Xã hội
08/11/2016 12:38Báo Tuổi Trẻ ngày 8/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 8/11/2016: Khảo sát nước mắm của Vinastas có tài trợ, không minh bạch
Báo Tuổi Trẻ, Cụ thể về kết quả khảo sát nước mắm của Vinastas công bố gây bức xúc dư luận vừa qua, Bộ Công thương khẳng định kết quả kiểm tra cho thấy việc khảo sát nước mắm của Vinastas là không đảm bảo tính độc lập, tin cậy và minh bạch.
Cụ thể, dù là hoạt động nhân danh Vinastas nhưng khi thực hiện không xây dựng đề án, kế hoạch khảo sát rõ ràng.
Khảo sát chủ yếu do chủ tịch và một số cá nhân thực hiện, nhiều khâu không được các cấp có thẩm quyền của Vinastas phê duyệt và giám sát.
Quá trình lấy (mua) mẫu thiếu tin cậy. Toàn bộ 150 mẫu đã mua không có hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, chỉ có hóa đơn bán lẻ, hóa đơn bán hàng, bản kê bán hàng của nơi bán (89 mẫu); 61 mẫu chỉ có bảng kê do cán bộ đi mua tự lập.
Đặc biệt, có sự không thống nhất trong quá trình mã hóa mẫu; một số mẫu không được mã hóa trước khi yêu cầu thử nghiệm.
Theo thông tin do Vinastas cung cấp, hoạt động khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ từ tổ chức bên ngoài, vì vậy, không đảm bảo tính độc lập như quy định tại Điều 28, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Về công bố thông tin liên quan đến khảo sát nước mắm, Bộ Công thương nêu Vinastas công bố kết quả khảo sát nước mắm thông qua nhiều hình thức, như đăng bài “Báo cáo kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc” vào ngày 14-10-2016 trên trang web của Vinastas; tổ chức buổi báo cáo kết quả khảo sát và đưa ra thông cáo báo chí; đăng bài “gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn” vào ngày 18-10-2016 trên trang web của Vinastas…
Đánh giá nội dung thông tin do Vinastas cung cấp, Bộ Công thương nêu tại thông cáo báo chí ngày 17-10-2016, Vinastas đồng nhất khái niệm arsen nêu tại Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-2:2011/BYT với “thạch tín”, một chất cực độc, đồng thời khẳng định “95,65% số mẫu khảo sát có độ đạm từ 40 độ trở lên được đánh giá là hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định” là không đúng, không có cơ sở khoa học và gây nhầm lẫn, hoang mang cho người tiêu dùng.
Đặc biệt, bài “Gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn” trên trang web của Vinastas ngày 18 tháng 10 năm 2016 có nội dung “104 (69%) mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu về Arsen (thạch tín) - một loại á kim cực độc” là hoàn toàn không chính xác, không có căn cứ khoa học và pháp lý, gây hoảng loạn và bức xúc trong xã hội.
Việc công bố thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm nước mắm của Vinastas, Bộ Công thương khẳng định có dấu hiệu vi phạm quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm: “Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh”.
Căn cứ kết quả kiểm tra và các đánh giá nêu trên, Bộ Công Thương đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinastas cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo điều lệ các cá nhân liên quan.
Bộ Công thương cũng đề nghị giao Bộ Nội vụ xác minh, làm rõ tư cách pháp lý của Vinastas trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong quá trình hoạt động của Vinastas.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 8/11/2016: Nam sinh viên bị cán chết trong làn xe lớn
Thông tin ban đầu, khoảng 18g30 ngày 7-11, Nguyễn Văn Thành (19 tuổi) và một người bạn tên Vũ (19 tuổi) cùng học tại trường Đại Học Công nghiệp TP.HCM đi xe máy vào làn xe lớn trên quốc lộ 1A, hướng từ quận Thủ Đức về huyện Bình Chánh.
Khi cách ngã tư Ga (Q.12, TP.HCM) khoảng 400m bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải phía trước.

Sau va chạm, Thành và Vũ té xuống đường, một xe tải khác từ sau chạy tới không xử lý kịp đã cán trúng khiến Thành tử vong tại chỗ. Vũ bị thương được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.
Nhận tin báo cơ quan chức năng quận 12 đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường và lấy lời khai từ các nhân chứng do hai chiếc xe tải liên quan đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn. Nguyên nhân đang được làm rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 8/11/2016: Bắt nghi phạm đâm chết bố bạn gái vì mượn xe không trả
Ngày 7-11, cơ quan CSĐT công an TP Lào Cai cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Quang Dũng (19 tuổi, trú tại phường Bình Minh, TP Lào Cai) để điều tra về vụ án giết người xảy ra vào sáng 6-11 tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng giữa tháng 9, Dũng cho bố của người yêu là ông L.H.D (47 tuổi, trú tại xã Đồng Tuyển) mượn một chiếc xe máy nhãn hiệu Wave RS. Sau nhiều lần đòi không trả, Dũng hỏi thì được biết bố của người yêu đã mang chiếc xe này đi cầm.
Sáng 6-11, Dũng mang theo một con dao tìm đế nhà bạn gái để đòi xe. Sau một hồi cự cãi, Dũng dùng dao đâm vào đùi phải của ông D. khiến ông D. đứt động mạch, tĩnh mạch tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Dũng bỏ về nhà chuẩn bị bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 8/11/2016: Phó chủ tịch xã bỏ trốn sau khi lừa đảo bán đất
Chiều 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận ra lệnh truy nã trên toàn quốc Katơ Cường, 43 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái, do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Cơ quan điều tra cho biết năm 2010, với cương vị là lãnh đạo xã, Cường nắm bắt thông tin khi dự án hồ thủy lợi Sông Cái được triển khai thì Nhà nước sẽ đền bù, thu hồi đất sản xuất của người dân lòng hồ phía địa bàn xã Phước Bình.
Cường nói với bà Trần Thị Thành (ngụ xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn) cứ mua đất dự án giá rẻ sau nhận tiền bồi thường giá cao, bà Thành tin lời.
Từ tháng 10-2011 đến tháng 12-2014, Cường đứng ra vừa môi giới bán đất, vừa ký, đóng dấu xác nhận giấy sang nhượng đất cho bà Thành 17 lô đất hàng chục hecta (mỗi lô 50 - 100 triệu đồng) nhận tổng số tiền 812 triệu đồng.
Sau đó chờ hoài không thấy Nhà nước thu hồi, bồi thường đất nên bà Thành liên lạc với Cường trả đất, đòi tiền nên Cường từ bỏ chức vụ phó chủ tịch xã trốn khỏi địa phương. Bà Thành làm đơn tố cáo.
Sau khi xác minh, cơ quan công an phát hiện 17 trường hợp bán đất nêu trên với 17 tên người bán đất đều do Cường tự đặt ra để lừa bà Thành lấy tiền tiêu xài. Tháng 8-2016, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo của Cường.
Báo Tuổi Trẻ ngày 8/11/2016: Mở chiến dịch xoa dịu quan điểm chống ông Trump ở các nước
Quản lý chiến dịch Kellyanne Conway nói với đài BBC rằng những ác cảm như vậy "không phản ánh lý do vì sao ông Donald Trump đang chạy đua vào Nhà Trắng và ông sẽ là người như thế nào trên chính trường thế giới".
Sở dĩ bà Conway nói như vậy là vì tỉ phú Trump đang phải đối mặt với một loạt các chỉ trích từ những nhân vật cộm cáng trên thế giới trong suốt chiến dịch vận động tranh cử.
Tổng thống Pháp Francois Hollande từng nói rằng doanh nhân New York này chỉ làm cho người khác "muốn nôn". Cao ủy LHQ về Nhân quyền thì mô tả ông Trump như một mối nguy hiểm mang tầm cỡ quốc tế.
Bà Conway cho biết những ý kiến tiêu cực như vậy khiến bà lo lắng nhưng bà bảo vệ lập trường ưu tiên nước Mỹ đầu tiên của tỉ phú Trump. Bà Conway cho biết ông Trump từng nói "Mỹ trước nhất" và ông có lý khi nói như vậy.
Bà cho rằng ông Trump muốn ngăn chặn việc làm của người Mỹ rơi vào tay những người nhập cư nước ngoài, đảm bảo tất cả các đối tác bao gồm cả NATO đều chia sẻ trách nhiệm và công việc một cách công bằng và đàm phán lại các hợp đồng thương mại gây hại cho nước Mỹ.
Ngoài ra bà Conway cũng bác bỏ lập luận của tổng thống Barack Obama về việc ông Trump không đáng được tin tưởng để bàn giao các mã hạt nhân. Quản lý chiến dịch của ông Trump cho rằng bà Clinton cũng không xứng với điều này vì bê bối sử dụng máy chủ cá nhân để lưu trữ email thời còn làm Ngoại trưởng.
Trong khi đó cả ông Trump và bà Clinton đều đang chạy nước rút để vận động tranh cử tại các bang chiến địa hôm 7-11.
Tuyên bố bà Clinton "trắng án" trong vụ điều tra email mới nhất của FBI đã giúp bà Clinton bỏ xa đối thủ Trump. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất trên Fox News ngày 7-11 cho thấy bà Clinton đã dẫn trước ông Trump 4 điểm, tức gấp đôi so với ngày 4-11.
Mặt khác, phong trào chính trị toàn cầu Good Country đã tổ chức một cuộc thăm dò trên toàn thế giới khi hỏi 100.000 người từ 130 quốc gia rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ai.
Cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton giành chiến thắng áp đảo với 52% phiếu bầu trong khi ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein chỉ 19%, dẫn trước cả ông Trump với 14% và ứng cử viên đảng Tự do Gary Johnson là 7%. Tuy nhiên cũng có 8% số người tham gia khảo sát không đưa ra quyết định.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 7/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 6/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 5/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý