Xã hội
25/11/2016 12:34Báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016: Phát hiện thêm 2 container gỗ nhập khẩu chứa ngà voi
Báo Tuổi Trẻ, Tối 24-11, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP.HCM tiếp tục phát hiện thêm 2 container hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái có nhiều ngà voi chứa trong ruột các khối gỗ.
Sự việc được phát hiện khi Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp khám xét 2 container trên với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KVI, C74- Bộ Công an, Biên phòng cảng TP.HCM.
Lô hàng này trên cập cảng Cát Lái ngày 18-11, theo khai báo là mặt hàng gỗ được nhập khẩu từ Châu Phi về VN.
Người nhận hàng là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa XNK Kim Thành, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Q.2 TP.HCM.
Bằng phương pháp nghiệp vụ, phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng lậu, Đội Kiểm soát Hải quan đã tổ chức theo dõi giám chặt.
Sau nhiều ngày doanh nghiệp không đến làm thủ tục, đến 24-11, Đội Kiểm soát Hải quan đã ban hành quyết định khám xét.
Kết quả đã phát hiện trong ruột một số khối gỗ chứa ngà voi.
Cũng như nhiều lô hàng trước, thủ đoạn cất giấu số ngà voi này được các đối tượng giấu trong ruột các khối gỗ khoét rỗng và được đổ sáp trắng chèn kín xung quanh.
Tuy nhiên, thủ đoạn cất giấu ngà voi của các đối tượng trong vụ này tinh vi hơn rất nhiều. Họ không dùng ốc vít đóng nắp các khối bằng bằng sắt như những vụ ngà voi nhập lậu bị phát hiện trước, mà thay vào đó các ốc vít được làm bằng gỗ.
Theo các cán bộ Hải quan, phương thức mới của các đối tượng hòng tạo ra khối gỗ liên hoàn, tránh hình ảnh lạ qua máy soi.
Theo kiểm đếm ban đầu, có khoảng 400-500 kg ngà voi được cất giấu trong lô hàng này. Hiện Đội Kiểm soát hải quan và các lực lượng phối hợp đang tiếp tục, phá các khối gỗ còn lại, kiểm đếm chi tiết số ngà voi nhập lậu.
Như vậy, chỉ trong 2 tháng 10 và 11, Cơ quan Hải quan đã phát hiện 4 vụ buôn lậu ngà voi và vẩy tê tê nhập về cảng Cát Lái với khối lượng trên 4 tấn, trong đó đã có 2 vụ đã được quyết định khởi tố.
Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 21/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016: Khởi tố “giám đốc” lập chi nhánh ngân hàng giả để lừa đảo
Ngày 24-11, Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hà (33 tuổi, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, tháng 10-2016, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một văn phòng ngân hàng ở TP Hạ Long có dấu hiệu hoạt động bất thường. Chi nhánh do Nguyễn Mạnh Hà quản lý bị khoanh vùng vì nghi giả mạo và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Qua công tác xác minh các đầu mối thông tin từ các ngân hàng chi nhánh Hà Nội, TP.HCM và trao đổi với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định chính xác đơn vị ngân hàng này không mở chi nhánh hoặc phòng giao dịch tại Quảng Ninh.

Ngày 12-10, đoàn liên ngành của Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long đã kiểm tra hoạt động văn phòng này.
Thời điểm kiểm tra, tại đây có 4 nhân viên gồm: Nguyễn Mạnh Hà, Trần Thị Hương (nhân viên lễ tân thử việc), 2 bảo vệ, với nhiều thiết bị, tài liệu như: biểu lãi suất huy động VND, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt… hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng.
Tại trụ sở cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, tháng 9-2016, Hà thuê nhà của ông Phạm Văn T. (sau này được Hà thuê làm bảo vệ) làm văn phòng chi nhánh. Đồng thời, Hà cũng tự lên mạng Internet để lấy hình ảnh của ngân hàng, biểu lãi suất, mẫu phôi sổ tiết kiệm của ngân hàng, sau đó thuê in panô quảng cáo, khắc dấu giả, thuê nhân viên phục vụ cho việc mở chi nhánh ngân hàng giả mạo.
Ngày 1-10, chi nhánh khai trương, Hà tự đặt 4 lẵng hoa chúc mừng có ghi tên của một số đơn vị đặt tại văn phòng nhằm lấy lòng tin khách hàng.
Trong vòng 10 ngày hoạt động trước khi bị bắt, Hà đã lừa huy động tiền gửi của 4 người với hơn 150 triệu đồng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016: Biển Đông đón bão Tokege
Khoảng 7g sáng 25-11, bão hoạt động trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm.
Dự báo ngày 26-11, bão vào biển Đông hoạt động cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.
Tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó là bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.
Đến ngày 27-11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10.
Theo ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tuy nhiên do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên gây mưa to khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ ngày 29-11 đến 4-12.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016: Tạm hoãn phiên toà xét xử những người gây oan ông Chấn
Sáng 25-11, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử vụ án “làm sai lệch hồ sơ vụ án” gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn (55 tuổi, ngụ Bắc Giang) - người được trả tự do vào năm 2013 sau gần 10 năm thụ án tù oan.
Hai bị cáo của vụ án này là Ông Đặng Thế Vinh - nguyên trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Giang và Ông Trần Nhật Luật, nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ toạ phiên toà là thẩm phán Ngô Quang Dũng.
Trước đó, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án truy tố ông Vinh và ông Luật hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo điều 300 Bộ luật hình sự.
Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) cùng với con gái đến Toà từ sáng sớm với tư cách là người làm chứng.
Theo giấy báo của TAND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Thanh Chấn được mời đến dự phiên toà với cũng với tư cách là người làm chứng.
Bà Chiến cho biết thời gian gần đây bệnh lao phổi của ông Chấn trở nặng. Ông Chấn đang nằm điều trị trong bệnh viện lao phổi Bắc Giang, các bác sĩ cho biết sức khoẻ của ông không đảm bảo nên không đến dự toà được.
Ông Chấn đã có đơn xin xác nhận về tình trạng sức khoẻ của mình có đóng dấu của bệnh viện để vợ và con gái gửi đến HĐXX.
“Mọi thứ đang dần được trả lại cho chồng tôi nhưng sức khoẻ của ông thì yếu lắm, ho ngày càng nặng phải vào viện điều trị liên tục, mất mát về sức khoẻ thì chắc không bao giờ lấy lại được. Gia đình tôi chỉ mong pháp luật xét xử đúng người, đúng tội đối với những người đã gây ra oan sai cho chồng tôi”, bà Chiến nói.
Khoảng 8g30 phiên toà bắt đầu. Ngay phần mở đầu phiên toà, chủ toạ thông báo tạm hoãn phiên toà với lý do luật sư của bị cáo Luật vắng mặt trong khi đó bị cáo Vinh cho biết sức khoẻ không đảm bảo và muốn mời luật sư bào chữa. Hiện chưa có lịch mở lại phiên toà.
Trước đó, vào tháng 3-2005, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoan (người cùng thôn với ông Chấn).
Tháng 10-2013, ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do sau gần 10 năm thụ án tù oan vì người được cho là hung thủ của vụ án ra đầu thú.
Sau đó vào tháng 5-2014, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Thế Vinh và ông Trần Nhật Luật vì đã làm sai lệch hồ sơ vụ án trong việc điều tra, kiểm sát điều tra vụ ông Nguyễn Thanh Chấn khiến ông bị oan.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (nguyên thẩm phán tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm kết án oan ông Chấn) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, vì ông Chiêm có vấn đề về sức khỏe nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tách hồ sơ vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với ông Chiêm để chờ kết luận giám định.
Sau khi hoàn tất cáo trạng, Viện KSND tối cao đã ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Bắc Giang chuyển hồ sơ vụ án sang TAND tỉnh Bắc Giang để đưa vụ án ra xét xử.
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016: Chính phủ Colombia ký lại thỏa thuận hòa bình với FARC
Theo báo Guardian, chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) vừa ký lại bản thỏa thuận hòa bình đã chỉnh sửa, kết thúc hơn 50 xung đột.
Lễ ký kết vẫn diễn ra bất chấp những phản đối tiếp diễn của những người từng bác bỏ nội dung bản thỏa thuận đầu tiên trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 10 năm nay.
"Đây là thỏa thuận quyết định", tổng thống Juan Manuel Santos nói sau lễ ký kết cùng thủ lĩnh lực lượng Farc Rodrigo Londoño, hay còn được gọi là Timochenko ngày thứ năm, 24-11.
Ông Timochenko ca ngợi bản thỏa thuận, nói rằng nó sẽ giúp người dân Colombia "hoàn toàn chấm dứt chiến tranh và giải quyết những khác biệt của chúng ta theo một cách văn minh".
Bản thỏa thuận này ngay lập tức sẽ được trình lên Quốc hội Colombia. Dự kiến nó sẽ được thông qua sau cuộc thảo luận tuần tới trong bối cảnh liên minh cầm quyền của chính phủ và các đảng phái đồng minh nắm giữ đa số ghế trong quốc hội.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 22/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý