Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016: Bé gái chết vì sặc cháo ở điểm giữ trẻ không phép; Đà Nẵng: Cá chết dạt vào bờ; Dân ra đường chặn xe ben chở đất, đá; Ngoại trưởng Nhật...

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016: Bé gái chết vì sặc cháo ở điểm giữ trẻ không phép; Đà Nẵng: Cá chết dạt vào bờ; Dân ra đường chặn xe ben chở đất, đá; Ngoại trưởng Nhật đến Trung Quốc...

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016: Bé gái chết vì sặc cháo ở điểm giữ trẻ không phép

Ngày 28-4, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM), cho biết đang điều tra, làm rõ vụ bé gái P.N.Q.T (1 tuổi) bị sặc cháo dẫn đến tử vong tại một điểm giữ trẻ tư nhân không có giấy phép hoạt động (Tổ 9, Ấp 2 X.Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).

Trước đó, khoảng 11g30 ngày 26-4, Công an X.Xuân Thới Thượng nhận được thông tin tại nhà không số ở địa chỉ nêu trên, do bà Trần Thị Nga (47 tuổi, trú Q.4, tạm trú huyện Hóc Môn) tự lập nhóm giữ trẻ không giấy phép, không có chứng chỉ hành nghề xảy ra vụ việc bé P.N.Q.T, ăn cháo xay nhuyễn và bị sặc.

Theo lời khai ban đầu của bà Nga, khi bà đang cho bé T. ăn cháo thì bé T. khóc nên dẫn đến bị sặc thức ăn, ngạt thở và bị ngất.

Bà Nga bế bé T. lên, dùng tay vỗ vào lưng bé T. sơ cứu nhưng không được nên điện thoại cho mẹ bé T. là chị B.T.T. (tạm trú H.Hóc Môn) đến để đưa bé T. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra các bác sĩ cho biết bé T. đã qua đời.

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016: Đà Nẵng: Cá chết dạt vào bờ

Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận dọc bờ biển từ bãi tắm Liên Chiểu đến Xuân Thiều chỉ vài trăm mét nhưng có rất nhiều loài cá, mực chết dạt vào bờ biển. Có những con cá rất to đến hơn 10kg chết đã thối rữa.

Cá chết chủ yếu là cá chình biển, xương xanh, mực và một số loại cá đã biến dạng. Mật độ xác cá xuất hiện khá dày. Do xác cá đã thối rửa khiến khu vực bờ biển này bốc mùi hôi thối.

Một nhân viên cứu hộ cho biết, xác cá dạt vào bờ từ sớm có thể do thủy triều đưa vô. Điều đáng nói là dọc bãi biển dài hàng trăm mét này đầy rác rưởi và xác cá nhưng không được dọn dẹp.

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Sáng cùng ngày, PV liên hệ với ông Đặng Quang Vinh - chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Đà Nẵng - ông cho biết chưa nhận được thông tin và sẽ cho đi kiểm tra ngay.

Còn ông Lưu Quang Khánh - chi cục trưởng Chi cục thủy sản Đà Nẵng cho biết: “sáng anh em có đi kiểm tra nhưng không thấy có gì”. Sau khi được PV cung cấp thông tin, ông Khánh đã cho nhân viên đi kiểm tra lại.

Trước đó, chiều 28-4, tổ công tác báo chỉ của UBND TP Đà Nẵng cũng đã phát đi thông cáo các mẫu xét nghiệm nước biển tại Đà Nẵng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016: Người đổ xăng đốt phụ nữ trong quán cà phê ra đầu thú

Tối 28-4, công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết một người đàn ông đến đồn công an thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để đầu thú về hành vi đổ xăng đốt người phụ nữ trong quán cà phê Tiếng Xưa (phường 1) sáng cùng ngày. Người đàn ông này khai nhận tên là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1974, quê xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Sơn là chồng cũ của nạn nhân. Công an TP Đông Hà cho biết đã đưa Sơn từ Lệ Thủy vào Đông Hà để phục vụ điều tra.

Theo lời khai ban đầu, Sơn và chị Lan ly hôn một năm nay. Sơn nhiều lần muốn chị Lan quay lại với mình nhưng chị Lan không đồng ý nên Sơn đổ xăng đốt.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, vào khoảng 9g30 sáng cùng ngày, chị Phan Thị Lan, sinh năm 1979, trú tại đường Nguyễn Gia Thiều, TP Đông Hà đang ngồi uống cà phê cùng với bạn thì bất ngờ bị một đối tượng ập đến đổ xăng lên người và châm lửa đốt.

Chị Lan bị bỏng nhiều phần trên cơ thể. Nhất là vùng mặt. Ngay sau đó đối tượng đốt người bỏ chạy còn chị Lan được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016: Dân ra đường chặn xe ben chở đất, đá

Sáng 29-4, một số hộ dân ở ấp Tân Mai, xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) ra đường ngăn chặn không cho xe ben chở đất, đá chạy qua ấp, đoạn trước cổng sân golf Long Thành. Tại hiện trường, các xe ben chở đất, đá dừng nối đuôi nhau thành hàng dài do người dân ấp Tân Mai ra ngăn cản, không cho tiếp tục chạy.

Đáng chú ý, trong số các xe ben đang dừng có nhiều xe chở đất nhưng không phủ bạt che chắn. Đến khi lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa và lãnh đạo UBND xã Phước Tân đến giải quyết thì các tài xế mới nháo nhào phủ bạt lên.

Khi được các cơ quan chức năng TP Biên Hòa vận động, trưa cùng ngày, các hộ dân đồng ý cho các xe ben quay đầu ngược trở về, tạm thời không được lưu thông trong ngày hôm nay để các chủ doanh nghiệp làm cam kết với người dân.

Các chủ doanh nghiệp có xe ben thường xuyên chở đất, đá qua lại đoạn đường này cũng đã cam kết với người dân ấp Tân Mai trong ngày về việc đảm bảo thường xuyên tưới nước, vận động các tài xế chạy đúng quy định.

Theo người dân địa phương, trong vòng một năm trở lại đây, họ không thể chịu được cảnh từng tốp xe ben chở đất, đá nối đuôi nhau từng đoàn chạy qua ấp làm khói, bụi, tiếng ồn, đất và đá vương vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho xe máy và người dân…

Đoạn đường mà người dân phản ảnh dài khoảng 2km, từ ngã ba quốc lộ 51 đến cổng sân golf Long Thành.

Các hộ dân ra ngăn chặn xe ben còn cho biết đã nhiều lần kiến nghị, chủ doanh nghiệp xe ben cũng đến làm cam kết sẽ kêu gọi các tài xế chạy đúng quy định, đảm bảo an toàn… nhưng về sau đâu lại vào đấy.

Các tài xế cho biết họ vận chuyển đất, đá trên đoạn đường này theo lộ trình từ các mỏ đá ở hai xã Phước Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa về đến cảng Long Hưng để các sà lan vận chuyển đi các tỉnh miền Tây.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã thông tin tình trạng xe ben chở đất, đá ra vào mỏ Tân Cang thuộc hai xã Phước Tân và Tam Phước, gây ra nhiều nguy hiểm, xảy ra nhiều tai nạn, đường sá hư hỏng, bụi bay mịt mù… khiến người dân ở các ấp Hương Phước, Tân Cang tại xã Phước Tân phải bất đắc dĩ ra đường ngăn chặn. Lần này đến lượt người dân ấp Tân Mai, xã Phước Tân ra ngăn chặn.

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/4/2016: Ngoại trưởng Nhật đến Trung Quốc

Theo Kyodo News, ông Kishida sẽ có các cuộc gặp với người đồng cấp Vương Nghị, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Thủ tướng Lý Khắc Cường để thảo luận về hợp tác kinh tế trước các bất ổn của kinh tế thế giới. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Ngoại trưởng Nhật Kishida kể từ năm 2014.

Zhang Lili, giám đốc nghiên cứu quốc tế của Đại học đối ngoại Trung Quốc, nhận định vấn đề tranh chấp chủ quyết sẽ là trung tâm của cuộc thảo luận giữa ông Kishida và ông Vương.

“Trung Quốc rất lo ngại về các diễn tiến quân sự và sự can thiệp của Nhật tại Biển Đông” - ông Zhang nói.

Chính phủ Nhật kỳ vọng chuyến công du của ông Kishida đã cải thiện quan hệ song phương và đặt nền tảng cho việc tổ chức cuộc gặp giữa thủ tướng Nhật Shinzo Abe và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất chấp việc hai nước vẫn cũng bất đồng về các tranh chấp tại khu vực Biển Đông.

Tuyên bố mới đây của hội nghị G7 tại Nhật chỉ trích cách hành động gây hấn của Trung Quốc ở Hoa Đông và Biển Đông đã khiến Bắc Kinh tức giận.

Đầu tháng này, Nhật Bản đã triển khai 12 chiếc tàu tuần tra xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sau khi thông qua đạo luật an ninh mới tháng 3-2016. Tại Biển Đông, Tokyo cũng gửi một tàu hải quân đến một khu cảng ở Philippines gần khu vực tranh chấp hôm 26-4.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 28/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 27/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 26/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý