Báo Tuổi trẻ ngày 25/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý: Cho thời gian để người chiếm vỉa hè thu xếp; Chấm dứt quy hoạch treo làng Đại học Đà Nẵng 20 năm; Đề xuất lập "con đường ô danh"

Báo Tuổi trẻ ngày 25/2/2017: Cho thời gian để người chiếm vỉa hè thu xếp

Ông Nguyễn Ngọc Tường, phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, nhìn nhận việc mua bán, kinh doanh trên vỉa hè trở thành một nếp từ rất lâu nhưng vì trật tự văn minh đô thị không thể không xử lý vấn đề này.

Không thể chỉ có Q.1 ra quân chấn chỉnh mà các quận khác cũng phải đồng loạt thực hiện, không chỉ dừng lại ở những tuyến đường kiểu mẫu mà hầu hết các tuyến đường.

Bao Tuoi tre ngay 25-2-2017 co dua mot so tin nong dang chu y 2

Ông Tường cũng nhìn nhận việc xử lý kiên quyết vấn đề này chắc chắn sẽ đụng chạm, xung đột lợi ích của nhiều người nhưng không thể không làm.

Giải pháp cho vấn đề này là các quận huyện sẽ đồng loạt ra quân, nhắc nhở tuyên truyền trong thời gian 1-3 tháng, đồng thời tổ chức khảo sát những tuyến đường rộng trên 3m kẻ vạch sơn cho phép người dân có thể sử dụng một phần trong vạch sơn này, nếu trường hợp vượt ra sẽ xử lý kiên quyết.

“Trong thời gian 1-3 tháng để những người buôn bán lấn chiếm tự thu xếp, sửa chữa, cải tạo mặt bằng. Sau khoảng thời gian trên, trường hợp nào vi phạm thì xử lý kiên quyết, vi phạm nhiều lần áp dụng biện pháp tăng nặng, có như vậy việc xử lý hợp tình hợp lý hơn.

Còn trường hợp sau khi quận ra quân lập lại trật tự lòng lề đường cụ thể thế nào rồi thì giao lại cho phường đó chịu trách nhiệm giữ gìn, nếu để tình trạng lấn chiếm thì người đứng đầu địa phương đó tự thôi việc hoặc áp dụng biện pháp cách chức” - ông Tường nhấn mạnh và cho biết sẽ đề xuất cụ thể với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong cuộc họp về xử lý trật tự lòng lề đường với 24 quận huyện trong tuần tới.

Báo Tuổi trẻ ngày 25/2/2017: Chấm dứt quy hoạch treo làng đại học Đà Nẵng 20 năm

Ngày 24-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các bộ, ngành đã có buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc này, Thủ tướng khẳng định: “Chấm dứt quy hoạch treo 20 năm của dự án làng ĐH Đà Nẵng”.

Từ lâu, dự án làng ĐH Đà Nẵng đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân khu vực xung quanh khi bị treo suốt 20 năm. Bà Phạm Thị Thêm (phường Hòa Quý, Đà Nẵng) ngán ngẩm nói: “Sống ở vùng quy hoạch nên chúng tôi không được xây sửa chi, nhà cửa rệu rã hết rồi. Mùa mưa bão tới chắc phải đi nơi khác chứ không dám ở trong nhà”.

Bao Tuoi tre ngay 25-2-2017 co dua mot so tin nong dang chu y

Dự án nói trên được phê duyệt từ năm 1997, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 2.000 người dân trong vùng quy hoạch. Tuy nhiên, vì thiếu vốn nên dự án này treo suốt đến nay. Có thời điểm dự án được rót ít vốn nên thi công phập phù rồi lại bỏ không.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu nhìn nhận dự án được Thủ tướng phê duyệt từ năm 1997 là thời điểm chia tách tỉnh. Cả Đà Nẵng, Quảng Nam và ĐH Đà Nẵng trăn trở rất nhiều về dự án này nhưng chưa làm được điều gì. Suốt cả 5 nhiệm kỳ của hai tỉnh, vấn đề này đều được đưa vào nghị quyết, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị trung ương triển khai.

Phía Quảng Nam trong quy hoạch dự án có 190ha, thời gian qua người dân đã phải chịu đựng nhiều khó khăn và xảy ra xây dựng trái phép trong dự án làng ĐH Đà Nẵng.

Đại diện Bộ Kế hoạch - đầu tư cho biết dự án làng ĐH Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997, thời gian qua cũng đã đầu tư theo quy hoạch nhưng gặp phải rất nhiều khó khăn.

“Bây giờ ĐH Đà Nẵng phải hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án cụ thể được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ví dụ như xây dựng phương án giải phóng mặt bằng 300ha hết bao nhiêu tiền, 22ha làm thương mại huy động được bao nhiêu vốn, cơ chế huy động vốn như thế nào... để có phương án xử lý. Phải làm nhanh để đưa vào kế hoạch trung hạn” - đại diện Bộ Kế hoạch - đầu tư cho hay.

Liên quan đến dự án làng ĐH Đà Nẵng, Thủ tướng khẳng định các bộ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Thủ tướng để giải quyết vấn đề này. Thủ tướng đồng ý đưa dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn, khắc phục những chậm trễ. Trước hết, cần tập trung phương án đền bù giải phóng mặt bằng để có hình hài đô thị ĐH Đà Nẵng.

“Hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam phải có trách nhiệm giúp đỡ ĐH Đà Nẵng phát triển. Đây là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cho miền Trung và Tây nguyên” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo Tuổi trẻ ngày 25/2/2017: Đề xuất lập "con đường ô danh"

Hay tin thành phố nọ đang có ý tưởng làm “Con đường ghi danh” kiểu như Đại lộ danh vọng ở Hô-li-út, trong lòng tui ngổn ngang suy nghĩ tả xung hữu đột. Những người đó là ai, lựa chọn ra làm sao? Sẽ phức tạp đây...

- Sao lại phức tạp?

- Tình hình là ở xứ mình xưa nay có nạn chạy chức, chạy quyền, chạy việc, chạy án, chạy ghế, chạy huân chương... Với cái bịnh háo danh xứ mình, rất có thể có thêm dịch vụ... chạy ghi danh!

- Tào lao! Có ban có bệ, có hội đồng xét duyệt đàng hoàng, làm sao có chuyện đó!

- Vậy cớ làm sao có ông quan tham đã tót ra nước ngoài có quá trời bằng khen và huân chương? Rồi cái tập đoàn do ổng lãnh đạo tầy huầy cũng có huân chương cao quý?

- Đó là chuyện cá biệt thôi mà. Không vì chuyện cá biệt mà phủ nhận cả toàn thể!

- Theo tui, nếu có con đường ghi danh thì 
cũng cần có thêm một con đường nữa: con đường ô danh!

- Chi vậy cha nội?

- Con đường ô danh sẽ bêu tên tuổi những ông ngoại làm ít ăn nhiều, tham ô tham nhũng, bòn rút của công, vơ vét đầy túi, đục khoét công quỹ, thoái hóa biến chất. Túm lại là những kẻ làm nghèo đất nước, làm hại non sông!

- Ai sẽ là người... bầu chọn cái danh sách ớn lạnh này?

- Khỏi lo! Nhân dân đề xuất!