Xã hội
03/01/2016 15:27Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Chính quyền hỗ trợ dân kiện doanh nghiệp vụ cá bè chết; Phong tỏa lò vôi nơi 8 người tử vong vì khí độc...
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016: Chính quyền hỗ trợ dân kiện doanh nghiệp vụ cá bè chết
Sau bốn đợt cá chết hơn 18 tỉ đồng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị 14 doanh nghiệp phải bồi thường 13,8 tỉ đồng cho ngư dân, nhưng một nửa doanh nghiệp không đồng ý.
Ông Nguyễn Đức Bình, phó chủ tịch UBND xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết chính quyền xã cùng ngành chức năng đã cung cấp các chứng cứ pháp lý cho đại diện 35 hộ dân nuôi cá bè bị chết để khởi kiện các doanh nghiệp ra tòa đòi bồi thường thiệt hại.
Cụ thể, Sở NN&PTNT cung cấp số liệu thiệt hại cụ thể của từng hộ dân, Sở Tài nguyên - môi trường cung cấp chứng cứ khoa học xác định nguyên nhân gây cá chết, tỉ lệ gây ô nhiễm của từng doanh nghiệp. UBND xã Long Sơn chứng thực việc mua bán con giống, thức ăn cho ngư dân.
Tháng 9-2015, 130 tấn cá bè của 35 hộ dân nuôi cá tại Long Sơn chết hàng loạt, nguyên nhân được xác định là do hàng chục doanh nghiệp chế biến hải sản ở xã Tân Hải xả thải chảy vào sông Chà Và - nơi có bè cá của ngư dân.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT, thiệt hại của ngư dân sau bốn đợt cá chết hơn 18 tỉ đồng. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị 14 doanh nghiệp phải bồi thường 13,8 tỉ đồng cho ngư dân, nhưng một nửa các doanh nghiệp không đồng ý bồi thường.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016: Phong tỏa lò vôi nơi 8 người tử vong vì khí độc
Người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức an táng vào chiều 2-1 cho tám nạn nhân xấu số tử vong trong lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong ở thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa.
Danh tính tám nạn nhân tử vong gồm: ông Lê Văn Thong (57 tuổi, chủ lò vôi), chị Lê Thị Mai (31 tuổi), chị Lê Thị Nga (26 tuổi) - hai con gái ông Thong; ông Hoàng Văn Việt (38 tuổi), ông Lê Đình Hòa (57 tuổi), ông Phạm Văn Tuyên (53 tuổi), đều trú xã Hoàng Giang.

Ông Lê Gia Cường (31 tuổi), ông Lê Văn Tân (44 tuổi), cùng trú xã Hoàng Sơn (Nông Cống). Ngoài ra còn có bà Lê Thị Nguyên (52 tuổi, vợ ông Thong) hiện vẫn còn nguy kịch, phải thở bằng máy, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Sáng 2-1, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã đem thiết bị đến đo nồng độ không khí, lượng khí thải tại khu vực lò vôi của gia đình ông Thong.
UBND huyện Nông Cống đã phong tỏa, nghiêm cấm người dân đến khu vực lò vôi của ông Thong nhằm tránh người dân hít phải khí độc tại khu vực này.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016: "Ngáo đá" tông thẳng xe vào cảnh sát sau khi gây tai nạn
Phát hiện mô tô cảnh sát chặn bắt phía trước, Trần Trung Hiếu với biểu hiện "ngáo đá" cố tình tông thẳng xe vào công an hòng bỏ chạy.
Ngày 3-1, Công an quận Hải An, TP. Hải Phòng cho biết đang tạm giữ Trần Trung Hiếu (27 tuổi, trú quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) để điều tra hành vi điều khiển ôtô không giấy phép lái xe và gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.
Theo đó, khoảng 9g ngày 2-1, Hiếu lái ôtô 7 chỗ gây tai nạn cho một phụ nữ đi xe máy trên đường Văn Cao, quận Hải An nhưng không dừng lại giải quyết mà tiếp tục bỏ chạy ra đường Nguyễn Văn Linh.
Nhận được tin báo, tổ công tác của Đội cảnh sát trật tự số 2 do trung úy Tống Đức Bình làm tổ trưởng đang tuần tra trên tuyến đường này đã tổ chức chặn bắt Hiếu.
Khi phát hiện có cảnh sát chặn phía trước, Hiếu cố tình lao thẳng xe vào chiếc mô tô do hai trung úy Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Khắc Quyết điều khiển khiến cả hai bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi tông vào môtô của cảnh sát, Hiếu tiếp tục phóng xe bỏ chạy đến cuối đảo Đình Vũ thì bị bắt giữ.
Qua khám xét nhanh, cơ quan công an thu giữ một con dao bấm dài 30cm, một túi ni lông còn sót lại một số hạt nghi ma túy đá.
Bước đầu tại cơ quan công an, Hiếu khai chiếc ôtô là của anh trai mình. Sáng 2-1, lợi dụng anh trai chưa thức giấc Hiếu đã lấy trộm chìa khóa lấy xe đi chơi và có gây tai nạn cho một phụ nữ trên đường Văn Cao.
Được biết, Hiếu chưa có giấy phép lái xe và có tiểu sử nghiện ma túy đá.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016: Động đất 3,3 độ richter tại Lai Châu
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết lúc15g46 ngày 2-1, một trận động đất có cường độ 3,3 độ richter xảy ra tại huyện Mường Tè, Lai Châu. Vị trí xảy ra động đất có tọa độ 22,640 độ vĩ Bắc - 102, 516 độ kinh Đông. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.
Trước đó, ngày 14-12-2015 cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 3 độ richter tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Gần đây nhất, ngày 28-12, tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 3,7 độ richter.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016: Mỹ sẽ siết chặt việc sử dụng súng đạn
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dự kiến đơn độc ban hành quy định mới về kiểm soát súng đạn trong tuần sau, bao gồm việc mở rộng kiểm tra thông tin người mua.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó từng qua mặt quốc hội trong các vấn đề như nhập cư, biến đổi khí hậu.
Theo AP, Tổng thống Obama sẽ gặp tổng công tố Loretta Lynch ngay đầu tuần sau khi kết thúc đợt nghỉ lễ để thảo luận về các biện pháp ông có thể thực hiện, và dự kiến ban hành gói các hành động hành pháp mới liên quan tới vấn đề súng đạn ngay trong tuần.
“Sự vận động hành lang súng đạn rất ầm ĩ và có tổ chức” - ông Obama nói trong bài phát biểu hằng tuần trên sóng radio. Tuy nhiên, ông cho biết ông nhận được rất nhiều thư từ của phụ huynh, giáo viên và trẻ em về “dịch bạo lực súng đạn” khiến ông không thể ngồi im không hành động.
Các biện pháp mới sẽ giúp ngăn nhiều kẻ bị cáo buộc bạo hành gia đình mua súng và buộc những người bán súng phải đăng ký giấy phép.
Một nguồn tin cho biết nó cũng sẽ đặt ra một “ngưỡng hợp lý” để buộc người bán phải kiểm tra thông tin khách hàng, nhưng không rõ ngưỡng này sẽ dựa trên số lượng hay giá trị súng giao dịch.
Ông cho biết sẽ dùng đến quyền hành pháp của tổng thống như từng làm với vấn đề nhập cư, bởi quốc hội đến nay vẫn không thể giải quyết vấn đề bạo lực liên quan đến súng đạn.
Tuy nhiên theo Wall Street Journal, ông Obama sẽ khó đẩy giới hạn súng đạn đi xa hơn nếu không có sự hậu thuẫn của quốc hội, chưa kể hành động đơn phương có thể vướng phải các rắc rối như ông từng thử hạn chế súng đạn thời gian qua.
Nhiều người cũng đặt câu hỏi về tác động từ các biện pháp mới của ông Obama. Theo nhiều nhà hoạt động, nhiều người bán súng hiện không có giấy phép liên bang, đồng nghĩa với việc những kẻ bị cấm mua súng vẫn có thể sở hữu vũ khí giết người này.
Hiệp hội Súng trường quốc gia (NRA) vốn phản đối việc hạn chế bán súng cho rằng những kẻ phạm tội thường mua súng ăn cắp, từ thị trường chợ đen hoặc bạn bè.
Bạo lực súng đạn là vấn đề nan giải mà ông Obama quyết tâm hoàn thành trong năm cuối nhiệm kỳ tổng thống sau nhiều lần thất bại. Cách đây ba năm, đạo luật yêu cầu kiểm tra thông tin người mua súng nhận được sự ủng hộ lớn, bao gồm cả NRA, nhưng bị quốc hội bác bỏ.
“Chúng ta biết rằng không thể ngăn mọi hành vi bạo lực. Nhưng nếu chúng ta cố ngăn dù chỉ một thì sao?” - ông Obama nói.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/12/2015 đưa một số tin nóng đáng chú ý