Xã hội
04/11/2016 12:34Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016: Phú Yên 3 người chết vì mưa lũ, TP Tuy Hòa ngập sâu
Báo Tuổi Trẻ, Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 106 thôn của 36 xã bị ngập nước. TP Tuy Hòa cũng bị ngập sâu trong nước lũ, đời sống người dân bị đảo lộn.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên sáng 4-11, đến nay mưa lũ đã khiến 3 người chết (bà Trần Thị Vịnh, ông Nguyễn Hổ ở huyện Tuy An và ông Hồ Tân ở huyện Sơn Hòa), 3 người mất tích ở thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa.
Tại cuộc họp khẩn diễn ra tại UBND tỉnh Phú Yên, đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên báo cáo toàn tỉnh hiện có 106 thôn của 36 xã bị ngập nước, các địa phương đã tổ chức di dời gàn 4.000 hộ với trên 18.000 người đến nơi trú tránh an toàn.
Hiện tỉnh đang triển khai các biện pháp quyết liệt để vừa phòng tránh lũ bởi lượng nước từ thượng nguồn các sông vẫn đang đổ về lớn, dự báo triều cường chiều tối nay ở mức cao là 2,7m.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 31/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau 4 tháng lẩn trốn
Ngày 3-11, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ Vũ Mạnh Trang (43 tuổi, trú tại khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), người đang bị truy nã đặc biệt.
Trang bị bắt chiều ngày 2-11 khi đang trên đường về thành phố Hạ Long.
Theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra, Vũ Mạnh Trang còn có tên gọi khác là Vũ Mạnh Thế, bị nghiện ma túy từ năm 2002 và hiện nay đang dương tính với HIV/AIDS.

Trang bị khởi tố bị can với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, người này đã có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc bị can lẩn trốn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra,
Tháng 7-2016, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Vũ Mạnh Trang. Đến tháng 9, một chuyên án được xác lập để huy động các lực lượng nghiệp vụ tiến hành truy bắt.
Các mũi trinh sát đã lần theo mối quan hệ của Trang tại các địa bàn như Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Yên, Móng Cái, tuy nhiên, với sự cảnh giác của mình, đối tượng nhiều lần thay đổi nơi ẩn náu, trốn thoát khỏi sự truy bắt của các cơ quan chức năng.
Cuối tháng 10, một thông tin cho biết, khoảng đầu tháng 11, Trang sẽ gặp một người tại địa bàn trung tâm TP Hạ Long để giải quyết một số vấn đề cá nhân.
Nắm được nguồn tin quan trọng này, các trinh sát phòng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giám sát, mật phục. Khoảng 14g chiều 2-11, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Vũ Mạnh Trang khi người này đang trên đường đến chỗ hẹn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016: Bị cáo nhận tội môi giới hối lộ, tòa xử tội lừa đảo
Bị cáo Hồ Đức Minh (41 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) khai tại tòa đã nhận số tiền 200 triệu đồng để giúp chạy án.
Tuy nhiên trong quá trình xét xử vào sáng 3-11, TAND huyện Hàm Tân tuyên án bị cáo Hồ Đức Minh 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm sáng tỏ tại phiên tòa.
Hồ sơ vụ việc cho thấy vào sáng 7-8-2012, tài xế Vũ Xuân Trường lái xe khách chạy hướng Phan Thiết - TP.HCM lấn tuyến tông vào xe máy do ông Phạm Thành Xuân (ngụ huyện Hàm Tân) chở vợ phía sau là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ tai nạn khiến ông Xuân chết trên đường đi cấp cứu, bà Nhàn bị thương nặng, xe máy hư hỏng hoàn toàn.
Ngày 8-8-2012, Vũ Xuân Trường cùng vợ là Nguyễn Thị Sinh và một người quen của Trường đến nhà Hồ Đức Minh nhờ lo giúp cho Trường được nhẹ tội.
Hồ Đức Minh gọi điện cho Phạm Hồng Sơn để nói về việc chạy án cho tài xế Trường và Minh nhận số tiền 200 triệu đồng từ vợ chồng Sinh - Trường để lo chạy án. Hồ Đức Minh gửi số tiền 145 triệu đồng cho Phạm Hồng Sơn (Minh giữ lại biên lai và nộp cho công an sau này).
Đến ngày 9-8-2012, tài xế Vũ Xuân Trường ra trình diện tại Công an huyện Hàm Thuận Nam thì bị tạm giữ hình sự, chị Sinh gọi điện cho Hồ Đức Minh thì Minh hứa tạm giữ 3 ngày sẽ được tại ngoại, sau đó Minh hứa lại với chị Sinh rằng tài xế Trường bị tạm giữ hết 9 ngày sẽ tại ngoại. Đúng như lời hứa của Minh, ngày 18-8-2012 tài xế Trường được tại ngoại chờ xét xử.
Ngày 20-12-2012, Vũ Xuân Trường bị TAND huyện Hàm Thuận Nam tuyên phạt 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Sau khi chồng lãnh án tù, chị Nguyễn Thị Sinh làm đơn tố cáo lên Công an huyện Hàm Tân (nơi Hồ Đức Minh cư ngụ) về việc Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng chị.
Ngày 11-4-2014, Công an huyện Hàm Tân bắt Hồ Đức Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gia đình Hồ Đức Minh đến cơ quan công an giao nộp 170 triệu đồng với mong muốn khắc phục hậu quả và số tiền này được công an giao lại cho Vũ Xuân Trường.
Ngày 28-9-2015, TAND huyện Hàm Tân xét xử sơ thẩm tuyên phạt Hồ Đức Minh 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài xế Vũ Xuân Trường không đến dự tòa.
Tuy nhiên, bản án sơ thẩm của TAND huyện Hàm Tân sau đó bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên hủy trong phiên xử phúc thẩm vào ngày 18-1-2016.
TAND tỉnh Bình Thuận nhận định nội dung chạy án cơ quan điều tra có xác minh nhưng còn sơ sài, không đầy đủ, do đó hủy án điều tra lại để không bỏ lọt tội phạm.
Trong quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, cả Vũ Xuân Trường (người đưa tiền chạy án) và Phạm Hồng Sơn (người mà Minh chuyển tiền chạy án) đều vắng mặt.
Sau khi điều tra lại, Viện KSND huyện Hàm Tân truy tố Hồ Đức Minh tội danh cũ là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hồ Đức Minh phản đối bản cáo trạng cáo buộc tội danh này.
Sáng 3-11, TAND huyện Hàm Tân đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 2), bị cáo Minh phản đối phiên tòa vì cho rằng đưa bị cáo ra xét xử không đúng tội danh.
HĐXX tuyên án bị cáo Hồ Đức Minh 9 năm tù, bằng mức án mà phiên tòa sơ thẩm lần 1 (bị hủy án) đưa ra.
Bị cáo Hồ Đức Minh cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo kêu oan lại lên TAND tỉnh Bình Thuận.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016: Khởi tố thêm tội hủy hoại tài sản với "thánh chửi"
Công an TP.Bắc Ninh cho biết việc khởi tố tội “Hủy hoại tài sản” do liên quan đến hành vi Tuyền đập điện thoại của nhân viên quán karaoke.
Cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh cũng thông tin, sau khi giám định, cơ quan chức năng đã xác định súng cùng 1 vật giống như quả lựu đạn mà Tuyền mang theo không phải là vũ khí quân dụng. Do đó, không truy cứu tránh nhiệm hình sự hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Trước đó ngày 22-10, Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Dương Minh Tuyền về “Tội gây rối trật tự công cộng”.
Như đã đưa tin tối 7-10, Tuyền đi hát cùng một số thanh niên ở một quán karaoke tại thành phố Bắc Ninh và xảy ra cãi cọ, xô xát với một số người khác.
Sau đó, Tuyền về nơi ở lấy một khẩu súng, mang theo túi xách bên trong có vật thể giống lựu đạn đi bộ ra phố Nhà Chung (thành phố Bắc Ninh) chửi bới và bắn 3 phát chỉ thiên.
Vụ việc xảy ra, nhiều người đã lao vào giằng lấy súng và đưa Tuyền về nhà. Tuyền tiếp tục cầm dao quay trở lại chửi bới và công an thành phố Bắc Ninh có mặt giải quyết vụ việc.
Tuyền được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh là “thánh chửi” vì thời gian gần đây Tuyền thường xuyên làm clip chửi nhau sau đó tung lên mạng xã hội.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016: Thụy Sĩ tịch thu 11 chiếc xe sang của lãnh đạo Guinea Xích đạo
Đài BBC ngày 4-11 cho biết phó Tổng thống Teodorin Obiang Nguema, con trai của Tổng thống nước Guinea Xích đạo, bị cáo buộc rửa tiền.
Ông Teodorin vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ tịch thu xe cũng như về cáo buộc của các công tố viên Thụy Sĩ.
AFP cho biết trong số 11 chiếc xe bị tịch thu của phó Tổng thống Guinea Xích đạo có một chiếc Porsche trị giá hơn 830.000 USD và một chiếc Bugaati Veyron có giá hơn 2 triệu USD.
Ông Teodorin cũng phải tham dự một phiên tòa xét xử tại Pháp với các cáo buộc tham nhũng và biển thủ trong năm sau dù ông đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này.
Các công tố viên tại Geneva cho biết ông Teodorin đã biển thủ vào túi riêng nguồn tiền từ dầu mỏ của đất nước để tiêu pha cho những thứ xa xỉ, bao gồm một chuyên cơ cá nhân và mua những kỷ vật của cố danh ca Mỹ Michael Jackson.
Guinea Xích đạo là một quốc gia nhỏ ở tây Phi, phất lên nhờ đào trúng mạch dầu mỏ năm 1995.
Tổng thống Teodoro Obiang Nguema là một trong những lãnh đạo tại vị lâu nhất ở châu Phi. Ông lên nắm quyền từ năm 1979 đến nay.
Các tổ chức nhân quyền mô tả ông Teodoro là một trong những lãnh đạo đàn áp người dân nhất châu lục này.
Hồi tháng 6 vừa qua, tổng thống Teodoro đã đưa con trai ông là Teodorin (47 tuổi) lên làm phó Tổng thống.
Ông Teodorin cũng đang thách thức các cáo buộc tại một tòa án LHQ và sẽ không đến dự phiên tòa tại Pháp trong năm sau.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý