Phú Thuận) có 5 người gồm vợ chồng ông Khuyên, hai con trai và một người bạn của con đang làm thức ăn.

Lúc này, Lê Quốc Bi Ken (sinh năm 1990), con cả của ông Khuyên - người đã bị ông Khuyên từ bỏ từ lâu vì thói cờ bạc, từ thành phố Huế trở về.

bao tuoi tre ngay 24112016

Vừa vào nhà, Ken đã lớn tiếng chửi ông Khuyên vì cho rằng cha thường xuyên đánh mẹ. Cả hai cha con xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, mọi người trong nhà vừa can ngăn ông Khuyên, vừa khuyên Ken đi.

Trong lúc cãi vã, Ken thủ sẵn dao chạy ra sân và nhặt đá ném vào đầu ông Khuyên.

Lê Quốc Huy thấy việc can ngăn không có kết quả mà Ken ngày càng hung hăng, thách thức cả nhà nên lấy dao đuổi theo đâm một nhát vào mạn sườn trái làm Ken gục tại chỗ.

Mặc dù được người thân chở đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên Ken đã tử vong.

Được biết, Ken từng có vợ nhưng đã ly dị, hiện đang ở nhà trọ và làm nhân viên một quán bar tại thành phố Huế. Ken thường xuyên về nhà lấy lý do cha hay đánh mẹ để gây gổ với ông Khuyên.

Công an huyện Phú Vang đã bắt Lê Quốc Huy để điều tra hành vi giết người.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016: Nhiệt độ Mẫu Sơn tụt xuống 5,1 độ C

Dự báo ngày và đêm 24-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía tây Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ. Miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc và trung Trung Bộ tiếp diễn mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.   

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết chiều tối và đêm về sáng 24-11, không khí lạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ mưa rải rác. Nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm nhanh.

Lúc 7g 24-11, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) chuyển rét 18,4oC. Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) thấp hơn 16,6oC. Chí Linh (Hải Dương) giảm xuống 15,7oC.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Bắc Sơn (Lạng Sơn) rét hại 11,9oC. Sa Pa (Lào Cai) 13oC. Tam Đường (Lai Châu) 12,9oC. Sìn Hồ (Lai Châu) rét hơn 10,7oC. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tụt còn 5,1oC.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Mẫu Sơn tính từ đầu tiết lập Đông đến nay. Trước đó vào ngày 8-11, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn đã giảm xuống 5,7oC.

Dự báo ngày và đêm 24-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía tây Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.

Theo đó, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ các tỉnh, thành giảm sâu thêm; riêng vùng núi khu vực phía đông Bắc Bộ ít biến động. Trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía đông Bắc Bộ dao động từ 14-16oC, vùng núi 10-12oC, Mẫu Sơn vẫn ở mức 5-7oC. Phía tây Bắc Bộ giảm đến 14-16oC, vùng núi 9-11oC. Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 7-9oC.   

Trong khi đó các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tiếp diễn mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Người dân các địa phương trên cần đề phòng mưa rất to cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất bất ngờ. Phòng ngừa ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp, nơi hợp lưu các sông suối.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016: Việt - Ý nâng kim ngạch thương mại lên 6 tỉ USD

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Ý vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển hết sức sôi động; nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vị thế của Ý trong khu vực và trên thế giới, mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, phù hợp với lợi ích của hai nước.

Thủ tướng Matteo Renzi khẳng định Ý hết sức coi trọng và đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới, nhấn mạnh tình hữu nghị với Việt Nam luôn ở mức cao nhất.

Trong bầu không khí chân thành và cởi mở, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến những nỗ lực to lớn của các bộ ngành hai bên trong triển khai thực hiện các thỏa thuận, dự án, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện, bền vững.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, giữa các bộ ngành và địa phương; tích cực triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác về chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học - công nghệ và các chương trình hành động về hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, tăng cường hợp tác về an ninh, tư pháp, du lịch.

Về kinh tế, hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên 6 tỉ USD trong giai đoạn 
2017-2018, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ý đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh của Ý như chế tạo máy, vật liệu mới, công nghệ nano, công nghệ sinh học, năng lượng, chế biến thực phẩm, dệt may, da giày, chế biến gỗ...

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ý ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU và Việt Nam ủng hộ, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ của Ý với các nước ASEAN, khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ý do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, Liên đoàn giới chủ Ý và Cơ quan Xúc tiến thương mại Ý đồng tổ chức.

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sắp được ký kết, hai nước hoàn toàn có khả năng nâng quy mô xuất nhập khẩu song phương lên 6 tỉ USD trong giai đoạn 
2017-2018.

Việt Nam mong muốn Ý mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam đến với người tiêu dùng Ý; đánh giá cao chất lượng các sản phẩm cơ khí, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, thiết kế kiểu dáng công nghiệp và thời trang của Ý.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Nhà nước Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Ý đầu tư vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo, dệt may, da giày, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm và hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Ý tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công tư vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng công nghệ thông tin; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường toàn cầu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016: Một người Trung Quốc lấy trộm tiền khách đi máy bay

Sáng 24-11, Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng đã lập biên bản vụ người Trung Quốc lấy trộm tiền của khách đi máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và bàn giao đối tượng, tang vật cho công an phường Hòa Thuận Tây xử lý.

Theo Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng, khoảng 7g ngày 24-11, trực ban nhận thông tin từ một hành khách đi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng báo có người Trung Quốc lấy trộm tiền của hành khách khác đi trên chuyến bay VN 104 (SGN-DAD).

Trực an ninh phối hợp công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và truy bắt được đối tượng khi đang bỏ chạy ra khu vực công cộng trước nhà ga.

Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ giấy tờ, tang vật và mời các thành phần liên quan làm việc.

Kiểm tra hành lý của Wang Qingjina (quốc tịch Trung Quốc), cơ quan chức năng phát hiện số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ông Ngô Ngọc Thuận (trú tại TP.HCM) trình bày số tiền trên là của ông vừa bị mất.

Bà Nguyễn Thị Trúc Giang (nhân chứng trên máy bay) xác nhận phát hiện Wang Qingjina có hành động lục hành lý của ông Thuận để trên kệ và lấy trộm tiền cất vào vali của mình. 

Sáng cùng ngày, đối tượng đã được bàn giao cho công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) để tiếp tục xử lý. Cơ quan chức năng cũng đã trao trả lại tài sản cho người bị hại.

Đây không phải là lần đầu tiên người Trung Quốc trộm tiền trên máy bay. Trước đó, sáng 17-11 khi chuyến bay VN 164 từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đi Hà Nội chuẩn bị cất cánh, Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc) đã lục túi xách của hành khách ngồi ghế số 19 là anh N.T.H.

Trong túi xách của anh H. có 2 máy ảnh hiệu Sony và 1 phong bì đựng 5 triệu đồng tiền mặt.

Tuy nhiên, hành vi của Yang Yong đã bị những hành khách khác cùng chuyến bay phát hiện, bắt quả tang.

Sau đó, lực lượng tiếp viên và an ninh trên máy bay đã lập biên bản bàn giao cho Yang Yong Cảng vụ hàng không miền Trung để thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 14-11 chuyến bay VN 110 từ Sài Sòn đi Đà Nẵng, tổ lái đã giao 1 đối tượng tên Wang Ji Cheng (quốc tịch Trung Quốc) có hành vi lục túi xách của người khác.

Khi đó, hành khách có túi xách bị Wang Ji Cheng lục mất 15,5 triệu đồng và sau đó số tiền này được phát hiện trong toilet nhà ga sân bay.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý