Xã hội
06/11/2016 14:55Báo Tuổi Trẻ ngày 6/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/11/2016: Không cứu được cô gái vùng vẫy dưới hồ đá làng đại học
Báo Tuổi Trẻ, Theo thông tin ban đầu cho hay khoảng 9g30 ngày 6-11, một số người đang câu cá tại khu vực hồ đá làng đại học (Bình Dương) nghe tiếng động và tiếng kêu cứu.
Mọi người thấy dưới hồ một cô gái đang vùng vẫy, chới với. Ngay lập tức, một người dân nhảy xuống để bơi ra cứu người nhưng tới nơi thì cô gái đã chìm hẳn.
Sau một hồi lặn tìm, nạn nhân được người dân đưa lên bờ cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nạn nhân mặc quần jean, áo hồng và áo khoác jean.
Theo một số nhân chứng thì thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, cô gái đến khu vực hồ đá với một người nữa nhưng sau đó không thấy người này đâu.
Nhận tin báo cơ quan chức năng TX Dĩ An (Bình Dương) có mặt để xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Qua kiểm tra cơ quan chức năng tìm thấy 2 chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1997) và Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1994) cùng quê Phú Yên và một xe tay ga biển số 60B… để gần hiện trường.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 6/11/2016: Rà soát vụ án tử tù Lê Văn Mạnh
Bà Lê Thị Việt (mẹ tử tù Lê Văn Mạnh) cho biết thời gian qua, đoàn công tác của các cơ quan tư pháp đã về nhà bà và hiện trường nơi xảy ra vụ án tại Thanh Hóa để đo đạc, thu thập một số tài liệu liên quan đến vụ án.
Lãnh đạo TAND tối cao cho biết các cơ quan liên quan đang khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ vụ án, đánh giá chứng cứ, những vấn đề còn mâu thuẫn trước khi có kết luận cuối cùng về việc Lê Văn Mạnh có bị oan sai hay không.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tháng 3-2005, một vụ giết người và hiếp dâm xảy ra tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân là Hoàng Thị L. (sinh năm 1991).
Một tháng sau, Lê Văn Mạnh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt về hành vi cướp tài sản. Sau đó từ trong tù, Mạnh viết thư gửi cho cha ruột với nội dung nhận tội giết và hiếp dâm L..
Trong 11 năm qua, vụ án Lê Văn Mạnh trải qua 7 phiên tòa và 1 lần giám đốc thẩm. Năm 2008, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội y án tử hình đối với Lê Văn Mạnh về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, từ đó đến nay Mạnh có nhiều đơn kêu oan.
Ngày 16-10-2015, TAND tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc thi hành án tử hình đối với Mạnh để gia đình bà Việt làm đơn nhận tử thi đưa về an táng.
Bà Việt ra Hà Nội nộp đơn kêu oan cho con. Sau đó, TAND tỉnh Thanh Hóa tạm hoãn thi hành án đối với Lê Văn Mạnh để xem xét lại vụ án.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/11/2016: Bắt 3 cán bộ, nguyên lãnh đạo ngân hàng SeABank
Ba bị can gồm ông Thái Trần Thông, nguyên giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng, Hoàng Hiếu Trung, trưởng phòng giao dịch Lê Lợi (SeABank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn, nhân viên ngân hàng cùng bị bắt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2007, SeABank cấp hạn mức tín dụng 120 tỉ đồng cho Công ty TNHH Gia Bảo do bà Hứa Thị Mộng Hoa làm giám đốc. Hợp đồng hạn mức có giá trị từ 27-11-2007 đến 27-11-2008.
Trong đó, công ty TNHH Gia Bảo thế chấp tài sản tại ngân hàng là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản đảm bảo.
Hàng hóa trong kho gồm các loại như thẻ cào, SIM card, điện thoại và linh phụ kiện điện thoại. Phương án của ngân hàng SeABank đưa ra là phải chỉ định thủ kho độc lập để quản lý số hàng hóa tồn kho luân chuyển nói trên.
Tại thời điểm đó, Thái Trần Thông làm phó giám đốc chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này là giám đốc), đã ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên.
Tuy nhiên, sau đó bị can Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên không quản lý được kho hàng, trong khi đó kho hàng của Công ty TNHH Gia Bảo là tài sản thế chấp dẫn đến tình trạng Công ty TNHH Gia Bảo khai khống số hàng hóa và bán hàng hóa trong kho mà ngân hàng SeABank không biết.
Ngoài ra, Hoàng Hiếu Trung (lúc này là chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn, chuyên viên hỗ trợ tín dụng, được giao nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho nhưng cả 2 không kiểm tra, không đối chiếu số liệu thực tế giữa báo cáo tồn kho của Công ty TNHH Gia Bảo với số hàng thực tế dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho.
Đến tháng 12-2008 là thời điểm trả nợ, Công ty TNHH Gia Bảo vẫn còn nợ quá hạn hơn 100 tỉ đồng. Phía ngân hàng SeABank kiểm tra kho hàng thì phát hiện hàng trong kho không đủ như báo cáo.
Lúc này giá trị hàng trong kho chỉ còn 14,5 tỉ đồng trong khi Công ty Gia Bảo khai khống lên 184 tỉ đồng. Do vậy, SeABank buộc bà Hoa nộp tiền, đồng thời ngân hàng cũng thanh lý các bất động sản để thu hồi vốn. Nhưng do không có hàng trong kho nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỉ đồng, còn lại 55,2 tỉ đồng SeABank không thu được nợ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/11/2016: 8.500-9.500 tỉ đồng nâng cấp Quốc lộ 22 TP.HCM-Tây Ninh
Có 4 liên danh gồm 15 doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao) nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 từ TP HCM đến Củ Chi dài 58 km, mở rộng mặt đường lên 60 m.Vốn đầu tư bình quân từ 8.500 đến 9.500 tỉ đồng, trong đó bao gồm xây dựng cầu vượt Trung Chánh (Q.12) và xây dựng cầu An Hạ (Củ Chi).
Đây là lần đầu tiên có một dự án BOT đạt “kỷ lục” có nhiều doanh nghiệp cùng đề xuất đầu tư hoàn vốn bằng thu phí giao thông.
Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Tây Ninh có ý kiến về qui mô đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 từ TP.HCM đến Tây Ninh nhằm tuyển chọn nhà đầu tư.
Theo một số doanh nghiệp, dọc theo tuyến Quốc lộ 22 từ Củ Chi đến Tây Ninh, Long An hình thành nhiều khu công nghiệp và là tuyến đường kết nối với Campuchia sẽ tăng số lượng xe lưu thông nên đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư.
Đồng thời trong năm 2017 khi hoàn thành cầu Vàm Cống, Cao Lãnh thì người dân đi từ TP đến đường N2 (đường Hồ Chí Minh) sẽ rút ngắn thời gian về Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang so với đi tuyến Quốc lộ 1, số lượng xe lưu thông trên tuyến đường này tiếp tục tăng cao.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/11/2016: Hai trợ lý thân cận của Tổng thống Hàn Quốc bị bắt giữ chính thức
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 6-11, các công tố viên Hàn Quốc đã phát trát bắt giữ chính thức đối với 2 cựu trợ lý cấp cao của Tổng thống Park Geun Hye do liên quan đến vụ bê bối chính trị đang gây rúng động Hàn Quốc.
Bất kể là ngày Chủ nhật, các công tố viên Hàn Quốc vẫn làm việc. Điều đó cho thấy cuộc điều tra đang được thúc đẩy nhanh chóng.
Cũng dễ thấy các công tố viên không thể không chịu tác động từ cuộc biểu tình lớn qui tụ hàng chục ngàn người dân xuống đường đòi bà Park Geun Hye từ chức vào ngày 5-11 và những ngày trước đó.
Theo AP, cũng trong ngày hôm nay, các công tố viên đã phát lệnh triệu tập lên thẩm vấn đối với ông Woo Byung-woo, cựu thư ký cấp cao của Tổng thống phụ trách các vấn đề dân sự, vì không ngăn chặn được bà Choi Soon Sil gây ảnh hưởng đến các vấn đề quốc gia và vì dính líu vào các cáo buộc tham nhũng khác nhau của người thân trong gia đình ông.
Cựu cố vấn của Tổng thống Park Geun Hye, ông Jeong Ho Seong thực ra đã bị tạm giữ từ đêm 3-11 với những cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật.
Ông này được biết đến là “cánh tay phải” của bà Park Geun Hye và đã trợ giúp bà kể từ năm 1998. Ông bị gọi đến Văn phòng công tố vì bị tình nghi chuyển giao các bài phát biểu và tài liệu nhà nước cho bà Choi Soon Sil (người cũng đã bị bắt giữ chính thức để phục vụ điều tra), bạn thân lâu năm của Tổng thống Park Geun Hye.
Cũng trong ngày 6-11 hôm nay, ông Ahn Jong Beom, nguyên là Thư ký phụ trách vấn đề phối hợp chính sách của Tổng thống Park Geun Hye, cũng đã nghe trát bắt giữ chính thức với các cáo buộc về lạm dụng quyền hạn.
Ông này bị nghi đã giúp đỡ bà Choi Soon Sil thu hàng trăm triệu USD tiền tài trợ từ các tập đoàn lớn như Samsung cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà Choi lập ra nhằm trục lợi.
Hôm 4-11, nữ Tổng thống Park Geun Hye đã xuất hiện trong một đoạn băng phát trên truyền hình trong đó bà khóc và tuyên bố chấp nhận điều tra về vụ bê bối trên.
Theo BBC, sau phát biểu xin lỗi của bà Park, đảng đối lập ở Hàn Quốc đánh giá lời xin lỗi là "thiếu chân thành" và kêu gọi bà Park phải từ chức vì vụ bê bối Choigate.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý