Xã hội
27/02/2016 16:22Báo Tuổi Trẻ ngày 27/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/2/2016: Bắt kẻ sàm sỡ phụ nữ, cướp tài sản; Công nhân ngưng việc tràn ra đường, Quốc lộ 1K tắc nghẽn; Nhân viên điện lực đổ hợp đồng xuống sân, bắt dân bới tìm; Bắt người sang Campuchia dọa giết, bán nội tạng để đòi nợ...
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/2/2016: Bắt kẻ sàm sỡ phụ nữ, cướp tài sản
Ngày 27-2, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Quốc Ánh (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 23g40 ngày 24-2, Ánh chạy xe đạp áp sát chị P.T.T.H (31 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) khi chị H., đang mở cổng vào phòng trọ trên đường Nguyễn Cửu Đàm (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú).
Lúc này, chị H. bất ngờ bị Ánh dùng tay sờ soạng nên hoảng loạn rút chìa khóa xe bỏ chạy. Ánh đuổi theo ép chị H. vào tường tiếp tục sàm sỡ, sau đó lấy chìa khóa cướp xe máy của chị H. bỏ trốn.
Ngoài xe máy bị cướp, trong cốp xe còn có 1 điện thoại, 7 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.
Sau khi bị cướp, chị H. trình báo công an P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú. Qua truy xét, công an Q.Tân Phú bắt được Ánh. Tại cơ quan điều tra, Ánh khai không có nghề nghiệp, nơi ở ổn định.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/2/2016: Công nhân ngưng việc tràn ra đường, Quốc lộ 1K tắc nghẽn
Lực lượng chức năng đã phải ngăn đường, kéo dài từ chân cầu Hóa An đến vòng xoay giao với đường Nguyễn Thị Tồn để điều tiết xe cộ di chuyển theo hướng khác.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn - chủ tịch Liên đoàn lao động TP.Biên Hòa, sau quá trình thương lượng, lãnh đạo công ty Pouchen Việt Nam và đoàn công tác đã đạt được thỏa thuận ngừng thực hiện chính sách quản lý hiệu quả công việc đối với toàn bộ cán bộ, công nhân của công ty.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Minh Quang - chủ tịch Công đoàn công ty Pouchen Việt Nam cho biết công ty đang photo và dán thông báo mới gửi đến toàn thể công nhân.

Theo đó, ngoài việc công ty không thực hiện phương án quản lý hiệu quả công việc, công ty vẫn sẽ trả lương 3 ngày công nhân nghỉ việc (từ ngày 25 đến 27-2), đồng thời đề nghị công nhân trở lại làm việc bình thường vào ngày 29-2.
Theo ghi nhận, đến khoảng 11g cùng ngày, toàn thể công nhân đã trở về nhà. Lực lượng chức năng cũng tiến hành dỡ barie cho xe lưu thông trở lại trên quốc lộ 1K.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, hơn 10.000 công nhân Công ty Pouchen Việt Nam ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.
Theo Liên đoàn lao động TP. Biên Hòa, sáng 25-2, một số công nhân bắt đầu ngưng việc, đồng thời lôi kéo nhiều công nhân khác cùng tham gia khiến công ty hỗn loạn.
Một số công nhân cho biết do công ty thí điểm chính sách quản lý hiệu quả công việc để đánh giá xếp loại, từ đó đưa ra quy chế lương, thưởng. Nhiều công nhân chưa hiểu rõ quy định mới này, sợ ảnh hưởng quyền lợi nên ngưng việc phản đối.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/2/2016: Nhân viên điện lực đổ hợp đồng xuống sân, bắt dân bới tìm
Sáng 27-2, phó giám đốc Điện lực Gia Lai Văn Đình Hậu cho biết đã yêu cầu điện lực TP.Pleiku kiểm điểm, xử lý nhân viên thu ngân của điện lực ở khu vực P.Trà Bá, TP.Pleiku vì tổ chức giao hợp đồng điện cho dân sai quy cách, phản cảm, gây bức xúc cho khách hàng.
Trước đó sáng 26-2, hàng trăm hộ dân sử dụng điện ở P.Trà Bá sau khi được thông báo lên nhận hợp đồng sử dụng điện mới đã tập trung tại một ngôi nhà ở tổ dân phố 3, P.Trà Bá.
Khi tới nơi, người dân tá hỏa khi thấy nhân viên thông báo rằng không thể phát hợp đồng cho từng người mà… đổ một tập xuống nền sân, yêu cầu người dân phải tự bới tìm bản hợp đồng của mình.
“Họ đổ ra nền sân tổng cộng 1.400 bản hợp đồng của 700 hộ dân, yêu cầu từng người phải lục tìm tập hợp đồng của mình rồi đưa cho nhân viên làm thủ tục đóng tiền điện. Chúng tôi không có cách nào khác, nếu không lấy được hợp đồng thì sẽ bị cắt điện nên đành phải lao vào bới tìm” - một người dân kể lại.
Trong số các hộ dân được thay hợp đồng mới, nhiều người thậm chí không biết chữ nhưng cũng buộc phải lục tìm hồ sơ của mình tạo nên cảnh nháo nhác, hỗn loạn. Bất lực, nhiều người bỏ về.
Nhiều người khác gọi điện yêu cầu người của điện lực xuống giải thích và làm rõ tại sao lại giao hợp đồng cho dân phản cảm như thế.
Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Văn Đình Hậu xác nhận có sự việc này. Theo ông Hậu, hiện Điện lực Gia Lai đang đổi hợp đồng mới theo chu kỳ 5 năm một lần cho người dân.
Nguyên tắc đổi hợp đồng này được quán triệt là phải giao tận nhà cho khách hàng hoặc tổ chức trao tại các điểm thu tiền điện. Nhân viên giao nhận phải đưa trực tiếp cho từng người dân, bố trí cách giao nhận hợp lý chứ không thể đổ ra nền đất để người dân tự tìm hồ sơ của mình được.
“Việc giao nhận như ở P.Trà Bá sáng 26-2 là sai nguyên tắc. Chúng tôi tổ chức đổi hồ sơ ở rất nhiều địa điểm trên thành phố nhưng chỉ có ở khu vực này xảy ra chuyện như thế. Do cô thu ngân mới sinh xong nên làm việc hơi có vấn đề. Việc này chúng tôi đã yêu cầu xử lý, kiểm điểm, bố trí thêm người để phát hồ sơ lại cho các hộ dân” - ông Hậu nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/2/2016: Bắt người sang Campuchia dọa giết, bán nội tạng để đòi nợ
Ngày 27-2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự ba nghi can gồm Huỳnh Gia Thịnh (36 tuổi, quê Đà Nẵng), Đinh Ly Na (28 tuổi, quê Đồng Nai) và Lê Thành Trung (23 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.
Đây là ba đối tượng đã bắt giữ ông Nguyễn Văn L. (45 tuổi, ngụ Bình Tân) đưa sang Campuchia giam giữ, đánh đập, bắt trả tiền.
Theo cơ quan điều tra, năm 2013 ông L. nợ tiền cá độ bóng đá của Thịnh gần 300 triệu đồng nhưng không có khả năng trả và tránh mặt.
Chiều 30-1, khi ông L. đang uống cà phê trên đường Lê Thúc Hoạch (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) thì Thịnh phát hiện, khống chế chở về một quán cà phê trên đường Hương Lộ 3 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) tra tấn bằng cách bắt quỳ giữa nhà, Thịnh và đồng phạm thay nhau đánh đập, đe dọa giết buộc ông L. trả tiền nợ cá độ.
Đe dọa không ăn thua, tối cùng ngày nhóm đối tượng thuê ôtô chở ông L. vượt biên nhốt tại một khách sạn ở Campuchia tiếp tục tra tấn, yêu cầu người nhà mang tiền chuộc.
Tại đây, nhóm này gọi điện cho chị N.T.H.Nh (31 tuổi, bạn ông L.) yêu cầu mang 200 triệu đồng qua Camphuchia trả nợ, nếu không sẽ giết ông L. bán nội tạng. Tuy nhiên, kế hoạch phá sản nên ngày 22-2, ông L. được nhóm đối tượng thả về nước sau 20 ngày bị giam giữ, tra tấn.
Qua tố cáo của ông L., công an Q.Tân Phú truy xét và bắt nhóm đối tượng.
Theo cơ quan điều tra, băng nhóm giang hồ này hoạt động có tổ chức. Khám xét nơi ở của băng nhóm, cơ quan điều tra thu giữ 3 thanh kiếm tự chế, 2 khẩu súng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/2/2016: Thỏa thuận ngừng bắn Syria có hiệu lực
Theo Reuters, LHQ và tổ chức Đài Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết sau khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ lúc 5g sáng 27-2, quân đội chính phủ Syria cùng các đồng minh và hàng chục nhóm nổi dậy đã dừng các cuộc tấn công.
Giao tranh chỉ nổ ra lẻ tẻ với quy mô nhỏ ở một số điểm tại miền tây Syria. Phóng viên AFP cũng xác nhận những cuộc đọ súng đã chấm dứt ở các khu ngoại ô quanh thủ đô Damascus và thành phố Aleppo thuộc miền bắc.
Phía bắc tỉnh Latakia, các tỉnh Homs và Hama cũng đã yên tĩnh trở lại. “Tôi hi vọng sáng mai tỉnh dậy sẽ không còn phải nghe thấy tiếng máy bay ầm ầm trên bầu trời” - AFP dẫn lời anh Mohammed Nohad, một cư dân ở quận Al-Kalasseh tại Aleppo.
Trong cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ LHQ về Syria Staffan de Mistura thông báo đàm phán hòa bình Syria sẽ được nối lại vào ngày 7-3 tới nếu thỏa thuận ngừng bắn không bị xâm phạm. Ông tiết lộ hôm nay một nhóm công tác của LHQ sẽ nhóm họp để giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.
Ông cảnh báo chắc chắn sẽ xảy ra những trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn và can thiệp bằng vũ lực chỉ có thể là giải pháp cuối cùng nếu thỏa thuận này sụp đổ. “Hãy cầu nguyện thỏa thuận này có hiệu quả bởi đây là cơ hội tốt nhất mà người dân Syria có sau năm năm chiến tranh” - ông Mistura nhấn mạnh.
Thỏa thuận ngừng bắn Syria được Mỹ và Nga giám sát từ các trung tâm tại Washington (Mỹ), Matxcơva (Nga), Amman (Jordan), Latakia (Syria) và trụ sở LHQ tại Geneva (Thụy Sĩ).
Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power thừa nhận có một số nghi ngại về khả năng ngừng bắn, nhưng cũng cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để giảm thiểu bạo lực.
Tuy nhiên người phát ngôn chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lo ngại thỏa thuận ngừng bắn có thể sụp đổ nếu quân đội Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục mở các chiến dịch “chống khủng bố” với sự hỗ trợ của không quân Nga.
Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không quân Nga sẽ tiếp tục không kích “các nhóm khủng bố”. Vấn đề là trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát các vùng lãnh thổ khá riêng biệt, nhóm Mặt trận Al-Nusra (chi nhánh của Al-Qaeda) hợp tác với khá nhiều nhóm nổi dậy khác ở Syria.
Do đó việc quân đội Syria và không quân Nga tấn công Mặt trận Al-Nusra có thể đồng nghĩa với việc tấn công các nhóm nổi dậy khác. Dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết Washington đã nhận được sự bảo đảm từ Matxcơva rằng quân đội Nga sẽ không ném bom các nhóm “đối lập ôn hòa” sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Trên chiến trường, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra Mohammad al-Jolani vẫn kêu gọi các tổ chức nổi dậy tăng cường tấn công quân chính quyền Assad.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 26/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 25/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 24/2/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý