Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016: ​15 bị cáo trong vụ truy sát tại Phú Thọ lãnh án; Bắt thiếu tá Campuchia vận chuyển 18kg kim loại nghi vàng vào VN; Tạm giữ xe vận chuyển 17m3 gỗ hương nghi vi phạm; Khiển trách giám đốc Cảng vụ đường thủy nội chi sai hàng trăm triệu...

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016: 15 bị cáo trong vụ truy sát tại Phú Thọ lãnh án

Báo Tuổi Trẻ, Ngày 25-11, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ chiều tối 7-6. 15 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này.

Theo cáo trạng, vụ truy sát bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa bị cáo Nguyễn Ngọc Thụ (28 tuổi) và Nguyễn Tuấn Linh (22 tuổi) cùng trú tại thị xã Phú Thọ. Nguyễn Ngọc Thụ đã nhờ bị cáo Nguyễn Thùy (39 tuổi) giải quyết giúp.

Bị cáo Thùy rủ Nguyễn Hữu Tuyến, Lê Xuân Thao, Phạm Minh Hoàn cùng đi đánh Linh. Sau khi bàn bạc, bị cáo Thao gọi điện rủ thêm một số người nữa cùng đi giải quyết mâu thuẫn cho Thụ. Hai bị cáo Thùy và Thao huy động thêm khoảng 40 người nữa ở TP Việt Trì đi ôtô lên thị xã Phú Thọ.

Chiều 7-6, biết anh Nguyễn Tuấn Linh đang ở nhà một người bạn tại phường Âu Cơ, Thùy và Thao cùng gần 40 thanh niên khác đi trên 3 ôtô mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt đến tìm Linh. Lúc này Linh đang ngồi trong nhà một người bạn cùng nhóm thanh niên khác. Nhóm của Thùy đã thách thức nhóm của Linh đánh nhau.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Lê Xuân Thao đã dùng dao nhọn xông vào nhóm của Linh và hô “chém chết mẹ chúng nó đi”. Thao giơ dao chém vào vùng đầu, mặt của Linh nhưng Trần Tuấn Dũng (bạn của Linh) ngồi gần đó giơ tay lên đỡ nên bị chém vào tay.

Nhóm của Thùy lao vào nhà, dùng hung khí chém những thanh niên đang ngồi làm ba người trọng thương.

Những nạn nhân gồm: Nguyễn Tuấn Dũng (23 tuổi, bị chấn thương sọ não, gãy và hở xương cẳng tay trái), Chu Thanh Sơn (20 tuổi) và Cao Văn Tuấn (20 tuổi) bị chém rách mặt. Kết quả giám định thương tích, các bị hại bị tổn hại sức khỏe từ 36-43%.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng của Phú Thọ xác định bị cáo Lê Xuân Thao có vai trò cầm đầu. Việc các bị hại không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan bị cáo Thao.

Cơ quan tố tụng truy tố bị cáo Thao với hai tội danh: Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thao 9 năm tù về tội giết người, 1 năm 3 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng cộng bị cáo Thao nhận mức án 10 năm 3 tháng tù; bị cáo Thùy bị tuyên phạt 1 năm 9 tháng, bị cáo Tuyến bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng. 12 bị cáo còn lại nhận lần lượt từ 4 tháng đến 15 tháng tù giam.

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016: Bắt thiếu tá Campuchia vận chuyển 18kg kim loại nghi vàng vào VN

Ngày 26-11, ông Huỳnh Ngọc Hồ - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang cho biết đang di lý Rim Ri Linh, 50 tuổi, ngụ xã Chôm Chum, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia và tang vật trên 18kg kim loại nghi là vàng về Long Xuyên để giám định.

Khoảng 17g05 ngày 25-11, Linh mặc sắc phục công an Campuchia lái ôtô từ Campuchia về Việt Nam.

Khi đến khu vực làm thủ tục hải quan để vào Việt Nam, ông Linh không dừng lại làm hồ sơ xuất nhập cảnh mà chạy thẳng về hướng thị trấn Tịnh Biên.

bao tuoi tre ngay 26112016

Nghi ngờ ông này chở hàng cấm, Chi cục Hải quan cửa khẩu phối hợp Đội kiểm soát Hải quan và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh An Giang vây bắt đối tượng và phương tiện.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận là Rim Ri Linh, hiện là thiếu tá, Phó đồn công an cửa khẩu Phnom Đên.

Ông này khai đã nhận lời của một người tên Ti ở Phnôm Pênh mang hai cục vàng được bọc trong túi nhựa về Việt Nam cho một phụ nữ ở thị trấn Nhà Bàng (An Giang).

Ông Linh còn thừa nhận trong tháng này đã mang vàng về Việt Nam được 3 lần nhưng không rõ số lượng bao nhiêu.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật, phương tiện. Qua kiểm đếm, có 18 miếng kim loại nghi là vàng với trọng lượng khoảng 18kg.

“Đây được xem là vụ buôn lậu vàng qua biên giới lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Nếu quy đổi, số vàng này khoảng 478 lượng”, ông Hồ nói.

Theo ông Hồ, sáng 26-11, Cục Hải quan An Giang di lý đối tượng và tang vật về Long Xuyên để giám định, sau đó sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án.

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016: Tạm giữ xe vận chuyển 17m3 gỗ hương nghi vi phạm

Ngày 26-11, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT công an Thừa Thiên - Huế cho biết đang tạm giữ xe đầu kéo rơmooc chở 17m3 gỗ hương có dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, khi làm nhiệm vụ trên QL1A, đội tuần tra kiểm soát số 1 phát hiện xe này có dấu hiệu vi phạm nên đã đưa về hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy kiểm tra.

Số gỗ trên được chủ xe khai báo là 17m3, chủng loại gỗ hương nhập khẩu có đóng búa của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có một số sai phạm trong thủ tục hành chính. Rất nhiều thanh gỗ không có trong hồ sơ vận chuyển.

Hiện số gỗ trên đã bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy để xác minh lại nguồn gốc nhập khẩu và đối chiếu hồ sơ gốc. Nếu chủ gỗ không chứng minh được các thủ tục hợp pháp, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 24-11, Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy hoàn tất việc kiểm tra một xe tải chở khoảng 20m3 gỗ dỗi, de có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lái xe đã xuất trình hóa đơn, bản kê xác nhận lý lịch gỗ xẻ với khối lượng khoảng 20m3 gỗ dỗi và gỗ de do Hạt Kiểm lâm thành phố Buôn Ma Thuột cấp.

Tuy nhiên, do thái độ lái xe có nhiều biểu hiện đáng nghi vấn nên lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác minh toàn bộ số gỗ nói trên.

Đối chiếu với bản kê khai đi kèm, có 26 phách gỗ với tổng khối lượng 3,372m3sai quy cách.

Ngoài việc lập biên bản tịch thu số gỗ nói trên, Hạt Kiểm lâm Hương Thủy kiến nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND thị xã Hương Thủy ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016: Khiển trách giám đốc Cảng vụ đường thủy nội chi sai hàng trăm triệu

Ngày 26-11, ông Lê Thuận Bé, phó giám đốc Sở GTVT Cần Thơ cho biết vừa triển khai quyết định kỷ luật “khiển trách” đối với ông Bùi Hữu Tâm, giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa.Ông Tâm đã để xảy ra vi phạm trong quản lý tài chính “không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, không công khai, minh bạch, không phân công, phân cấp quản lý gắn với quyền hạn trách nhiệm; không nộp các khoản phải nộp vào ngân sách”.

Theo kết luận thanh tra, lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Cần Thơ đã sử dụng tiền ngân sách và lệ phí để chi cho một số hoạt động không phù hợp, vượt định mức như: chi tiếp khách, trang phục, thuê mướn dịch vụ… gần 56 triệu đồng. 

Số tiền 56 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nơi làm việc đã không được công khai tài chính, từ đó không có hợp đồng xây dựng, không có dự toán được phê duyệt...

Riêng số tiền 120 triệu đồng được đối tác hỗ trợ để di dời trụ sở cũng buộc phải nộp lại ngân sách vì số tiền này đã không được nộp về đơn vị.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Cần Thơ phải khắc phục và nộp lại ngân sách trên 286 triệu đồng chi sai mục đích.

Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016: Tòa tối cao Na Uy bác yêu cầu bảo vệ cho Edward Snowden

Theo đài BBC, từ tháng 4 năm nay, cựu nhân viên của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã gửi đơn kiện tới tòa án tối cao Na Uy, yêu cầu được đảm bảo an toàn khi tới Na Uy nhận giải thưởng Ossietzky Prize, một giải thưởng tôn vĩnh những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực tự do ngôn luận.

Tuy nhiên đơn kiện này đã bị tòa án ở Oslo và cả phiên tòa kháng cáo bác bỏ. Tòa án tối cao Na Uy cho biết, họ không thể ra phán quyết theo kiểu "phủ đầu" về tính pháp lý của bất cứ yêu cầu dẫn độ nào với Snowden vì cho tới nay chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra một yêu cầu như vậy.

Sau khi tiết lộ chương trình do thám quy mô lớn của NSA, Edward Snowden đối mặt với các cáo buộc làm gián điệp và đánh cắp các bí mật quốc gia tại Mỹ. Nếu bị kết tội, anh có thể phải ngồi tù tới 30 năm.

Các luật sư đại diện cho Edward Snowden nói rằng, nếu bị dẫn độ sang Mỹ, chắc chắn anh sẽ bị kết án và ngồi tù.

Kể từ sau khi tiết lộ bí mật động trời năm 2013, Snowden sống lưu vong tại Nga.

Na Uy cũng là một trong những nước mà Snowden muốn được sống lưu vong sau khi bỏ trốn khỏi Mỹ năm 2013. Tuy nhiên chính quyền ở Oslo nói rằng, những người muốn đăng ký tị nạn tại Na Uy phải có mặt thực tế tại đó để đăng ký.

Trong ba năm qua, cựu nhân viên NSA Edward Snowden đều được đề cử giải thưởng Nobel hòa bình, một giải thưởng được trao tại Na Uy, nhưng vẫn chưa lần nào giành được giải thưởng này.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 24/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 23/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý