Xã hội
04/08/2016 12:46Báo Tuổi Trẻ ngày 4/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/8/2016: Xuất hiện điểm sụt lún gần nửa mét trên đường Trường Sa; Lãnh đạo Đắk Lắk lên tiếng về phóng sự phá rừng của VTV; Gần 200 triệu đồng trong thẻ ATM bỗng dưng biến mất?; Việt Nam đã nhập gần 500 tấn xoài mút từ Trung Quốc...
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/8/2016: Xuất hiện điểm sụt lún gần nửa mét trên đường Trường Sa
Người dân phát hiện đã dùng các vật dụng chắn lại để người đi đường không chạy vào và báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.
Tại hiện trường, một hố trũng kéo dài từ phần đường lên đến vỉa hè sát bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè rộng khoảng 49 mét vuông bị sụt xuống tạo thành các vết nứt rộng hơn 10cm, hở hàm ếch, các viên gạch lót vỉa hè cũng bị tróc lên.
Chị Đào Thị Hoài Hường, một người dân tại khu vực cho biết: “Khoảng 4g sáng khi tôi dọn hàng ra đã thấy phần đường này bị trũng xuống một chút và có vết nứt rạn nhưng đến sáng thì phần đường bị sụt xuống hẳn, phần nhựa đường bị nứt toạc ra. Cách đây khoảng 4-5 tháng phần đường này cũng đã từng bị lún nhẹ, sau đó có đơn vị thi công đường đến sửa chữa, đường vừa bàn giao được một thời gian thì xảy ra sự việc hôm nay.”
Nhận tin báo, lực lượng thanh tra giao thông đã có mặt để làm biên bản ghi nhận sự việc sau đó bàn giao lại cho các đơn vị liên quan xử lý và sửa chữa. Phần đường này đã bị phong tỏa khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/8/2016: Lãnh đạo Đắk Lắk lên tiếng về phóng sự phá rừng của VTV
Liên quan đến sự việc Công an Đắk Lắk nói VTV dàn dựng phóng sự phá rừng, trong bản tin Chuyển động 24h tối 3-8, VTV24 dẫn lời lãnh đạo tỉnh này khẳng định những thông tin của VTV đưa “là có chứ không phải không có”.
Ngay phần mở đầu của bản tin Chuyển động 24h, VTV cho biết ngay sau khi báo chí đưa thông tin về việc loạt phóng sự phá rừng ở Đắk Lắk của VTV24 có một số nội dung phản ánh không đúng, không khách quan, có sự dàn dựng của phóng viên khi tác nghiệp thì trong ngày 3-8, phóng viên VTV đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để phản hồi chính thức về vụ việc này.
VTV cũng dẫn lời ông Nguyễn Tuấn Hà, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: “Đài truyền hình VTV đưa là hoàn toàn có chứ không phải không có. Mình phải khẳng định điều đó. Thứ hai là những vấn đề cần phải xem xét thì sẽ có tính toán để chúng ta có bước kiểm tra lại thông tin. Một việc nữa là đồng chí Thắng (đại tá Phạm Minh Thắng - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk - PV) nói là nói trên báo cáo thẩm tra ban đầu và không có từ nào nói rằng là dàn dựng cả”.

Ông Trần Quốc Cường, phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cũng phát biểu: “Phóng sự của VTV24 giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời phát hiện một số vấn đề có liên quan trong công tác bảo vệ rừng, công tác cán bộ”.
Chiều 2-8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông báo kết quả điều tra, xác minh ban đầu liên quan đến phóng sự phản ánh tình hình mua bán, vận chuyển gỗ trái phép được phát trong chương trình Chuyển động 24h trên kênh VTV1, trong đó xác nhận việc tàn phá rừng trên địa bàn là có xảy ra trong thời gian qua.
Tuy nhiên Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết phóng sự của VTV “có một số nội dung phản ánh không chính xác, có sự cắt ghép dàn dựng của phóng viên khi tác nghiệp”.
Trước đó, khoảng 23g đêm 2-8, VTV đăng trên báo điện tử của Đài truyền hình VN (Vtv.vn) bản tin sẽ phát lại phóng sự điều tra về phá rừng ở Đăk Lăk của Trung tâm tin tức VTV24.
Động thái này của VTV được đưa ra sau khi báo chí đăng tải thông tin từ Công an tỉnh Đăk Lăk cho rằng phóng sự phản ánh tình hình mua bán vận chuyển gỗ trái phép được phát trong chương trình Chuyển động 24h trên kênh VTV1 ngày 4 và 5-5-2016 “có một số nội dung phản ánh không chính xác, có sự cắt ghép dàn dựng của phóng viên khi tác nghiệp”.
Trong thông báo của mình, VTV khẳng định: “Thời gian qua, Trung tâm tin tức VTV24 đã phát sóng loạt phóng sự điều tra về phá rừng ở Đăk Lăk, những phóng sự phản ánh thực tế phá rừng nghiêm trọng đã được khán giả đặc biệt quan tâm và đánh giá cao.
Tuy nhiên, hôm nay (2-8), một số báo mạng đã đưa ra thông tin không đúng về quá trình tác nghiệp của phóng viên thực hiện vệt phóng sự này.
Để khán giả có thể xem lại và đánh giá chính xác các thước phim về quá trình tác nghiệp của phóng viên, VTV24 sẽ lần lượt phát sóng lại toàn bộ các phóng sự điều tra phá rừng này trong các Bản tin tài chính kinh doanh và Chuyển động 24h”.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/8/2016: Gần 200 triệu đồng trong thẻ ATM bỗng dưng biến mất?
Trong phản ảnh gửi đến Tuổi Trẻ, anh T. cho biết bản thân sử dụng thẻ của DongA Bank để nhận lương (số dư 74 triệu đồng), trong khi vợ anh nhận lương qua thẻ của HDBank (số dư hơn 120 triệu đồng).
Do không đăng ký dịch vụ thông báo qua tin nhắn, đến kỳ nhận lương hằng tháng vợ chồng anh mới đem thẻ đến trụ ATM kiểm tra sau đó đem về cất vào tủ khóa lại. Trong kỳ trả lương tháng 7, vợ chồng anh ra ATM kiểm tra mới tá hỏa phát hiện cả hai thẻ đều có số dư bằng 0.
“Chúng tôi hết sức bất ngờ vì mình không hề rút tiền mà sao gần 200 triệu đồng trong tài khoản lại bốc hơi. Chưa kể hạn mức rút tiền trong thẻ tối đa mỗi ngày chỉ được 20 triệu, nghĩa là để rút được số tiền trên phải thực hiện ròng rã trong nhiều ngày” - anh T. bức xúc.
Theo anh T., sự việc đã được vợ chồng anh khiếu nại ngân hàng (NH), nhưng NH cho biết “sẽ rà soát trước khi có trả lời chính thức”. Trao đổi với chúng tôi, đại diện DongA Bank cho biết sau khi tiếp nhận khiếu nại từ khách hàng N.S.T. về việc không thực hiện giao dịch nhưng tài khoản thẻ bị rút 74 triệu đồng (ngày 22-7), NH này đã cho rà soát và thấy tài khoản của anh T. có phát sinh chín giao dịch rút tiền trên ATM với tổng số tiền là 74 triệu đồng trong các ngày 14, 16, 17 và 18-7-2016.
Nhận thấy có dấu hiệu của sự gian lận thẻ, NH này đang củng cố toàn bộ hồ sơ để chuyển cho cơ quan điều tra xử lý.
Trong khi đó, đại diện HDBank cho biết qua kiểm tra thông tin giao dịch cho thấy từ tháng 2-2014 đến tháng 7-2016 các khoản tiền chuyển vào tài khoản của chị N.T.T. (vợ anh N.S.T.) đều liên quan đến việc chi lương, ngoại trừ hai giao dịch chuyển khoản số tiền 50 triệu đồng và 51 triệu đồng được thực hiện cuối năm 2015 và đầu năm 2016.
Từ tháng 2-2014 đến tháng 5-2016, hằng tháng chị N.T.T. đều có giao dịch. Tuy nhiên, từ tháng 6-2016 khách hàng không thực hiện bất cứ giao dịch nào cho đến ngày 14-7-2016 thì bắt đầu xảy ra các giao dịch gian lận.
“NH nhận định thông tin thẻ của khách hàng đã bị đánh cắp nhưng đến nay NH chưa thể nhận diện chính xác người thực hiện giao dịch. Hiện NH đã báo cáo sự việc cho cơ quan công an và liên hệ các NH liên quan đến lịch sử giao dịch của khách hàng để xin cung cấp camera của các giao dịch không phải bị đánh cắp để kiểm tra thêm, từ đó phân tích khả năng thẻ bị đánh cắp thông tin ở đâu và vào thời điểm nào” - vị này cho biết.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/8/2016: Việt Nam đã nhập gần 500 tấn xoài mút từ Trung Quốc
Ngày 3-8, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết thông tin trên. Theo ông Hoàng Trung, thời gian qua có một số nhà nhập khẩu Việt Nam có hợp đồng với phía Trung Quốc nhập khẩu chính ngạch loại xoài quả nhỏ, có nơi gọi là xoài mút.
Xoài mút được nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn và đều được kiểm tra về sâu bệnh và hóa chất bảo vệ thực vật.
Theo ông Trung, tháng 7-8 không phải là mùa xoài ở Việt Nam nên xoài mút về nhiều, nhưng sau tháng 8 thì Việt Nam có xoài nội địa nhiều, nên lại dừng nhập xoài từ Trung Quốc.
Trong khi đó, thông tin từ Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xoài mút được trồng nhiều cả ở miền Tây và Trung Quốc, Lào. Xoài mút hiện có trên thị trường đều từ 3 nguồn này.
Cục Bảo vệ thực vật cũng bác bỏ xoài mút trên thị trường hiện nay làm bằng nhựa hoặc là xoài giả, mà cho rằng đây là quả xoài thật và là một trong khoảng 1.000 giống xoài đang có hiện nay.
Cục Bảo vệ thực vật cho rằng hạt xoài mút lép và lớp màng sinh học ở giữa trong clip lưu truyền gần đây cho là nilông nhưng thực ra là áo bao của hạt.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/8/2016: Động đất khiến núi lửa phun, 2 sân bay Indonesia đóng cửa
Diễn biến này khiến 29 chuyến bay trong nước và quốc tế chở du khách đến đảo du lịch Lombok và Bali bị hủy. Ông Sutopo Purwo Nugroho - người phát ngôn Cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia - đã kêu gọi người dân bình tĩnh.
Theo quan chức này, vào 6g48 sáng 3-8, một trận động đất 4,8 độ Richter khiến núi lửa Gamala phun cột tro cao 600m. Tro bụi núi lửa lan sang sườn phía nam và đông nam, tuy nhiên không buộc phải sơ tán người dân.
Theo AFP, vào hôm 2-8, núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra cũng phun trào mạnh, tuy nhiên không gây ảnh hưởng đến các chuyến bay.
Núi lửa Gamalama cao 1.715m, là một trong số 129 núi lửa đang hoạt động ở Indonesia. Năm 1775, núi lửa này từng phun trào dữ dội làm 1.300 người thiệt mạng.
Vào ngày 4-12-2011, núi lửa phun cột tro, đất đá cao tới 2.000m vào không trung, khiến hàng ngàn người dân thành phố Ternate ở gần đó sơ tán. Đến ngày 27-12-2011, đất đá rơi ra từ núi lửa làm thiệt mạng 4 người và khiến hàng chục người bị thương.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 30/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý