Xã hội
29/09/2016 12:41Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016: Nguyên phó chủ tịch huyện khai man hồ sơ để hưởng tiền tuất
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016, Theo nội dung đơn khiếu nại của ông Hà Văn Pếu (sinh năm 1936, trú tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, Thanh Hóa), năm 2011, con gái của ông Pếu là Hà Thị Dụ (bà Dụ thuộc đối tượng hưu trí, là vợ của ông Lò Văn Lến - PV) qua đời.
Thời điểm đó, ông Lò Văn Lến đang là phó chủ tịch UBND huyện Bá Thước (hiện là phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh) đã khai man hồ sơ để hưởng toàn bộ số tiền trợ cấp tuất.
Sau khi tiếp nhận đơn của ông Pếu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ vụ việc.
Theo hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân bà Hà Thị Dụ (chết ngày 16-6-2011), tờ khai do ông Lò Văn Lến lập ngày 17-8-2011 cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai, cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về tiền trợ cấp giữa các thân nhân, đồng thời đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp tuất một lần cho ông.
Ngày 5-12-2011, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần cho ông Lến thay mặt cho các thân nhân nhận tiền trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất tổng số tiền là 113.314.700 đồng.
Tuy nhiên, BHXH huyện Bá Thước xác minh cho thấy ông Lến kê khai không đúng sự thật. Thời điểm bà Dụ chết, bố mẹ đẻ của bà Dụ là ông Hà Văn Pếu, bà Hà Thị Kếm, bố chồng là ông Lò Văn Ót thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng.
Vì vậy, theo quy định của pháp luật thì bố mẹ đẻ, bố chồng bà Dụ còn sống phải được hưởng tiền trợ cấp tuất hằng tháng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn làm rõ thông tin bà Dụ chết ngày 30-3-2011, chứ không phải chết ngày 16-6-2011 như trong hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp tuất một lần mà ông Lến khai trong hồ sơ.
Việc ông Lến khai thời gian chết của vợ không đúng đã dẫn đến việc tiếp tục hưởng sai hơn hai tháng lương với số tiền 7.655.500 đồng.
Sau khi có kết luận xác minh vụ việc, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần có công văn chỉ đạo, buộc ông Lến phải nộp lại số tiền hơn 120 triệu đồng hưởng sai quy định, để lập hồ sơ giải quyết chế độ tuất hằng tháng cho ông Hà Văn Pếu và bà Hà Thị Kếm, nhưng ông Lến vẫn chưa thực hiện.
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016: Chiều tối nay, miền Nam lại có mưa vừa, mưa to
Theo dự báo, thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, nhiệt độ từ 24-32 độ C. Vào chiều và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýTại Hà Nội, dự báo ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 26-35 độ C.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, dự báo ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25-35 độ C.
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24-34 độ C.
Khu vực Tây Nguyên ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ: 21-32 độ C.
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016: Khởi tố hai bị can vụ “rút ruột” 48 tỉ đồng từ ngân hàng
Theo đó, bị can Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, ngụ xóm Yên Hương, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương), nguyên cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch Đô Lương, bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm dụng tài sản”.
Bị can Đặng Đình Hồng (43 tuổi, ngụ xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương), giám đốc phòng giao dịch Đô Lương, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can này.
Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Nghệ An cũng có quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Tuổi Trẻ thông tin, Nguyễn Thị Lam đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ “khống” rút tiền gửi tiết kiệm, chiếm đoạt của 6 khách hàng vơí tổng số tiền 48 tỉ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt ít nhất là 350 triệu đồng, người nhiều nhất là 31 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Lam đã dùng để mua đất, xây nhà, mua ôtô và tiêu xài cá nhân.
Mở rộng điều tra, ngày 24-9, PC46 Nghệ An bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng.
Tại cơ quan điều tra, Hồng thừa nhận do nể nang nên đã ký các hồ sơ thủ tục của Lam trình không đúng quy trình với số tiền khoảng 14 tỉ đồng.
Theo đánh giá của PC46 Nghệ An, đây là vụ rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng lớn nhất ở Nghệ An từ trước đến nay.
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016: Bị phạt vì lên facebook xúc phạm người khác, facebooker kiện công an
Bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì lên facebook xúc phạm danh dự, uy tín của người khác, Võ Thị Mỹ Phương kiện ra tòa đòi hủy quyết định xử phạt của công an.Ngày 28-9, TAND huyện Tân Trụ, Long An đã mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Võ Thị Mỹ Phương (32 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) khiếu kiện đòi hủy quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng của công an huyện Tân Trụ dành cho bà vì có hành vi nói xấu người khác trên facebook.
Trước đó như Tuổi Trẻ đã đưa tin, đêm 12-12-2015, một phụ nữ 38 tuổi cùng chồng dọn đồ cá nhân tại văn phòng công chứng gần nhà bà Phương. Bà Phương tưởng là trộm nên đến công an trình báo. Cơ quan công an đến kiểm tra và xác định vợ chồng trên đang tháo dỡ đúng tài sản của mình.
Qua ngày sau, bà Phương đăng trên Facebook cá nhân nội dung: "Thông báo, đêm 12-12-2015, lúc 19g đến 24g có vụ trộm xảy ra tại văn phòng công chứng Tân Trụ. Lợi dụng lúc trưởng văn phòng về nhà vào ngày nghỉ cuối tuần, kẻ trộm và đồng bọn tháo dỡ toàn bộ đồ tẩu thoát trong đêm. Sự thật rất ngạc nhiên, tên trộm đồ là người rất quen thuộc. Đố bạn đó là kẻ nào. Đoán đúng có thưởng".
Trưa cùng ngày, thấy vợ chồng trên tiếp tục quay lại dọn đồ đạc, bà Phương đã dùng điện thoại chụp lại và tiếp tục đăng 6 ảnh trên Facebook cá nhân kèm bình luận: "Hình bọn trộm nè".
Đến cuối tháng 12-2015, bà Phương đã tự xóa các nội dung trên. Nhưng người phụ nữ trong ảnh trên Facebook đã phát hiện và gửi đơn tố cáo đến công an.
Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho rằng bà Phương đã có hành vi cung cấp, sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác nên xử phạt bà Phương 7,5 triệu đồng. Bà Phương không đồng ý và khởi kiện ra tòa.
Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bà Phương là đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nên quyết định xử phạt của công an là đúng và tuyên bác yêu cầu khởi kiện của bà Phương.
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016: Mỹ cảnh báo người dùng về máy giặt Samsung phát nổ
Theo trang CNN Money, hôm 28-9, cơ quan chức năng của Mỹ đã đưa ra cảnh báo an toàn cho người dùng máy giặt Samsung cửa trên sau báo cáo cho thấy một vài cái đã phát nổ.
Cảnh báo được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ đưa ra cho các sản phẩm máy giặt sản xuất từ tháng 3-2011 đến tháng 4-2016, nhưng chưa nói rõ là dòng sản phẩm nào.
Ủy ban này khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng chế độ giặt nhẹ nhàng khi giặt ga trải giường, các loại vải không thấm nước, hay loại đồ to vì tốc độ quay thấp sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị thương hoặc thiệt hại về tài sản trong trường hợp máy giặt bị bật nắp.
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ cho biết hiện đang làm việc với Samsung.
Lời cảnh báo được đưa ra hơn một tháng sau khi Samsung bị khách hàng kiện vì máy giặt của hãng này phát nổ khi đang sử dụng.
Nhiều khách hàng ở các bang Texas, Georgia và Indiana của Mỹ cho biết họ nghe một tiếng nổ lớn lúc đang giặt đồ.
Theo hồ sơ tòa án, cô McAllen ở Texas cho biết máy giặt của mình phát nổ và bắn mảnh đến tận tường bên trong nhà xe. Một phụ nữ khác ở Dallas, bang Georgia mô tả tiếng nổ máy giặt “giống như một quả bom phát nổ vậy”.
Hồ sơ vụ kiện được trình lên toàn án liên bang ở New Jersey cũng cáo buộc Samsung đã nỗ lực thu thập và hủy bỏ toàn bộ các chứng cứ liên quan đến các máy bị lỗi.
Hiện Samsung từ chối đưa ra bình luận về vụ kiện, nhưng có đăng tuyên bố rằng công ty đang đàm phán với chính quyền Washington để giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn nếu có.
“Trong một vài trường hợp hiếm, một số máy có thể bị rung lắc bất thường và có nguy cơ gây thương tích hoặc hư hại tài sản khi giặt ga trải giường, hoặc các loại quần áo không thấm nước hay cồng kềnh”, phía Samsung tuyên bố.
Hãng này cũng cho biết khách hàng của hãng mình đã sử dụng hàng trăm triệu lượt giặt mà không xảy ra bất cứ sự cố nào từ năm 2011.
Cũng trong tuyên bố này, Samsung đưa ra lời khuyến cáo giống Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ rằng khách hàng nên sử dụng chế độ quay chậm khi giặt các loại ga trải giường, các loại chất liệu không thấm nước hay cồng kềnh.
“Chưa có báo cáo tai nạn nào liên quan đến chế độ giặt này”, Sangsung cho biết.
Hồi đầu tháng này, Samsung gặp hạn nặng với loại điện thoại thông minh Galaxy Note 7 sau báo cáo về các vụ nổ pin. Hãng phải tuyên bố sẽ đổi 2,5 triệu máy cho người đã mua.
Tuy nhiên đầu tuần này, một nhân viên công nghệ ở Trung Quốc, thị trường không thuộc chiến dịch thu hồi của Samsung, nói với CNN Money rằng điện thoại của anh ta đã bốc cháy trong khi sạc.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 28/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 26/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý