Xã hội
24/12/2015 13:55Báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015: Tàu lửa xe tải tông nhau, 2 tài xế bị thương, đường sắt tê liệt
Vụ tai nạn xảy ra trên đường sắt Thống Nhất lúc 3g15 sáng 24-12 tại km 28+800 huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Theo tin từ Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội thì vào thời điểm trên, ôtô tải chở đá do Bùi Văn Kiều (Bim Bôi, Hòa Bình) điều khiển đi từ quốc lộ 1A vào đường ngang do địa phương cảnh giới vừa lúc tàu khách du lịch NA2 (hành trình Vinh - Hà Nội) do lái tàu Trần Quang Tùng điều khiển đi đến vị trí trên đã đụng nhau.
Vụ tai nạn khiến ôtô bay ra khỏi đường sắt. Tài xế lái tàu và lái xe ôtô bị thương. Đầu máy xe lửa đổ nghiêng một đầu cách đường sắt khoảng 7m, trật bánh một toa xe, hư hỏng đường 4 cầu ray.
Ngay sau tai nạn, ngành đường sắt đã điều động một cẩu đường sắt loại 100 tấn di chuyển trên đường sắt và 1 cẩu 100 tấn đường bộ đến cứu viện, dự kiến thông đường sau 4g khi cẩu tới hiện trường.
Sau khi tai nạn xảy ra, Chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội đã sử dụng xe buýt, thuê thêm ô tô chở khách từ tàu NA2 (từ Vinh ra Hà Nội).
Hành khách trên tàu Thống Nhất SE4 từ TP HCM ra Hà Nội cũng được chuyển tải bằng ô tô khi tàu phải dừng ở ga Phú Xuyên (Hà Nội) do đường về ga Hà Nội bị ách tắc sau vụ tai nạn.
Hành khách đi tàu SE 7 xuất phát tại ga Hà Nội vào 6 giờ sáng cũng được chuyển bằng ô tô tới ga Phú Xuyên để đi tàu vào các tỉnh phía Nam.
Báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015: Chồng đập vợ 5 nhát búa, lãnh án 14 năm tù
Sáng 24-12, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phú Lạc (37 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) 14 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, Lạc và chị Nguyễn Thị Thủy là vợ chồng. Do có mâu thuẫn trong cuộc sống nên ngày 14-6-2015, chị Thủy bỏ sang nhà chị ruột mình sống.

Khoảng 8g ngày 26-6, Lạc chở con trai đến nhà chị vợ năn nỉ chị Thủy trở về. Chị Thủy không đồng ý nên Lạc tức giận cầm búa đánh, chém nhiều nhát liên tiếp vào vùng đầu, cổ, vai, lưng chị Thủy. Sau khi gây án, Lạc đi đầu thú. Kết quả giám định cho thấy chị Thủy bị thương tật 33%.
Tại tòa, bị cáo Lạc thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên nhận thấy hành vi của bị cáo Lạc thuộc trường hợp đăc biệt nghiêm trọng, tòa cho rằng cần phải xử lý nghiêm khắc với bị cáo Lạc.
Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Lạc bồi thường cho chị Thủy 100 triệu đồng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015: Cán bộ chê trường trên Facebok hứa sẽ rút bài
Ngày 24-12, ông Doãn Minh Đăng - cán bộ phòng đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - công nghệ Cần Thơ cho biết qua làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ và nhà trường, ông sẽ rút những thông tin cũ trên website và chuyển một số bài ở facebook theo yêu cầu từ phía UBND TP.
Đươc biết trước đó chiều 23-12, lãnh đạo TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với anh Đăng và lãnh đạo nhà trường về vấn đề xảy ra giữa anh Đăng và Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ nhiều tháng qua.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Cần Thơ đã nhắc nhở anh Đăng rút kinh nghiệm về cách diễn đạt ý kiến cho bớt gây căng thẳng, cách đưa vấn đề lên mạng dễ để lại hậu quả xấu.
UBND TP giao Sở Thông tin truyền thông trả lời chính thức với báo chí trong cuộc họp báo định kỳ quý 4 sắp diễn ra. Đồng thời yêu cầu nhà trường giải quyết vụ này hợp tình hợp lý, tạo điều kiện cho Đăng chuyển công tác, nghỉ việc mà không kỷ luật tiếp.
Còn ông Đăng thì sẽ rút thông tin trên trang web, facebook, rút đơn tố cáo…
Ông Đăng cũng thừa nhận sẽ xin lỗi vì đã dùng một số từ ngữ nhạy cảm và nóng nảy trong quá trình tranh luận. Ông cũng cho rằng kết quả đạt được như vậy là khả quan, lãnh đạo TP Cần Thơ đã lắng nghe và cho biết sẽ điều chỉnh công tác điều hành nhà trường, nên ông chấp nhận phương án giải quyết của UBND TP.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Thái Công, hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ cho biết ông Đăng đã gặp ban giám hiệu trường trình bày nguyện vọng được nghỉ việc với một số điều kiện. Nếu thực hiện theo những điều kiện đó thì ông Đăng sẽ xóa trang web, xóa thông tin đăng trên facebook trước đó.
“Việc xem xét cho anh Đăng chuyển công tác như thế nào thì sẽ do UBND TP xem xét, quyết định” - ông Công nói.
Còn ông Đỗ Hoàng Trung, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ cho biết Sở sẽ sớm có thông tin chính thức về trường hợp ông Doãn Minh Đăng trong thời gian sớm nhất.
Báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015: Bắt nhóm cướp nhí dùng roi điện đánh cướp tại công viên
Theo Đội CSĐTTP về TTXH - Công an TP Đà Lạt, công an đang tạm giữ nhóm cướp gồm 7 thiếu niên tuổi từ 14-17 để điều tra hành vi cướp tài sản.
Nhóm thiếu niên này gồm: Nguyễn Trần Trung Tín (17 tuổi), Cao Thanh Phong (16 tuổi), Lê Anh Tuấn (14 tuổi), Đào Nhật Trường (14 tuổi), Lâm Nguyễn Duy Viên (15 tuổi), Phạm Đăng Khoa (14 tuổi), Nguyễn Ngọc Thiện (14 tuổi).
Ngoài Tín ngụ TP Đà Lạt, các thiếu niên còn lại đều ngụ tại thị trấn Dran và xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Theo lời khai ban đầu, khoảng 23g ngày 23-12, nhóm thiếu niên rảo quanh khu công viên Ánh Sáng tìm “con mồi” sơ hở để cướp tài sản. Phát hiện chị N.H.L. (37 tuổi, làm nghề bán vé số) cùng anh N.V.H. (47 tuổi) còn ngồi trong công viên vắng nói chuyện nên quyết định ra tay.
Tuấn cầm roi điện tới trước mặt anh H. và chị L. bấm roi điện thị uy. Khi chị L. la lên liền bị Tín cầm dao dài gí vào cổ và giằng lấy giỏ xách màu đen trên tay chị.
Sau khi cướp được tài sản, cả nhóm bàn nhau ở lại công viên Ánh Sáng đợi sáng mai bán đồ cướp được rồi về lại huyện Đơn Dương. Tuy nhiên, tổ tuần tra lực lượng liên ngành Công an TP Đà Lạt tuần tra gần đó phát hiện và bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, nhóm thiếu niên khai đã bỏ nhà "đi bụi" khoảng một tháng nay. Do không còn tiền tiêu xài, chơi game nên nảy sinh ý định cướp của. Tài sản nhóm này cướp được gồm 1,7 triệu đồng, một cọc vé số 83 tờ của chị L. và hai điện thoại di động.
Báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015: Nhật thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục 41,8 tỷ USD
Theo AFP, nội các Nhật thông qua ngân sách quốc phòng 5.050 tỷ yen, tương đương 41,8 tỷ USD, cho năm tài khóa tới, bắt đầu từ tháng 4-2016. Với ngân sách này, chính phủ Nhật sẽ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ các đảo xa ở phía nam.
Con số 41,8 tỷ USD cao hơn 1,5% so với ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2015 của Nhật. Đây là năm thứ tư liên tiếp chính quyền Tokyo tăng cường chi tiêu quốc phòng để thực hiện chiến lược mở rộng vai trò của lực lượng vũ trang của Thủ tướng Shinzo Abe.
Hồi tháng 9, Thủ tướng Abe thúc đẩy việc thông qua các luật an ninh cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) tham chiến ở nước ngoài. Tokyo rất lo ngại việc Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra hiếu chiến khi đòi hỏi chủ quyền vô lý ở biển Đông.
Trung Quốc cũng đòi chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật. Bắc Kinh trước đó lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông và thường xuyên triển khai tàu tuần tra và máy bay tới áp sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trong danh sách mua sắm vũ khí sắp tới của Nhật có 17 máy bay trực thăng tuần tra hàng hải SH-60K. Ngoài ra Tokyo còn dự định mua ba máy bay không người lái Global Hawk, sáu máy bay chiến đấu tàng hình công nghệ cao F-35 và bốn máy bay trực thăng phản lực V-22 Osprey.
SDF sẽ triển khai các loại vũ khí hiện đại này để bảo vệ các đảo xa trước sự nhòm ngó của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật cũng sẽ triển khai thêm lực lượng và radar để bảo vệ các đảo xa, và có kế hoạch lập lực lượng thủy quân lục chiến như Mỹ.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 23/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 22/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 21/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý