Báo Tuổi Trẻ ngày 5/10/2016: Hai nữ sinh lớp 9 bị 6 nữ sinh khác đánh hội đồng; Tông vào gốc cây đường Mai Chí Thọ, một phụ nữ tử vong; Lương cán bộ ấp, 5 triệu đồng chia cho cả chục người; Cà chua Lâm Đồng tăng giá 3-4 lần...

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/10/2016: Hai nữ sinh lớp 9 bị 6 nữ sinh khác đánh hội đồng 

Tối 4-10, trên facebook xuất hiện hai đoạn clip được cho là một nhóm nữ sinh THCS đánh hội đồng hai nữ sinh khác. Đoạn clip dài gần hai phút ghi lại cảnh nhóm nữ sinh này nắm tóc, dùng dép đánh vào mặt hai nữ sinh.

Một số nữ sinh còn nhảy lên giẫm đạp lên người hai nữ sinh. Hai nữ sinh bị đánh không có bất kỳ hành động chống cự nào. Trong khi đánh hai nữ sinh này, nhóm nữ sinh cho rằng đã “xúc phạm dân tao”.

Trong đoạn video clip còn xuất hiện nam sinh khác nhưng người này không vào can ngăn mà để mặc hai nữ sinh chịu trận. Chỉ đến khi một nữ sinh bị chảy máu ở vùng mắt thì nhóm này mới dừng tay và bỏ đi.

Ngay sau khi đoạn clip được đưa lên mạng, đã có hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ gây xôn xao dư luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc về việc nhóm nữ sinh đánh bạn và nạn bạo lực học đường.

Kết quả xác minh ban đầu của phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết trong vụ việc này có 8 nữ sinh, trong đó 6 nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quỳnh Long đánh 2 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Thuận.

Phụ huynh 6 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Long cũng đã đến thăm, xin lỗi và trấn an tâm lý hai nữ sinh bị đánh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ lúc 10g30 sáng 5-10, ông Nguyễn Trọng Hoàn, phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết sau khi nhận thông tin hai nữ sinh bị đánh hội đồng, phía Sở đã công văn khẩn gửi phòng GD-ĐT Quỳnh Lưu kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Sở cũng yêu cầu nhà trường có học sinh đánh nhau lập hội đồng kỷ luật đối với học sinh vi phạm.

Phòng GD-ĐT Quỳnh Lưu tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sớm ổn định tình hình dạy học.

Kết quả xử lý vụ việc gửi về Sở GD-ĐT Nghệ An trước ngày 15-10.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/10/2016: Tông vào gốc cây đường Mai Chí Thọ, một phụ nữ tử vong 

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/10/2016, Thông tin ban đầu, sáng nay, chị Nguyễn Huỳnh K.U (SN 1988, ngụ Q.4) điều khiển xe máy lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ hầm vượt sông Sài Gòn ra xa lộ Hà Nội.

Khi còn cách đường Đồng Văn Cống khoảng 500 mét (P.An Phú, Q.2, TP.HCM)  chiếc xe lao qua trái, tông vào gốc cây giữa làn ôtô và xe máy.

bao tuoi tre ngay 5102016

Sau cú đâm mạnh chị U đập vào gốc cây, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy lao về phía trước, tông vào một gốc cây khác rồi văng ra giữa đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc điều tiết giao thông.

Đến hơn 7g cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lí.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/10/2016: Lương cán bộ ấp, 5 triệu đồng chia cho cả chục người

Ông Lê Minh Tấn đã được Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu trả lời những thắc mắc của cử tri về chế độ cho cán bộ thôn, ấp. Điều mà theo cử tri Hồ Văn Bắc (xã Thái Mỹ, Củ Chi) là: “Cán bộ ấp không thể nhịn đói đi làm việc được”.

Ông Bắc cho biết trợ cấp cho cán bộ ấp nơi ông ở, cộng tất cả các khoản chỉ được 1,4 triệu đồng/ tháng.

“Kinh tế thị trường thì làm việc phải được trả công. Chống Pháp, chống Mỹ còn nhịn đói đi đánh giặc, chớ nay ai mà nhịn đói đi làm được?” - ông Bắc nói.

Chính vì vậy theo ông Bắc, tìm được người làm trưởng ấp rất khó khăn vì không ai chịu làm. Có trưởng ấp làm trên 20 năm, khi nghỉ trên tay không có nổi tờ bảo hiểm. Ông đề nghị Quốc hội xem xét lại chính sách dành cho cán bộ cơ sở, ít nhất phải bằng ½ lương trung bình của công nhân. “Để ít nhất đi họp thì cũng có tiền mua xăng, chứ xin tiền vợ sao được” - ông Hồ Văn Bắc nói.

Trước câu chuyện này, ông Lê Minh Tấn nói trong hệ thống hành chính chỉ công nhận bốn cấp: trung ương, tỉnh, huyện (quận), xã (phường). Còn ấp, thôn thì chỉ được trợ cấp.

TP.HCM là nơi được đánh giá có mức trợ cấp cho cán bộ ấp khá cao: 7 triệu đồng/ tháng với ấp nông thôn mới và 5 triệu đồng/ tháng với các ấp còn lại.

“Nhưng chừng đó tiền phải chia ra hàng chục vị trí: trưởng ấp, bí thư chi bộ, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi...Chia ra có người chỉ được 300 - 400 ngàn/ tháng” - ông Lê Minh Tấn cho biết.

Ông Tấn thông tin toàn TP.HCM hiện có 178 ấp và vấn đề cử tri nêu là tâm trạng chung của tất cả cán bộ ấp. Ông Tấn hứa Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với sở Nội vụ để có kiến nghị, tăng mức trợ cấp tương xứng với cán bộ thôn, ấp.

“Chúng tôi biết làm cán bộ ấp rất cực khổ. Chuyện gì cần triển khai ở trên đều đưa về ấp hết” - ông Lê Minh Tấn nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/10/2016: Cà chua Lâm Đồng tăng giá 3-4 lần 

Hiện tại giá cà chua loại 1 (trái to, da bóng): 13.000-15.000 đồng/kg, giá cà chua loại 2: 7.000-10.000 đồng/kg. Trong khi năm trước thời điểm này cà chua được bán với giá 3.000- 5.000 đồng/kg.

Mặc dù cà chua đang được giá nhưng nông dân lại không có hàng để bán vì hơn ba tháng nay, bệnh xoăn lá trên cây cà chua bùng phát mạnh, khiến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng.

Theo bà Lâm Thị Bé (40 tuổi, ngụ tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương), hiện tại nhiều vườn cà chua, trong đó có vườn cà của gia đình bà, bị xoăn lá toàn bộ, cho trái nhỏ và hư nhiều, thương lái mua sẽ loại bỏ gần hết. Vì vậy cà chua loại 1 đang rất hiếm.

Huyện Đơn Dương là vùng trồng cà chua lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, trong niên vụ này có khoảng 2.000ha cà chua, trong đó khoảng 900ha cà chua nhiễm bệnh xoăn lá.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/10/2016: Thái Lan bắt thủ lĩnh sinh viên Hong Kong

Đài BBC ngày 5-10 dẫn thông báo của đảng Demosisto do Hoàng Chi Phong lãnh đạo cho biết anh bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi sau khi đáp máy bay từ Hong Kong theo lời mời của nhà hoạt động sinh viên Thái Netiwit Chotipatpaisal.

Thông báo cũng nói đảng Demosisto "cực lực lên án chính phủ Thái Lan do hạn chế vô lý tự do và quyền nhập cảnh của Chi Phong và yêu cầu trả tự do ngay cho anh", theo báo Bangkok Post của Thái Lan.

Hãng tin AFP cho biết đã liên lạc với người đứng đầu cảnh sát di trú Thái Lan nhưng ông này nói chưa nắm thông tin sự việc. Trong khi đó các quan chức di trú tại sân bay Suvarnabhumi xác nhận với Reuters rằng Chi Phong bị ngăn cản vào Thái và sẽ bị trả về Hong Kong.

Tờ The Guardian (Anh) cho hay theo nguồn tin họ có được thì Chi Phong sẽ trở về Hong Kong trong hôm nay. Một nguồn tin nói hiện anh vẫn đang bị giữ tại nơi tạm giam ở sân bay.

BBC đưa tin chính phủ Thái đã phủ nhận ra lệnh bắt Chi Phong. Theo luật hiện hành, công dân Hong Kong có thể nhập cảnh vào Thái Lan 30 ngày mà không cần visa. 

Theo đảng Demosisto, nhà hoạt động Netiwit mời Chi Phong đến để phát biểu trước các sinh viên tại ĐH Chulalongkorn nhân kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát sinh viên năm 1976. Chính Netiwit đã ra sân bay đón Chi Phong và là người báo tin anh bị bắt. Hiện họ không thể liên lạc với Chi Phong.

Netiwit nói nhà chức trách Thái đã "nhận được thư từ chính phủ Trung Quốc" về chuyến thăm của Chi Phong.

Trước đó khi phát biểu với báo South China Morning Post về chuyến thăm của Chi Phong, Netiwit cho biết Thái Lan có thể tổ chức các cuộc biểu tình tương tự các cuộc biểu tình mà Chi Phong dẫn đầu ở Hong Kong năm 2014.

Sau các cuộc biểu tình này, Chi Phong thành lập đảng Demosisto, đòi quyền tự quyết cho Hong Kong. 

Tháng 5 năm ngoái, Chi Phong từng bị từ chối nhập cảnh vào Malaysia, nơi anh dự kiến tham gia buổi nói chuyện về dân chủ ở Trung Quốc. Anh đã lập tức trở về Hong Kong.

Giới quan sát nói sau khi bị bắt tại Thái, có khả năng Chi Phong cũng sẽ bị đưa trở lại Hong Kong.

Những năm gần đây, chính quyền Thái Lan bị chỉ trích do hợp tác với nhà chức trách Trung Quốc. Năm ngoái, Bangkok bị Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án sau khi trục xuất hai nhà hoạt động đối lập Trung Quốc đã được LHQ trao quy chế tị nạn. 

Thái Lan cũng khiến quốc tế khó hiểu khi trao trả hàng chục người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trốn chạy khỏi Trung Quốc.

Chính quyền ở Bangkok khẳng định họ hành động trong khuôn khổ luật quốc tế.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 4/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 3/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 2/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý