Xã hội
09/12/2016 12:31Báo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2016: Thêm một lãnh đạo thuộc PVN xin đi nước ngoài chưa về
Báo Tuổi Trẻ, Thông tin được Tổng công ty điện lực dầu khí VN - PV Power (thuộc Tập đoàn Dầu khí VN) cho biết ông Lê Chung Dũng nguyên là Phó TGĐ PV Power xin nghỉ phép quá thời hạn ra nước ngoài chưa trở lại. Trước đó, ngày 10-10-2016, ông Lê Chung Dũng có đơn gửi Tổng Công ty Điện lực Dầu khí xin được nghỉ phép 15 ngày để giải quyết công việc gia đình, không nêu rõ địa điểm nghỉ phép.
Căn cứ vào số ngày phép còn lại trong năm 2016 của ông Lê Chung Dũng, Tổng Công ty đã chấp thuận cho ông Dũng được nghỉ phép theo đúng quy định từ ngày 10-10-2016 đến hết ngày 20-10-2016 (phép 9 ngày) và đề nghị ông Dũng có mặt ở Tổng Công ty sau khi hết thời hạn nghỉ phép.
Tuy nhiên, theo PV Power thì hết thời hạn nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng đã không đến cơ quan làm việc mà lại tiếp tục có đơn gửi Tổng Công ty xin đi học khóa dự bị MBA của trường Đại học SP Jain School Of Management tại Singapore trong thời gian 06 tháng, ngày nhập học 20-10-2016.
Báo Tuổi Trẻ ngày 8/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2016: Phó chánh án TAND huyện bị tố nhận tiền bị can
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 8-12, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc bà T.H. - phó chánh án TAND huyện Ea Kar - bị tố cáo nhận tiền của một bị can vẫn đang được xác minh, cơ quan điều tra công an tỉnh vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án hay khởi tố bị can.
Trước đó, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ xác nhận văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Đắk Lắk đã về huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) làm việc trực tiếp với bà H. để điều tra về đơn tố cáo nhận hối lộ của một bị can trước thời điểm bị can này đưa ra xét xử.

“Người tố cáo là bị can trong vụ án về tai nạn giao thông. Thông tin ban đầu chúng tôi nắm được là ông này làm đơn tố cáo bà H. ngày 5-12. Theo lịch thì sáng 6-12 tòa án sẽ đưa ra xét xử vụ án nhưng do có việc bị can gửi đơn nên hoãn xét xử”, nguồn tin nói.
Theo đơn tố cáo, bà H. gợi ý đưa cho bà một số tiền để xét xử cho bị can được án treo, nếu không nộp tiền sẽ bị tuyên án đến 15 năm tù.
Nguồn tin cũng nói việc PC44 Công an Đắk Lắk làm việc là dựa theo thẩm quyền khi có đơn thư tố cáo, cụ thể có hay không việc nhận tiền bị can và số tiền bao nhiêu thì chưa có kết luận.
Báo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2016: Trộm chó bị phát hiện, quay lại đâm người dân
Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) vừa truy xét, bắt nhóm đối tượng đi trộm chó dùng hung khí đâm ông T.V.L (56 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) vào ngực, thương tích trên 60%.Bốn đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” gồm Đỗ Văn Phong, Huỳnh Trần Minh Tuyến, Nguyễn Sinh Gơ và Trần Tuấn Tài (tuổi từ 19 đến 23, đều ngụ huyện Hóc Môn).
Theo đó, ngày 23 -11, Phong và Tuyến chở nhau trên xe gắn máy mang theo bộ dụng cụ chích điện, súng bắn điện đến khu vực ấp 2 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) để săn trộm chó. Tuy nhiên, quá trình “săn” chó bị T.H.P (23 tuổi) phát hiện, chọi ly thủy tinh cảnh cáo.
Hai đối tượng này bỏ chạy, sau đó rủ thêm Nguyễn Sinh Gơ và Trần Tuấn Tài mang theo gậy tầm vông gắn thanh kim loại, súng bắn điện quay lại tìm P., trả thù. Khi gặp 4 đối tượng này, P., bỏ chạy liền bị Phong, Tuyến truy đuổi, đập phá xe. Lúc này, ông T.V.L (bố của P) cũng có mặt đã bị nhóm đối tượng dùng gậy tầm vông gắn kim loại đâm vào ngực, thương tật trên 60%.
Báo Tuổi Trẻ ngày 9/12/2016: Có dẫn độ nghi phạm hành hạ bé trai sang Campuchia?
Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Ngô Hữu Phước - phó khoa luật quốc tế, Đại học Luật TP.HCM - cho rằng nếu đối tượng có quốc tịch Việt Nam thì không cần dẫn độ sang Campuchia.
Giữa Việt Nam và Campuchia có ký kết hiệp định tương trợ tư pháp cũng như dẫn độ. Nếu đối tượng này gốc Việt Nam nhưng có quốc tịch Campuchia thì sẽ xem xét để dẫn độ cho Campuchia xử lý hình sự.
Đồng quan điểm, TS Phan Anh Tuấn - trưởng bộ môn luật hình sự, Đại học Luật TP.HCM - cũng cho rằng nếu thuộc trường hợp dẫn độ thì đối tượng sẽ được xử lý theo luật của đất nước được chuyển giao. Nếu không dẫn độ thì có thể xử lý theo Luật hình sự Việt Nam.
Bộ luật hình sự của Việt Nam có quy định hiệu lực áp dụng đối với các hành vi phạm tội bên ngoài lãnh thổ do công dân Việt Nam thực hiện.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 8/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 7/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 6/12/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý