Xã hội
30/03/2016 12:53Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016: Phó giám đốc sở xin từ chức vì sinh con thứ ba; Xưởng chế biến composite 2 tỉ đồng cháy rụi trong đêm; Nguyên giám đốc Bệnh viện Bưu điện TP.HCM lãnh án 6 năm tù...
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016: Phó giám đốc sở xin từ chức vì sinh con thứ ba
Ông Phạm Hồng Thái - phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình kiêm chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh vừa có đơn xin từ chức.
Ngày 30-3, nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình cho biết như trên. Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình cũng xác nhận đã chấp thuận với đề nghị từ chức của ông Thái.
Được biết, ông Thái hiện mới 50 tuổi, đã giữ chức phó giám đốc sở và chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh nhiều năm nay. Sáng cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Thái nói việc này còn nhiều phức tạp chưa nói cụ thể được.
Được biết, hiện ông Thái đã được chấp nhận thôi chức Phó giám đốc Sở.
Trước đó gần hai tháng, tỉnh ủy Quảng Bình đã có quyết định buộc 144 lãnh đạo là trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý cùng ký vào bản cam kết về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị.
Trong đó khuyến khích từ chức nếu người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu vi phạm các quy định về lối sống, đạo đức hoặc có vi phạm trong việc thực thi công vụ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016: Xưởng chế biến composite 2 tỉ đồng cháy rụi trong đêm
Vụ cháy xảy ra khoảng 3g50 rạng sáng 30-3 tại xưởng chế biến composite Đức Tài - xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Được biết xưởng này do ông Lưu Đức Tài làm chủ.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Cà Mau đã huy động 4 xe cứu hỏa, 2 ca nô, 3 máy bơm chữa cháy cùng hơn bảy mươi chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.
Tuy nhiên, do vụ hỏa hoạn diễn ra vào thời điểm mùa khô nên gặp nhiều khó khăn, nơi xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh và diễn biến phức tạp…
Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng cảnh sát PCCC mới khống chế được đám cháy. Đám cháy đã thiêu hủy hoàn toàn một xưởng chế biến composite với diện tích trên 1.500 m2, ước thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỉ đồng.

Nhận được tin, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã đến hiện trường để kiểm tra thực tế và chỉ đạo khắc phục hậu quả sau cháy.
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016: Tòa trả đơn đòi bồi thường vụ nghi can chết trong trại giam
Ngày 30-3, chị Trịnh Kim Liên, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, vợ của anh Nguyễn Văn Đức - người chết bất thường tại Nhà tạm giữ công an TP.Vĩnh Long vào ngày 29-5-2013 cho biết đã nhận văn bản thông báo của TAND TP Vĩnh Long trả lại đơn kiện của chị.
Trước đó, chị Liên đã nộp đơn đến tòa đòi Công an TP Vĩnh Long bồi thường thiệt hại gần 4 tỉ đồng liên quan đến cái chết của chồng chị.
Tòa án cho rằng đơn khởi kiện của chị Liên thuộc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự.
Tuy nhiên, qua xem xét tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn, tòa nhận thấy chưa đủ điều kiện khởi kiện.
Theo tòa, chị Liên chưa cung cấp văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định hành vi người thi hành công vụ là trái pháp luật hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định chị Liên thuộc trường hợp được bồi thường theo Điều 26 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Trước đó, vào ngày 21-3, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã có văn bản trả lời chị Liên rằng chưa thể phục hồi điều tra vụ án vụ án liên quan đến cái chết của chồng chị vì xét thấy không đủ cơ sở để phục hồi điều tra.
Theo văn bản này, việc chị Liên có đơn đề nghị cung cấp kết luận giám định pháp y cũng không thể giải quyết bởi kết luận giám định pháp y là tài liệu hồ sơ vụ án, nên không thể cung cấp cho chị. Khi nào cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu thì sẽ xem xét.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chồng chị Liên là anh Nguyễn Văn Đức chết bất thường trong thời gian tạm giam tại công an TP Vĩnh Long.
Trước đó, trong quá trình thụ lý điều tra vụ án Cướp tài sản trên đường tránh quốc lộ 1A thuộc xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long vào ngày 8-8-2011, công an TP Vĩnh Long đã bắt anh Đức.
Theo báo cáo của cơ quan tố tụng, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT cho rằng có đủ chứng cứ chứng minh Nguyễn Văn Đức cùng đồng bọn phạm tội cướp tài sản, do đó đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đức và đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 28-5-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Long thi hành lệnh bắt tạm giam đối với anh Đức và dẫn giải đến nhà tạm giữ.
Trong đêm 28-5-2013, bị can Đức bị bệnh co giật té đập đầu vào tường hai lần, trong đó có lần thứ hai vào lúc 5g sáng ngày 29-5-2013 (theo lời khai của hai bị can giam cùng phòng).
Khi đó cán bộ trại tạm giữ kịp thời đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu, sau đó tử vong cùng ngày tại bệnh viện.
Vào 14-11-2013, Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP. Vĩnh Long để điều tra cái chết của anh Đức.
Đến ngày 15-9-2014, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định pháp y bổ sung. Do hết hạn điều tra nên Cơ quan điều tra ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra, chờ kết luận giám định pháp y bổ sung.
Tháng 1-2016, chị Liên đã làm đơn yêu cầu Công an TP. Vĩnh Long bồi thường thiệt hại với tổng số tiền hơn 3,9 tỉ đồng.
Ngay sau đó, cơ quan này có công văn trả lời khẳng định Cơ quan CSĐT cũng như điều tra viên, cán bộ điều tra, cán bộ nhà tạm giữ không dùng nhục hình, không có bức cung đối với anh Nguyễn Văn Đức, do đó không thể đáp ứng yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016: Nguyên giám đốc Bệnh viện Bưu điện TP.HCM lãnh án 6 năm tù
Ông Kiệt là một trong ba bị cáo của vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bưu điện TP.HCM gây thiệt hại cho Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT) số tiền 27,8 tỉ đồng.
HĐXX TAND TP.HCM cũng đã tuyên án Phạm Văn Sửu (51 tuổi, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch) 4 năm tù và Trương Bích Nguyệt (55 tuổi, nguyên trưởng phòng kế toán tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM) mức án 3 năm tù.
Ngoài mức án trên, HĐXX cũng tuyên buộc Bệnh viện Bưu điện phải hoàn trả cho VNPT hơn 463 triệu đồng, trong đó các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền đã được chiếm hưởng thuộc lương gồm: bị cáo Kiệt 112 triệu, bị cáo Nguyệt 73 triệu (đã hoàn trả bệnh viện), bị cáo Sửu 72 triệu đồng.
Tuy nhiên, HĐXX không tuyên buộc những người liên quan trong vụ án (toàn bộ cán bộ nhân viên bệnh viện đã được hưởng lợi từ số tiền các bị cáo phạm tội mà có) phải hoàn trả số tiền đã chiếm hưởng từ khoản tiền phạm tội của các bị cáo.
Lý do phần tiền này đã được BV Bưu điện khấu trừ vào lương cán bộ công nhân viên để hoàn trả cho VNPT.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo khẳng định ngoài bị cáo Kiệt là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo tất cả mọi người thực hiện, thì 2 bị cáo đồng phạm là Nguyệt và Sửu cũng có hành vi vi phạm giống như hàng trăm người khác ở bệnh viện. Tuy nhiên, tất cả những người kia đều chỉ bị xử lý hành chính, không bị xử lý hình sự là không công bằng cho bị cáo.
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016: Malaysia cấm cửa tàu cá nước ngoài
Hãng tin Bernama dẫn lời Bộ trưởng an ninh Malaysia Shahidan Kassim ngày 29-3 tuyên bố nước này không hoan nghênh tàu nước ngoài đi vào hải phận Malaysia để đánh bắt cá.
Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ 100 tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép vùng biển gần cụm bãi cạn Luconia của Malaysia.
Cụm bãi cạn này còn có tên là Gugusan Beting Patinggi Ali theo tiếng Malaysia, nằm cách bờ biển Miri của bang miền đông Sarawak chưa đầy 100 hải lý (khoảng 115 km), tức nằm trong khu đặc quyền kinh tế của Malaysia.
Cụm bãi cạn này nằm dưới quyền kiểm soát của Malaysia nhưng cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền bất chấp phản ứng gay gắt của Kuala Lumpur.
Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết tàu và máy bay của Malaysia đã xua được 100 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển trên. Kể từ đó, MMEA không phát hiện thêm một tàu nước ngoài nào đánh bắt cá trong khu vực này nữa.
Hãng tin Bernama dẫn lời tổng giám đốc MMEA - ông Ahmad Puzi Ab Kahar trong cùng ngày cáo buộc tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã hộ tống các tàu cá của nước này xâm phạm lãnh hải Malaysia tại cụm bãi cạn Luconia.
Theo ông Puzi, khi bị lực lượng chức năng Malaysia phát hiện, các tàu cá trên không treo cờ hay số hiệu đăng ký. Song, giới chức Malaysia nhận ra có một tàu hải cảnh của Trung Quốc đang đi kèm những tàu cá này. Một chiếc hải cảnh khác đang neo đậu gần bãi cạn Luconia.
Dù tàu của MMEA đã phát tín hiệu liên lạc với số tàu cá lẫn tàu hải cảnh trên nhưng không có bất kỳ tín hiệu đáp trả nào. Giới chức MMEA đã chụp ảnh và ghi hình diễn biến của số tàu cá và tàu hải cảnh Trung Quốc trên để làm bằng chứng phản ứng.
“Hành động này chưa hề có tiền lệ. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải tiếp cận vấn đề theo cách thận trọng. Chúng tôi sẽ chuyển vụ việc này cho Bộ ngoại giao để đưa ra những biện pháp phản ứng kịp thời và thích hợp” - ông Puzi nhấn mạnh.
Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Reezal Merican cho biết bộ này đang theo dõisát diễn biến vụ việc.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 29/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 26/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý