Xã hội
06/12/2016 12:31Báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2016: Cách chức nữ hiệu phó vào nhà nghỉ với bí thư xã
Báo Tuổi Trẻ, Bà Nguyễn Thị Duyên bị cách chức hiệu phó trường tiểu học xã Tân Xuân sau khi bị chồng bắt quả tang cùng ông Lê Văn Khâm vào nhà nghỉ.Ngày 5-12, chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó hiệu trưởng Trường tiểu học xã Xuân Tân với bà Nguyễn Thị Duyên - phó hiệu trưởng Trường tiểu học xã Xuân Tân.
Bà Duyên bị cách chức do có mối quan hệ không trong sáng với ông Lê Văn Khâm (51 tuổi) - bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Xuân Tân.
Theo quyết định, bà Duyên bàn giao công việc cho hiệu trưởng Trường tiểu học xã Xuân Tân; trưởng phòng GD-ĐT huyện Thọ Xuân, hiệu trưởng Trường tiểu học xã Xuân Tân bố trí việc làm khác cho bà Duyên.
Trước đó, ngày 5-12, Ban thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã có quyết định cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Tân nhiệm kỳ 2015-2020 với ông Lê Văn Khâm.
Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thọ Xuân, sáng 27-11, bà Duyên vào nhà nghỉ Xuân Mới (ở xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân) với ông Lê Văn Khâm thì bị chồng và người nhà phát hiện.
Khi công an xã Thọ Lộc đến lập biên bản sự việc, ông Khâm và bà Duyên thừa nhận hành vi của mình.
Ông Khâm đã có vợ con, bà Duyên cũng đã có chồng con. Hai người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại địa phương. Việc làm của bà Duyên đã vi phạm Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2016: Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng, gí vào đầu phụ nữ
Ngày 6-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang khẩn trương vào cuộc xác minh đoạn video phát tán trên mạng ghi lại cảnh một người đàn ông nổ súng đe dọa một người dân trong lúc giữa hai người này xảy ra cự cãi.
Sự việc được cho là xảy ra trước trụ sở của một công ty dịch vụ bảo vệ trên đường Cống Lở thuộc phường 15, quận Tân Bình.
Đoạn clip phát tán trên mạng dài 2 phút 8 giây có nội dung thể hiện giữa một người đàn ông và một phụ nữ đi xe gắn máy xảy ra cự cãi bên lề đường.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ móc từ túi quần một khẩu súng ngắn, lên đạn gí vào đầu người phụ nữ dọa bắn.
Thấy vậy, người phụ nữ la to: “Mày bắn đi, bắn đi, bắn đi”. Lúc này, người đàn ông này giương súng bắn một phát “chỉ thiên” rồi bỏ đi, mặc cho người phụ nữ này gí đầu bảo: “Bắn lên đầu nè, sao lại bắn ra đường”.
Tuy nhiên, ngay sau đó cuộc cãi vã giữa hai người này lại tiếp tục, có chiều hướng càng căng thẳng. Trong đoạn đối thoại giữa hai người này thể hiện người đàn ông này có nợ lương, nhưng hứa nhiều lần không trả.
Khi người phụ nữ này có “ý kiến”, người đàn ông này to tiếng thách thức, đồng thời nhiều lần chỉ trỏ vào mặt, dùng chân đạp người phụ nữ.
Sự việc có sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có hai người (một ngồi sau xe của người phụ nữ và một đi theo người đàn ông), nhưng không ai can thiệp.
Sáng 6-12, phóng viên nhiều lần gọi vào hai số điện thoại di động của công ty được cho là có giám đốc nổ súng đe dọa người dân. Tuy nhiên, không ai bốc máy hoặc máy bận.
Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 6-12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết đã cử lực lượng phối hợp cùng Công an Q.Tân Bình để xác minh vụ việc.
Theo vị này, Công ty dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được cấp súng loại công cụ hỗ trợ và các loại công cụ hỗ trợ khác.
Theo quy định, cá nhân, đơn vị nào được cấp súng mà sử dụng sai mục đích, trái quy định thì tùy vào mức độ vi phạm, căn cứ theo quy định pháp luật để xử lý.
Riêng trường hợp cụ thể trên, phải chờ kết quả xác minh cụ thể. Súng đó có được cơ quan chức năng cấp giấy phép sử dụng hay không? Ai sử dụng và việc sử dụng đó vi phạm như thế nào thì sẽ ra quyết định xử lý đúng theo quy định pháp luật.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2016: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can chém chết 4 người tại Hà Giang
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can từng có bệnh án tâm thần, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần trung ương và được đưa về địa phương từ đầu tháng 7.
Cơ quan công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc, bị can Tuấn đã ổn định bệnh, đủ căn cứ khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 4g sáng 1-12, Tuấn mang con dao chạy xe máy sang nhà ông Phù Láo Tả (59 tuổi, bố đẻ của Tuấn) ở cùng bản và dùng dao chém chết ông Tả cùng cháu nội là Phù Ánh Tuyết (2 tuổi) đang ngủ trong nhà.
Nghe tiếng kêu cứu, anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi, dân quân thôn) chạy đến hiện trường ngăn cản cũng bị Tuấn cầm dao chém chết tại chỗ.
Tiếp đó, Tuấn đi xe máy sang nhà bà Tải Lở Mở (51 tuổi, thím ruột) ở gần đó chém chết bà Mở.
Anh Phù Láo Sán (26 tuổi, con trai bà Mở) đang ngủ trong nhà nghe tiếng kêu thất thanh của mẹ nên vùng dậy cũng bị Tuấn chém trọng thương.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2016: Cổ phiếu Sabeco tăng trần trong ngày “ra mắt”
Sáng 6-12, với giá tham chiếu 110.000 đồng/cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch mở cửa, cổ phiếu SAB đã tăng trần ở mức 132.000 đồng/cổ phiếu, với 3.000 cổ phiếu được giao dịch.
Mức giá trần này tiếp tục được duy trì suốt phiên giao dịch buổi sáng và hầu như không còn lệnh đặt bán ra sau phiên giao dịch khớp lệnh mở cửa.
Lượng cổ phiếu “khủng” nói trên của Sabeco được ước tính tương ứng hơn 3,6 tỉ USD, lọt vào top 5 doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa cao nhất trên sàn HOSE hiện nay.
Phát biểu tại buổi ra mắt niêm yết, ông Võ Thanh Hà, chủ tịch HĐQT Sabeco, cho biết tính đến cuối tháng 11-2016, doanh thu hợp nhất (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) của Sabeco trong 11 tháng đầu năm lên hơn 28.298 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt trên 5.035 tỉ đồng, vượt 13% so với kế hoạch của cả năm 2016.
Đồng thời, theo lộ trình thoái vốn Nhà nước đã được đặt ra, ông Hà cho hay dù không thể thực hiện kịp trong tháng 12-2016 như kế hoạch đưa trước đó, nhưng Sabeco “đang nỗ lực tối đa, đẩy nhanh tiến độ yêu cầu thực hiện việc thoái vốn từ Chính phủ với quyết tâm cao nhất”.
Hiện Sabeco đang xúc tiến làm việc với các tổ chức tư vấn và chưa thể công bố lộ trình thoái vốn một cách cụ thể như thế nào, “nhưng chắc chắn sẽ thực hiện trong năm 2017”, ông Hà nhấn mạnh.
Theo Sabeco, doanh nghiệp này đang có 24 nhà máy đặt trên 10 tỉnh,thành phố khắp cả nước, với tổng công suất đạt trên 1,8 tỉ lít bia/năm, trong đó thị phần bia phổ thông chiếm đến 60% sản lượng của toàn ngành và là doanh nghiệp có sản lượng sản xuất bia lớn nhất hiện nay của VN.
Dù có sản xuất rượu, nước giải khát, nhưng bia và các nguyên vật liệu sản xuất bia là hai nhóm sản phẩm chính mang về nhiều lợi nhuận nhất hiện nay cho Sabeco.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kể cả khi được đánh giá có khả năng tạo nên những đợt sóng lên trong phiên giao dịch đầu tiên và cả một số ngày tiếp theo, nhưng đổi lại, sẽ có không ít rủi ro đang đón chờ Sabeco trong thời gian tới.
Một trong những rủi ro lớn nhất được các chuyên gia cảnh báo với nhà đầu tư là tính bất ổn về công tác nhân sự cho các vị trí điều hành chủ chốt tại Sabeco, từ quá khứ, hiện tại, và thậm chí, cho đến cả tương lai.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2016: Tòa án tối cao Anh bắt đầu nghe điều trần về Brexit
Theo hãng tin AFP, lần đầu tiên, toàn bộ 11 thẩm phán của tòa án tối cao được triệu tập để nghe chính phủ chất vấn về phán quyết của tòa án tối cao cho rằng chính phủ của bà Theresa May phải được quốc hội phê chuẩn để có thể khởi động quá trình đàm phán Brexit.
Cuộc điều trần bắt đầu từ ngày 5-12 và sẽ kéo dài trong 4 ngày.
Những người biểu tình ở cả hai phía đã tham gia tuần hành bên ngoài tòa án. Những người biểu tình ủng hộ châu Âu đi trên các xe buýt 2 tầng đến, họ đeo bộ tóc của các thẩm phán và vẫy cờ EU.
Tháng trước tòa án tối cao Anh ra phán quyết cho rằng chính phủ Anh không thể có quyền độc lập trong việc kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động quá trình đàm phán Brexit, một quá trình dự kiến kéo dài 2 năm sau đó. Và theo đó, quốc hội sẽ phải bỏ phiếu thông qua vấn đề này.
Quyết định này đã khiến những người ủng hộ Brexit giận dữ. Một số tờ báo còn cáo buộc các thẩm phán đã phớt lờ nguyện vọng của 52% cử tri Anh đã bỏ phiếu chọn "ra đi" trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 23-6.
Cuộc bỏ phiếu dẫn tới kết quả Anh là quốc gia đầu tiên lựa chọn rời khỏi EU đã gây một cơn "địa chấn" trên toàn thế giới và cổ súy thêm cho phong trào dân túy tại châu Âu và Mỹ suốt thời gian qua.
Chánh án Tòa án tối cao Anh David Neuberger cho biết những người liên quan tới phán quyết về Brexit của tòa đều đã bị đe dọa, lăng nhục. Tuy nhiên ông khẳng định rằng các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết sau cuộc điều trần lần này một cách công bằng, không có bất cứ sự thiên vị chính trị nào trong đó.
Nếu quốc hội được quyền bỏ phiếu trong vấn đề kích hoạt điều 50, điều này có thể tạo điều kiện cho những nghị sĩ ủng hộ EU có thể trì hoãn hoặc làm dịu đi quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu của Anh.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 4/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý