Xã hội
05/11/2016 12:37Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016: Nghi phạm đâm chết người trong quán karaoke đầu thú
Báo Tuổi Trẻ, Cãi nhau với nhóm thanh niên trong quán karaoke tại xã Cư Ni, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk, Trần Văn Duẩn đâm nhiều nhát vào một thanh niên khiến nạn nhân gục tại chỗ.Sáng 5-11, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động được Trần Văn Duẩn (22 tuổi, xã Cư Ni, huyện EaKar) ra đầu thú sau một ngày lẩn trốn tại Đắk Nông.
Theo đó, tối 3-11, Trần Văn Duẩn cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại quán SuSu (xã Cư Ni). Tại đây, nhóm của Duẩn đã cãi cọ dẫn đến xô xát với nhóm của anh Nguyễn Hồng Quang (22 tuổi, huyện Ea Kar) trong khu vực quán.
Trong lúc xô xát, Duẩn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Quang khiến nạn nhân gục tại chỗ.
“Sau khi gây án, đối tượng đã qua tỉnh Đắk Nông lẩn trốn. Đêm 4-11, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình vận động Duẩn đầu thú. Hiện tại đối tượng đang được tạm giữ tại công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội giết người” - ông Bôn thông tin.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016: Nam thanh niên chết cạnh vũng máu giữa đường
Vụ việc xảy ra vào khoảng 4g ngày 5-11 trên đường ĐT747B (thuộc P.Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Thời điểm trên, một số người dân phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi nằm bất động bên cạnh vũng máu. Lại gần thì thấy người này đã chết. Sự việc sau đó được báo cho lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên một chiếc gương chiếu hậu ô tô và một chiếc bật lửa, trên người không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.
Đến 8g cùng ngày, hiện trường vẫn được công an phong tỏa để điều tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016: Sạt lở trên đường sắt, tàu lửa đứng bánh tại Tuy Hòa
Mưa lớn từ tối 4 đến rạng sáng 5-11, mái taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên bị sạt lở một đoạn dài 10m, sâu hơn 3m.
Liên tục từ 6-11g sáng 5-11, ông Phan Văn Thuyên - Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh và hàng chục công nhân tập trung tại điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa (Phú Yên) để xử lý tạm thời sự cố sạt lở taluy âm của tuyến đường này.
Công nhân đào bỏ lớp đất yếu, tạm thời gia cố bằng rọ đá vào vị trí sạt lở. Có tất cả bốn đoàn tàu gồm SE4, SE5, SE7 và SQN4 phải tại dừng tại các ga Tuy Hòa, Phú Hiệp, Hòa Đa từ 6g sáng do sự cố trên.
“Việc gia cố tạm thời điểm sạt lở taluy âm tại xã Bình Ngọc phải hoàn thành trước 11g để các chuyến tàu tiếp tục hành trình. Về lâu dài, đoạn taluy này phải gia cố bằng bê tông”, ông Thuyên nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016: Xử lý nghiêm việc đưa tin thiếu trung thực về chất lượng nước mắm
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Thông tin - truyền thông xử lý nghiêm các cơ quan báo chí (tập thể và cá nhân) đưa thông tin thiếu trung thực về chất lượng nước mắm.Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh nước mắm, nhất là nguyên liệu và quy trình sản xuất.
Bộ Công an điều tra và sớm công bố kết quả điều tra vụ việc liên quan đến chất lượng nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công bố vừa qua.
Trước đó ngày 22-10, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc làm rõ, công khai thông tin chất lượng nước mắm.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016: Thỏa thuận khí hậu Paris đã trở thành luật quốc tế
Theo hãng tin AP, cho tới nay đã có 96 quốc gia, chiếm khoảng hơn 2/3 tổng lượng phát thải khí nhà kính của thế giới đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận này với quyết tâm hạn chế mức nóng lên toàn cầu dưới ngưỡng 2 độ C.
Dự kiến trong các tuần và tháng tới sẽ có thêm nhiều quốc gia khác sẽ chính thức phê chuẩn thỏa thuận.
Giới khoa học thế giới tán thưởng về tiến độ nhanh chóng của quá trình đưa vào thực thi những nội dung đã đạt được trong thỏa thuận được ký kết giữa 192 bên hồi tháng 12 năm ngoái tại Paris, Pháp.
Tiến sĩ Feng Qi, giám đốc điều hành trường Môi trường và khoa học bền vững tại Đại học Kean tại bang New Jersey của Mỹ nhận xét: "Phải mất hơn 7 năm để nghị định thư Kyoto có hiệu lực trong khi với thỏa thuận chống biến đổi khí hậu tại Paris chỉ mất gần một năm để có thể đạt được kết quả tương tự. Mặc dù hiệu quả thực sự của thỏa thuận này sau khi nó đi vào thực tiễn như thế nào thì vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy cộng đồng quốc tế đã cởi mở hơn nhiều trong việc thay đổi hành vi kinh tế và chính trị để kiểm soát vấn đề biến đổi khí hậu".
Các nhà khoa học cũng như các nhà hoạch định chính sách cho rằng, việc thỏa thuận có hiệu lực mới chỉ là bước đầu tiên của một quá trình lâu dài và phức tạp hơn là thoát dần khỏi việc sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch.
Mặc dù thỏa thuận Paris hiện đã có tính ràng buộc về pháp lý nhưng vấn đề cắt giảm thải cacbon mà từng nước cam kết thực hiện thì không phải vậy.
Tuy nhiên thỏa thuận Paris nỗ lực tìm kiếm cách thức triển khai các hệ thống giám sát minh bạch để cộng đồng có thể biết được từng nước đang tiến hành các bước giảm thải cụ thể ra sao.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý