Xã hội
31/08/2016 12:35Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016: TP.HCM: không được cho thuê phòng học để dạy thêm
Báo Tuổi Trẻ, Từ năm học 2016 - 2017, TP.HCM chấm dứt dạy thêm - học thêm trong nhà trường. Và việc các trường cho trung tâm ngoại ngữ, trung tâm văn hóa ngoài giờ... thuê mướn phòng ốc, năm nay cũng phải ngưng.Sáng 30-8, phát biểu tại lễ tổng kết năm học 2015-2016 của ngành GD-ĐT quận 1, ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: “Năm học 2016-2017 chúng ta thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về việc chấm dứt dạy thêm - học thêm trong nhà trường.
Tuy nhiên, tỉ lệ học sinh THCS được học 2 buổi/ngày của quận 1 còn thấp: chỉ hơn 30%. Làm sao để không dạy thêm trong trường, nhưng cũng không để chất lượng giáo dục của bậc THCS giảm sút?
Điều này đòi hỏi sự năng động, sáng tạo của các thầy cô ở trường THCS, chú ý sắp xếp để học sinh cuối cấp được học 2 buổi/ngày, đảm bảo các em tiếp thu được lượng kiến thức cần thiết đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10”.
Ông Hiếu nhấn mạnh: “Về việc các trường cho trung tâm ngoại ngữ, trung tâm văn hóa ngoài giờ... thuê mướn phòng ốc, năm nay cũng phải ngưng theo đúng chỉ đạo của UBND TP. Tôi biết việc này là rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải làm. Hiện nay HĐND TP đang có những buổi làm việc để lấy ý kiến các quận, huyện nhằm tháo gỡ khó khăn có liên quan đến vấn đề này”.
Được biết, trong buổi làm việc của HĐND TP với UBND quận 1 trước đó, bà Đàm Lê Đức - người sáng lập và điều hành Trung tâm bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng - đã thắc mắc: “TP cấm dạy thêm trong nhà trường, nhưng tại sao lại cấm cả việc các trung tâm thuê mướn phòng ốc của nhà trường để dạy thêm? Trung tâm chúng tôi thuê phòng học của một số trường trên địa bàn quận 1 để dạy thêm vào buổi tối. Bây giờ TP cấm không cho thực hiện việc này, khiến chúng tôi rất khó khăn, trong khi buổi tối phòng học của các trường chỉ để không”.
Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016: Người đàn ông nhảy cầu tự vẫn do nợ nần, vợ bỏ?
Theo công an, khoảng 8g sáng 30-8 người dân ở khu vực phường 3 (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi nhảy từ cầu Long Bình 1 xuống sông Long Bình.
Nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC66) Công an tỉnh huy động người nhái và phương tiện cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Sau gần 3 giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân nằm sâu dưới lòng sông Long Bình. Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, nạn nhân là ông Huỳnh Anh Khoa (33 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh).
Một số người dân chứng kiến cho biết, ông Khoa có biểu hiện buồn phiền nên nhảy xuống sông tự tử. Được biết, ông Khoa làm nghề mua bán trái cây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, thời gian gần đây do có thiếu nợ cộng thêm vợ bỏ đi nên ông có tâm trạng buồn và chán đời.
Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016: Tắm hồ Ngọc Khánh, nam sinh viên chết đuối
Khoảng 17g ngày 30-8, anh Ng.V.S. (22 tuổi, quê ở Ninh Bình) hiện là sinh viên năm cuối một trường ĐH trên địa bàn TP Hà Nội xuống hồ Ngọc Khánh (Q.Ba Đình) tắm thì bị đuối nước.
Một số người dân sống gần hồ Ngọc Khánh cho biết vào khoảng thời gian trên, anh Ng.V.S. xuống hồ Ngọc Khánh tắm thì bất ngờ chìm dần. Phát hiện bạn bị đuối nước, anh Ng.V.M. nhảy xuống vớt nhưng sau đó cả hai đều bị nước nhấn chìm.
Khoảng vài phút sau, người dân đã vớt được cả hai thanh niên lên bờ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện anh Ng.V.S. đã tử vong.
Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016: Formosa đã chuyển 250 triệu USD bồi thường đợt 2
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà cho biết sáng 30-8 đơn vị chuyên trách của VN đã nhận được 250 triệu USD do Formosa chuyển bồi thường đợt 2.Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, sau khi cam kết bồi thường 500 triệu USD khắc phục sự cố môi trường ở 4 miền Trung, Formosa đã cam kết chuyển tiền bồi thường làm 2 lần.
Lần 1, ngày 28-7, Formosa đã chuyển 250 triệu USD.
Lần 2, sáng ngày 30-8 Formosa đã chuyển 250 triệu USD còn lại, hoàn thành việc chuyển 500 triệu USD bồi thường như cam kết đã ký.
Trước đó, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã đồng ý cho UBND 4 tỉnh lùi thời hạn gửi báo cáo kết quả tổng hợp, xác định tổng mức thiệt hại và kinh phí bồi thường hỗ trợ trên địa bàn đến Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đến trước ngày 15-9.
Ngoài ra, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đồng ý bổ sung các đối tượng được bồi thường, hỗ trợ gồm: các đối tượng gián tiếp bị thiệt hại là chủ tàu và người lao động làm thuê trên tàu cá lắp máy công suất từ 90CV trở lên; chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại cơ sở (thu mua) tạm trữ thủy sản có kho đông, kho lạnh, cơ sờ chế biến nước mắm, làm mắm tôm, các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch-Đầu tư chi đạo Tổng cục Thống kê hưóng dẫn các Cục Thống kê phối hơp với các đơn vị chức năng của các tỉnh xây dựng định mức thiệt hại, thống kê, cung cấp các số liệu liên quan theo đúng chi đạo của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Bộ ngành có liên quan tổ chức tổng hợp, thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong tuần cuối tháng 9-2016.
Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016: Trung Quốc buộc tội một phụ nữ Mỹ gốc Việt hoạt động gián điệp
Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định: “Dựa trên các thông tin của chúng tôi, bà Phan-Gillis, bị tình nghi hoạt động gián điệp và đã bị các cơ quan hữu quan Trung Quốc buộc tội và sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
Bà Hoa không cho biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động bị cho là gián điệp của bà Phan-Gillis.
Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp được tổ chức tại thành phố Hàng Châu mà Mỹ là một trong các quốc gia tham dự.
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào ngày 3-9 và sẽ có cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Reuters nhận định việc Bắc Kinh buộc tội một công dân Mỹ làm gián điệp ngay trước thềm chuyến thăm của ông Obama có thể làm tăng thêm sự căng thẳng trong quan hệ hai nước, vốn nặng nề trong thời gian gần đây với những bất đồng về vấn đề Biển Đông và an ninh mạng.
Nói với Reuters, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington “quan ngại sâu sắc” về trường hợp của bà Phan-Gillis và đã liên tục yêu cầu Bắc Kinh cung cấp chi tiết vụ việc cũng như cho phép các nhân viên lãnh sự Mỹ ở Trung Quốc được phép tiếp cận với công dân của mình.
“Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ lý do giam cầm bà Phan-Gillis”, quan chức này nhấn mạnh.
Cũng theo người này, Washington đã yêu cầu Bắc Kinh “đánh giá và xem xét nghiêm túc” những khuyến nghị của Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về Giam giữ tùy tiện, tjheo đó bà Phan-Gillis phải được phóng thích.
Chồng của bà Phan-Gillis, ông Jeff Gillis cho biết những lời cáo buộc của Trung Quốc là “hoàn toàn sai sự thật” và yêu cầu phải thả vợ mình.
Ông này viện dẫn một trong những cáo buộc của Bắc Kinh rằng bà Phan-Gillis đã từng tới Trung Quốc cho một nhiệm vụ gián điệp năm 1996. Tuy nhiên, hộ chiếu của bà Phan-Gillis lại không có bất kỳ chuyến đi đến đại lục nào vào năm này.
Cuối những năm 1970, bà Phan cùng gia đình di cư đến Mỹ và lập nghiệp tại đây. Năm 2015, bà Phan-Gillis đến Trung Quốc với tư cách là một thành viên trong phái đoàn thương mại của thành phố Houston (Mỹ). Lúc bị bắt vào tháng 3 cùng năm, bà này bị cho là đang cố gắng đi từ thành phố Chu Hải đến Macau (Trung Quốc).
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 28/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 27/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý