Xã hội
03/05/2016 15:39Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016: Trộm bỏ xe SH của tướng về hưu vì xe không nổ máy; Gia đình 3 người chết cháy, xác định xăng là nguồn gây cháy; Xe khách đấu đầu xe tải, 20 người nhập viện; Hai người bị sét đánh chết khi trú mưa trong chòi canh rẫy...
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016: Trộm bỏ xe SH của tướng về hưu vì xe không nổ máy
Ngày 3-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã thu hồi được chiếc xe SH mang biển số 63B9-43363 của thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng (nguyên phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc Phòng) bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy đi vào rạng sáng 2-5.
Theo công an, vào khoảng 3g sáng ngày 2-5, trộm đã đột nhập vào nhà của thiếu tướng ở xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, dùng bả thuốc giết chết hai con chó.
Sau đó trộm lấy đi một xe SH (trị giá hơn 100 triệu đồng) cùng 2 điện thoại di động mà thiếu tướng để trên đầu giường.
Đến chiều tối cùng ngày công an đã thu hồi được chiếc xe SH của thiếu tướng Lưỡng tại quán cà phê Lam Tuyền thuộc xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Cũng theo cơ quan công an, sau khi trộm đã lấy được chiếc xe, đi được khoảng 15km, có thể do xe không thể nổ máy nên bọn chúng đã bỏ lại. Trộm không lấy được chìa khóa xe máy này, chiếc xe bị cạy bung nắp ổ khóa.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016: Gia đình 3 người chết cháy, xác định xăng là nguồn gây cháy
Sáng 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Phạm Ngọc Anh - trưởng Công an phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An - cho biết bước đầu khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ cháy tại nhà ông Lê Tiến Ngữ (làm 3 người chết, một người bị thương) là do xăng.
Điều này cũng phù hợp với lời khai của gia đình nạn nhân và các nhân chứng.
Ông Vũ Văn Từ - chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân cho biết thông tin từ gia đình ông Ngữ, ngày 1-5 ông Ngữ có mua khoảng 20 lít xăng, giá 300.000 đồng đưa về cất giữ trong nhà. Các con ông Ngữ đi tìm nhưng không thấy.

Đến rạng sáng 2-5 thì xảy ra vụ hỏa hoạn ở trong buồng ngủ của vợ chồng ông Ngữ và hai con trai sinh đôi Lê Tiến Đồng, Lê Tiến Điều (cùng 19 tuổi). Khi vào ứng cứu dập lửa, nhiều người ngửi thấy trong buồng nồng nặc mùi xăng.
Thời điểm vụ cháy xảy ra, căn nhà hai gian có 2 cửa thì 1 cửa bị khóa và 1 cửa bị chốt chặt. Vợ chồng người con cả của ông Ngữ ngủ gian nhà trên nên không hay biết sự việc.
Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thấy xăng ướt đẫm tấm đệm nơi hai người con trai ngủ, rải khắp phòng và đổ cả lên cánh cửa bị chốt. Chính vì vậy, khi vụ cháy xảy ra những người trong nhà đã không thể mở cửa chạy thoát.
Vụ cháy làm bà Cọt chết trong tư thế nằm sấp tại chỗ, còn ông Ngữ gục chết tại cửa phòng. Hai người con trai Đồng và Điều vùng chạy ra ngoài. Một người ngã ngay bậc thềm còn một người ngã ở bể nước nhưng bị phỏng nặng và được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia chữa trị. Do vết phỏng nặng, chiều 2-5, anh Điều đã tử vong trên đường đưa từ Hà Nội về quê.
Sáng 3-5, lãnh đạo UBND TX Hoàng Mai và Phường Quỳnh Xuân đã tới thăm hỏi, động viên và trao gần 12 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Ngữ.
Ông Nguyễn Bá Hào, chủ tịch UBMTTQ TX Hoàng Mai - cho biết đối với nạn nhân Lê Tiến Đồng bị phỏng hiện đang điều trị tại Hà Nội, chi phí mỗi ngày hơn 10 triệu đồng, lãnh đạo thị xã và địa phương sẽ tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ khác nhằm giúp gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua nỗi đau.
Trung tá Phạm Ngọc Anh, trưởng Công an phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai cho biết rằng nguồn gây cháy là xăng nhưng việc có người tưới xăng đốt hay vô tình thì cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ bởi cả 3 nạn nhân đều tử vong, một người nguy kịch, việc lấy lời khai các nhân chứng gặp khó khăn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016: Xe khách đấu đầu xe tải, 20 người nhập viện
Thông tin ban đầu, một xe khách 29 chỗ chạy hướng từ TP.HCM lên Đắk Lắk đã va chạm mạnh với xe tải đi ngược chiều.
Tại hiện trường, CTV của Tuổi Trẻ dẫn lời nhân chứng cho biết người trên xe khách ngồi kín ghế. Sau tai nạn, nhiều người trên xe khách đã được đưa đi cấp cứu tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường.
Trong khi đó, CTV Tuổi Trẻ đang có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết nhiều nạn nhân từ vụ tai nạn đã được chuyển vào cấp cứu.
Bác sĩ bệnh viện cho biết có 20 ca chuyển vào bệnh viện, hai ca tử vong, một người đang cấp cứu và có nguy cơ tử vong. Tất cả các khoa đều được điều động về hỗ trợ điều trị bệnh nhân.
Ba người tử vong là Võ Hiếu Trung (sinh năm 1959, nhà ở Krông Nô, Đắk Nông): Lê Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1995, nhà ở Chư Păh, Gia Lai) và tài xế xe khách là Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi).
Tài xế xe tải cho biết tên là Dương Phú Tài (sinh năm 1988, ở Krông Bông, Đắk Lắk), đang chở tiêu đi TP.HCM.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016: Hai người bị sét đánh chết khi trú mưa trong chòi canh rẫy
Đang đi làm rẫy thì gặp mưa to, cả bốn người rủ nhau vào chòi canh rẫy trú mưa thì bị sét đánh làm 2 người chết, 2 người bị thương.
Đến chiều 2-5, ông Ya Thoan (sinh năm 1974, trú tại thôn Pró Ngó, xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương với nhiều vết thương trên người.
Thông tin từ Công an xã Pró cho biết, khoảng 15g ngày 1-5 tại thôn Đông Hồ, xã Pró, huyện Đơn Dương đã xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.
Thời điểm trên, anh Touprong Rin (sinh năm 1986, trú tại thôn Pró Ngó, xã Pró, huyện Đơn Dương) cùng vợ là Ma Mén (sinh năm 1990) vào khu vực đầu nguồn của đập nước ở thôn Đông Hồ để làm rẫy thì gặp mưa to.
Cùng thời điểm, ông Ya Thoan đang câu cá và cháu Sơ Lô Linh Nga (sinh năm 2008, trú tại thôn Ha Ma Nhai 1, xã Pró) đang chăn bò ở gần đó. Cả 4 người rủ nhau vào một chòi canh rẫy ở thôn Đông Hồ trú mưa thì bị sét đánh làm ông Rin và cháu Nga tử vong, ông Ya Thoan và bà Ma Mén bị thương nặng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016: Nga và Trung Quốc tập trận chung lần đầu phòng thủ tên lửa
Theo Diplomat, thông cáo từ văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tập trận chung này không có mục đích nhằm vào bất cứ nước thứ ba nào khác.
Thông cáo viết: “Các bộ trưởng quốc phòng Nga và Trung Quốc quyết định tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên có sự hỗ trợ của máy tính mang tên An ninh không phận và không gian 2016”.
Cũng theo đó, “cuộc tập trận nhằm mục tiêu thực hành các hoạt động phối hợp tác chiến của lực lượng phòng thủ tên lửa của Nga và Trung Quốc nhằm đối phó các cuộc tấn công bất ngờ hoặc khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình”.
Thời gian gần đây, Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu nêu cam kết sẽ tăng cường sâu thêm quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.
Trung Quốc và Nga không có một thỏa thuận hợp tác quân sự chính thức. Chuyên gia của Diplomat nhận định điều này khiến việc tổ chức các đợt tập trận chung phức tạp gặp nhiều khó khăn nếu không nói là không thể.
Do đó, các cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga phần lớn mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn và được tiến hành nhằm mục tiêu phô bày quan hệ hợp tác quân sự không chính thức giữa Bắc Kinh và Matxcơva.
Trong năm qua, Trung Quốc và Nga đã tăng dần số cuộc tập trận quân sự. Năm 2015, cả hai nước đã tổ chức các cuộc tập trận trên Biển Nhật Bản và một cuộc tập trận hải quân nhỏ hơn ở Địa Trung Hải cùng nhiều trao đổi quân sự song phương khác.
Hai nước cũng đã tham gia các cuộc tập trận ba bên và đa phương. Chuyên gia Franz-Stefan Gady của Diplomat lý giải: “Các cuộc tập trận chung tất nhiên mang lại nhiều lợi ích cho cả hai nước, nhưng đặc biệt với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, hải quân và không quân của họ, vì Trung Quốc đã không tham gia một cuộc chiến tranh toàn diện nào trong nhiều thập kỷ qua”.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 2/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 30/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý