Xã hội
07/09/2016 12:32Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016: Hiếp dâm con riêng vợ, cha dượng lãnh 8 năm tù
TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Phương (53 tuổi, trú 379 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang) 8 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Ngoài ra, bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại 800 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Trần Thanh Phương và chị Lê Thị Tú C. đăng ký kết hôn năm 2011. Khi kết hôn với Phương, chị C. đón con riêng là V.A.T.Q. (16 tuổi) về ở cùng tại 379 Lê Hồng Phong. Từ tháng 5 đến tháng 11-2012, chị C. vào TP.HCM học nghề.
Trong khoảng thời gian này, Phương đã gần gũi và giao cấu với cháu Q. nhiều lần. Đến tháng 11-2012, chị C. học xong trở lại Nha Trang thì Phương vẫn tiếp tục lén lút quan hệ với cháu Q. thêm nhiều lần nữa.
Nghi ngờ hành vi mờ ám của chồng với con riêng, chị C. đặt camera tại đầu giường ngủ theo dõi và phát hiện Phương và cháu Q. quan hệ tình dục với nhau vào trưa 4-8-2014. Từ chứng cứ này, chị C. tố cáo hành vi của Phương ra cơ quan CSĐT.
Trước đó, bị cáo bị truy tố với hai tội danh “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”. Tuy nhiên, ngày 4-4-2016, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi TAND tỉnh Khánh Hòa rút quyết định truy tố tội “giao cấu với trẻ em” đối với bị can.
Viện KSND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy bị can Phương có hành vi phạm tội nhiều lần trong cùng một khoảng thời gian ngắn, tại cùng một địa điểm và cùng một đối tượng bị xâm hại nên chỉ xem xét truy tố bị can một tội danh.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016: Vẫn tổ chức ăn tiệc trong hang động vịnh Hạ Long
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016, thời gian gần đây hoạt động tổ chức tiệc tùng, ăn uống trong hang động trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra thường xuyên với quy mô lớn đã trở thành một trào lưu được nhiều hãng du lịch quảng cáo là “sang trọng, đẳng cấp”.
Việc tổ chức dịch vụ ăn uống ngày càng quy mô, có khi lên đến cả chục bàn với hàng trăm người cùng các hoạt động như đốt nến, ăn uống, hát, nhảy... trong hang đã dấy lên mối lo ngại đến từ người dân, du khách đối với di sản thiên nhiên thế giới này.
“Với những người đang tổ chức hoạt động này, tôi nghĩ nên dừng lại” - nhiếp ảnh gia Đỗ Kha, người có hơn 60 năm gắn bó với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, nêu quan điểm.

Theo thông tin từ ban quản lý vịnh Hạ Long, hoạt động này đã diễn ra từ năm 2005, được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý để Công ty CP dịch vụ vịnh Hạ Long được quản lý và tổ chức dịch vụ tại Hang Trống, trong đó có nội dung “tổ chức ăn tối, biểu diễn nghệ thuật”.
Để được cấp phép, công ty trên phải có phương án quản lý, tổ chức dịch vụ tại Hang Trống với các cam kết về đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách, đảm bảo vệ sinh môi trường, trực thông tin cứu hộ, cứu nạn và tổ chức các hoạt động tuân thủ theo quy chế quản lý vịnh Hạ Long.
Qua thực tiễn hoạt động, dịch vụ này đã thu hút được sự quan tâm của một lượng khách du lịch phân khúc cao cấp và tiếp tục phát triển đến bây giờ.
Việc tổ chức tiệc đêm cho khách du lịch được các công ty du lịch ký kết hợp đồng theo hình thức trọn gói cả hành trình thăm vịnh gồm: chi phí thuê tàu, vé thắng cảnh, các bữa ăn trong tour, trong đó có một bữa tiệc tại hang động...
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc chế biến, chuẩn bị tiệc đêm đều được thực hiện từ bờ hoặc trên tàu du lịch, hoàn toàn không có việc nấu nướng tại các hang động.
Do vậy, khi kiểm tra sơ bộ chưa thấy có ảnh hưởng tới môi trường và các giá trị của điểm tham quan cũng như khu vực xung quanh.
Trong các nghị quyết, báo cáo đánh giá hằng năm của Trung tâm Di sản thế giới về công tác bảo tồn vịnh Hạ Long cũng chưa từng đề cập hoặc khuyến nghị tới nội dung tổ chức tiệc trong các hang động trên vịnh Hạ Long.
Tối 6-9, ông Phạm Hồng Hà - chủ tịch UBND TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc tổ chức ăn tiệc trong hang động Vịnh Hạ Long vẫn tiếp tục được thực hiện.
“Trước mắt, UBND TP Hạ Long báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, tiếp tục duy trì loại hình dịch vụ này trên vịnh đến hết năm 2016” - ông Hà nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016: Hiếp dâm trẻ em chỉ bị phường... xử phạt hành chính
Phạm Linh Lung (16 tuổi, trú tại TX Buôn Hồ, Đắk Lắk) đòi giao cấu trẻ 11 tuổi nhưng chỉ bị UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính.Ngày 6-9, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có kháng nghị, yêu cầu chủ tịch UBND phường Đạt Hiếu (TX Buôn Hồ, Đắk Lắk) tuyên hủy quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Phạm Linh Lung (16 tuổi, trú tại TX.Buôn Hồ) để cơ quan tố tụng thụ lý giải quyết theo quy định.
Theo cơ quan điều tra, ngày 13-1-2015, Phạm Linh Lung thấy cháu B.T.N.P. (11 tuổi, là hàng xóm của Lung) đi qua trước nhà, Lung chạy ra kéo cháu P. đặt trên ghế trong nhà mình rồi đòi giao cấu.
Lúc này cháu P. tìm cách chống cự nhưng Lung dùng tay bịt miệng cháu P., cháu P. vùng dậy kêu cứu. Lúc này do lo sợ bị phát hiện nên Lung thả cháu P. về nhà.
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu P. làm đơn tố cáo. Tại công an, Lung khai nhận hành vi của mình. Dù vụ án có dấu hiệu hình sự nhưng Công an phường Đạt Hiếu không thông báo cho cơ quan cấp trên mà tham mưu cho UBND phường Đạt Hiếu xử phạt theo hướng xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 23-1-2015, chủ tịch UBND phường Đạt Hiếu ra quyết định xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối với Phạm Linh Lung.
Cho rằng quyết định này là không khách quan, gia đình cháu P. tiếp tục gửi đơn tố cáo. Đến ngày 28-6, Phạm Linh Lung bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Trả lời PV về quyết định xử phạt hành chính đối với Lung trong khi vụ việc có dấu hiệu hình sự, chủ tịch UBND phường Đạt Hiếu Đào Tấn Đồng cho biết thời điểm ra quyết định này ông Lê Bá Hiếu đang làm chủ tịch phường. Ông Hiếu hiện là trưởng Phòng LĐ-TB&XH TX.Buôn Hồ.
“Tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng vụ đó thấy hồ sơ của công an phường trình lên nên tôi ký”, ông Lê Bá Hiếu nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016: Hơn 1.000 học sinh khu vực bị ảnh hưởng Formosa chưa đến trường
Ông Lê Văn Luyện - chủ tịch xã Kỳ Hà - cho biết sáng nay (7-9) có 1.169 học sinh của xã này không đến trường. Như mầm non 90/300 cháu, tiểu học 154/694 học sinh, trung học cơ sở 101/520 học sinh.
Trước đó, ngày khai giảng năm học mới thì bậc mầm non chỉ có 140/300 cháu dự khai giảng, tiểu học 139/694 học sinh và trung học cơ sở 94/520 học sinh.
Người dân nơi đây chủ yếu làm muối và đi biển. Từ ngày xảy ra sự cố môi trường khiến cá chết thì ruộng muối bỏ hoang, nhiều thuyền bè không ra khơi. Một phụ huynh cho biết vợ chồng có bốn người con đến tuổi ăn học, hiện gia đình gặp khó khăn phải cho con ở nhà.
Ngoài việc vận động, thị xã Kỳ Anh đã thực hiện một số miễn giảm như tiền học phí, tiền xây dựng trường cho học sinh Kỳ Hà.
Trước việc học sinh Kỳ Hà chưa đến trưởng, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo dù học sinh đến trường được bao nhiêu thì dạy bấy nhiêu nhưng phải hiệu quả. Giáo viên phải hằng ngày đi vận động phụ huynh sớm cho con em đến trường.
Theo ủy ban thị xã Kỳ Anh, đã có một số bộ phận cực đoan kích động, xúi giục để ngăn cản, cấm đoán học sinh đến trường nhằm gây sức ép lên chính quyền đòi một số yêu sách. Thị xã đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để phụ huynh hiểu và cho con em đến trường.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/9/2016: Philippines tố Trung Quốc ngay giữa hội nghị ASEAN
Theo Reuters, những bức ảnh tố cáo hoạt động ngang ngược của tàu cá Trung Quốc, bất chấp phán quyết của tòa Trọng tài The Hague ngày 12-7, được Bộ quốc phòng Philippines công bố chỉ vài giờ trước cuộc họp giữa các quốc gia ASEAN với thủ tướng Trung Quốc tại Lào.
Mặc dù chưa có sự giải thích nào về tính thời điểm của việc công bố này, nhưng chỉ hai ngày trước, Manila nêu ra "quan ngại sâu sắc" của họ trước số lượng tàu Trung Quốc gia tăng xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough và yêu cầu đại sứ Trung Quốc giải thích về việc này.
Một quan chức Philippines cho biết việc công bố các bức ảnh và bản đồ được tiến hành theo lệnh của Bộ trưởng quốc phòng Philippines là người đang có mặt tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Lào.
10 bức ảnh và bản đồ đã được gửi qua email tới các nhà báo, nhiều người trong đó cũng đang có mặt tại thủ đô của Lào để đưa tin về hội nghị.
Các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến sẽ có cuộc gặp với thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cuối giờ sáng hôm nay (7-9), mặc dù chưa rõ những vấn đề tranh cãi về Biển Đông có được đưa ra thảo luận công khai hay không.
Một dự thảo thông cáo của ASEAN mà hãng tin Reuters có được hôm 5-9 có liệt kê 8 điểm liên quan tới vấn đề Biển Đông nhưng không đề cập tới phán quyết của tòa Trọng tài quốc tế.
Tuy nhiên, trước hội nghị tại Lào, bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết máy bay của không quân Philippines đã bay qua khu vực bãi cạn Scarborough và phát hiện thấy số lượng tàu Trung Quốc đông bất thường vẫn tiếp tục hoạt động tại đây.
Bộ trưởng quốc phòng Delfin Lorenzana cho rằng sự xuất hiện của 6 tàu Trung Quốc cùng với các tàu hải cảnh trong khu vực đó là "nguyên nhân gây quan ngại sâu sắc".
Một quan chức an ninh Philippines tháp tùng tổng thống Duterte cho biết chính quyền Manila đang đối mặt với thách thức về việc phải giải thích như thế nào với người dân về việc vì sao các ngư dân của họ vẫn chưa thể trở lại ngư trường đánh bắt xung quanh bãi cạn Scarborough.
Quan chức này nói: "Vậy nên chúng tôi muốn đối thoại với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này, nhưng tình hình đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Tổng thống đang muốn hỏi ý đồ của Trung Quốc tại khu vực này là như thế nào".
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 6/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 4/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý