Xã hội
04/02/2017 08:02Báo Tuổi trẻ ngày 4/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 4/2/2017: Bộ GD- ĐT công bố lịch thi THPT quốc gia: từ 22-6 đến 24-6
Cụ thể thời gian thi được bố trí trong 2,5 ngày, kể từ sáng 22-6 đến hết buổi sáng 24-6, đây là thông tin thứ trưởng Bộ GD- ĐT Bùi Văn Ga trao đổi với PV Tuổi Trẻ ngày 3-2.
Ông Ga cũng lưu ý các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp được xếp thức tự thống nhất như sau: bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm môn vật lý- hóa học- sinh học, bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử- địa lý- giáo dục công dân.
Ở những bài thi tổ hợp này, thí sinh sẽ dự lần lượt từng môn thi thành phần, nhưng cùng chung trên một phiếu trả lời trắc nghiệm cho mỗi bài thi.
Theo quy định của Bộ GD- ĐT, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.
Để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.
Ông Ga cũng cho biết thêm sáng 21-6 sẽ họp cán bộ coi thi tại các điểm thi. Chiều 21-6, các trưởng điểm thi sẽ phân công cán bộ hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi; ghi xác nhận những sai sót về họ, tên, đối tượng, hộ khẩu thường trú, khu vực của thí sinh và chuyển những thông tin này cho Ban Thư ký Hội đồng thi xem xét, cập nhật vào phần mềm quản lý thi.
Báo Tuổi trẻ ngày 4/2/2017: Tài xế liều mình lái xe chở xăng đang cháy ra khỏi cây xăng
“Tôi thấy xe bốc cháy nghi ngút rồi mà tài xế cố gắng leo lên xe chạy ra ngoài đường một đoạn mới bay xuống xe đang cháy. Thiệt là liều mình. Nếu không e rằng cháy cả cây xăng rồi”.
Đó là lời kể của ông Thành, người đi đường khi nhìn thấy xe chở xăng đang bắt đầu bốc cháy vào khoảng 16h20 ngày 3-2 tại cây xăng số 54 xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, An Giang.
Vào thời gian trên, xe chở xăng mang biển số 65C - 020.90 do tài xế Nguyễn Chí Anh, 38 tuổi, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh điều khiển từ Long Xuyên về Tịnh Biên ghé vào cây xăng 54 nằm cặp quốc lộ 91 để bơm xăng vào các trụ.

Lúc này xe chở xăng đột ngột bốc khói nghi ngút và cháy lớn dần lên. Tài xế ngay lập tức leo lên xe điều khiển chở xăng đang cháy ra cặp Quốc lộ 91 rồi nhảy ra khỏi xe và báo công an.
Tối cùng ngày, trung tá Trần Văn Hai - đội trưởng Điều tra tổng hợp, công an huyện Tịnh Biên cho biết, ngay sau khi nhận được tin, lãnh đạo huyện đã huy động 4 chiếc xe chữa cháy chuyên dụng của huyện, tỉnh và 70 cán bộ, chiến sĩ công an huyện, xã tham gia phân luồng, điều tiết giao thông trên quốc lộ 91.
Số còn lại tham gia chữa cháy. Đến khoảng 17h30 thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn nhưng vẫn còn bốc khói nghi ngút. “Cây xăng này của Công ty Cổ phần Dầu khí MêKông, do ông Trần Văn Sĩ, 39 tuổi, ở Quận Ô Môn, TP.Cần Thơ làm chủ. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn chiếc xe” trung tá Hai nói.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Báo Tuổi trẻ ngày 4/2/2017: Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh những lễ hội 'xấu xí'
Ngày 3-2, ông Tô Văn Động, giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đã ký công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn yêu cầu tăng cường công tác quản lý lễ hội năm 2017.Sở VH-TT Hà Nội nhận định, đầu xuân Đinh Dậu 2017, trên địa bàn thành phố đã diễn ra nhiều lễ hội lớn, về cơ bản các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp trong quản lý và tổ chức, vì vậy các lễ hội cơ bản diễn ra đảm bảo an toàn, trật tự, đúng quy định.
Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra nắm tình hình và phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, tại một số địa phương, công tác quản lý, tổ chức lễ hội còn chưa tốt.
Các hiện tượng như đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch, chen lấn, xô đẩy trong lễ hội vẫn còn diễn ra. Việc bố trí người thu dọn rác thải còn thiếu dẫn đến việc thu gom chưa kịp thời. Tại các điểm di tích, hiện tượng người bán hàng rong, chèo kéo khách vẫn còn.
Vì vậy, Sở VH-TT Hà Nội đề nghị các địa phương trên địa bàn Thủ đô phải kịp thời giải quyết, chấn chỉnh những phát sinh, tồn tại diễn ra trong lễ hội; xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo an toàn cho các hoạt động diễn ra tại lễ hội.
Với các lễ hội có tổ chức đoàn rước qua sông phải tổ chức phân luồng, phân tuyến đảm bảo không gây ùn tắc, va chạm và bố trí phao cứu sinh, lực lượng cứu hộ thường trực.
Các địa phương phải tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các loại thực phẩm được bán tại lễ hội, đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Các hiện tượng lợi dụng lễ hội để kinh doanh trái phép, hiện tượng mất vệ sinh an toàn thực phẩm phải bị xử lý triệt để.
Báo Tuổi trẻ ngày 3/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 2/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 1/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi trẻ ngày 31/1/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý