Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016: Phát hiện 12 tấn đường không rõ nguồn gốc; Thành phố du lịch Nha Trang bắt đầu thiếu nước sinh hoạt; Lừa đảo, một giám đốc quỹ nhân ái bị khởi...

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016: Phát hiện 12 tấn đường không rõ nguồn gốc; Thành phố du lịch Nha Trang bắt đầu thiếu nước sinh hoạt; Lừa đảo, một giám đốc quỹ nhân ái bị khởi tố; Độ mặn sông Sài Gòn tăng cao...

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016: Phát hiện 12 tấn đường không rõ nguồn gốc

Bà Bích khai số đường trên được nhập từ một đầu mối tại TP.HCM và đầu mối này cho bà Bích biết đó là đường của Thái Lan. Chiều 8-4, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản tạm giữ 12.050 kg đường trắng kết tinh của cơ sở kinh doanh đường ăn An (số 2/4 Trần Quý Cáp, P.10, TP Đà Lạt) do bà Lê Thị Bích (sinh năm 1966, trú tại địa chỉ trên) làm chủ để điều tra.

Trước đó, khoảng 10g cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra cơ sở kinh doanh đường ăn An. tại kho của cơ sở, công an phát hiện 241 bao (50kg/bao) đường trắng kết tinh, tương đương 12.050kg đường trắng, không có xuất xứ nguồn gốc.

Số đường sau khi nhập về sẽ được bà Bích bỏ mối cho các cơ sở bán buôn tại TP Đà Lạt, một ít được đóng thành từng cây để bán lẻ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016: Thành phố du lịch Nha Trang bắt đầu thiếu nước sinh hoạt

Ngày 8-4, ông Vũ Đức Bình, phó tổng giám đốc Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, cho biết hiện nay nguồn nước của hai nhà máy Võ Cạnh và Xuân Phong đã bắt đầu thiếu hụt. Đây là hai nhà máy nước cấp nước sinh hoạt cho TP Nha Trang và thị trấn Diên Khánh, có tổng công suất cấp nước khoảng 113.000m3/ngày đêm, tương đương với lưu lượng nước khoảng 1,3m3/giây.

Khi mức nước sông Cái Nha Trang đủ tràn qua mặt đập ngăn mặn tại cầu Vĩnh Phương (TP Nha Trang) thì nguồn nước cung cấp cho hai nhà máy này mới đảm bảo.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Thế nhưng, hiện nay nước từ thượng nguồn chảy về chỉ còn khoảng 1,52m3/giây và đang tiếp tục giảm thêm từng ngày do nắng hạn, khiến mực nước sông Cái hụt thấp hơn mặt đập ngăn mặn đến 20cm.

Theo ông Bình, nếu các nhà máy nước thủy lợi ở phía trên nguồn của hai nhà máy nước Võ Cạnh và Xuân Phong vẫn tiếp tục hoạt động bơm tưới cho nông nghiệp thì nguồn nước sinh hoạt sẽ bị thiếu hụt nhiều hơn, bắt buộc công ty phải cắt bớt nước sinh hoạt cung cấp cho nhiều khu vực ở 
TP Nha Trang.

“Trước tình trạng này, công ty vừa có báo cáo kiến nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc sử dụng nước trong nông nghiệp để ưu tiên tối đa nguồn nước cung cấp cho hai nhà máy nước nói trên” - ông Bình nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016: Lừa đảo, một giám đốc quỹ nhân ái bị khởi tố

Giám đốc quỹ nhân ái người cao tuổi, chi nhánh tỉnh Quảng Trị sử dụng "chiêu thức" tuyển dụng nhân sự và kêu gọi đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 2 tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 9-4, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Vũ (34 tuổi, trú tại Lệ Thủy, Quảng Bình).

Vũ bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đang đương chức Giám đốc quỹ nhân ái người cao tuổi, chi nhánh tỉnh Quảng Trị từ năm 2014 đến 2016.

Cụ thể, trong khoảng thời gian nói trên, Vũ thường sử dụng hai “chiêu thức” là tuyển dụng nhân sự vào quỹ Nhân ái người cao tuổi chi nhánh Quảng Trị và kêu gọi đầu tư vào dự án xây dựng viện dưỡng lão để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Những cá nhân này đã tố cáo đến cơ quan công an sau khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo của Vũ.

Cho đến khi bị bắt, Vũ chiếm đoạt được khoảng hai tỉ đồng.

Được biết, quỹ Nhân ái người cao tuổi Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động tại địa bàn này vào tháng 7-2014, hoạt động theo quy định của quỹ Nhân ái người cao tuổi do Bộ Nội vụ công nhận.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016: Độ mặn sông Sài Gòn tăng cao

Đó là thông tin do ông Rik Dierx - giám đốc Dự án biến đổi khí hậu và cấp nước cho đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM - đưa ra tại buổi tổng kết hội thảo Hồ dự trữ nước thô đảm bảo cấp nước an toàn cho TP.HCM, tổ chức 
ngày 8-4.

Báo cáo trong buổi tổng kết bốn ngày đi thực địa tại Củ Chi, ông Rik Dierx (chuyên gia Hà Lan) cho biết chỉ số độ mặn sông Sài Gòn có xu hướng tăng và diễn biến rất phức tạp. Có thời điểm độ mặn đạt mức 600mg/lít (độ mặn an toàn 250mg/lít).

Nhóm chuyên gia đưa ra các nhóm giải pháp ngắn, trung và dài hạn. Trong đó nhóm giải pháp ngắn hạn tập trung vào việc di dời các điểm lấy nước lên phía thượng nguồn, đồng thời xây đê, đắp đập ngăn nước mặn xâm nhập vào trong đất liền.

Trong năm dự án thuộc nhóm giải pháp trung và dài hạn, các chuyên gia đặc biệt chú ý tới hai giải pháp. Đó là dự án lá phổi xanh, tận dụng, cải tạo và mở rộng rạch Láng Thé (Củ Chi) hiện có thành hồ dự trữ nước tự nhiên cung cấp cho các nhà máy sản xuất nước ở hạ lưu.

Dự án thứ hai là xây tuyến đường ống dài 70km đưa nước từ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) về Tân Hiệp (Củ Chi) để xử lý. Tuy nhiên phải cân nhắc vì dự án này tốn kém nhất, dự tính 
500 triệu USD đến 1,5 tỉ USD.

Sau khi nghe các giải pháp của dự án đưa ra, nhiều chuyên gia Việt phản biện cho rằng các giải pháp đề ra vẫn còn bị động, không chủ động kiểm soát được nguồn nước từ thượng nguồn. Các chuyên gia VN đề xuất phải chú ý các giải pháp lưu trữ nước mưa, nước ngầm.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016: Myanmar phóng thích hàng loạt tù nhân chính trị

Reuters cho biết Washington và các nhóm nhân quyền đã hoan nghênh động thái trên của chính quyền Myanmar.

Nhiều thành viên và những người ủng hộ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi là những tù nhân chính trị dưới thời chính quyền quân sự.

Chính phủ mới của Myanmar tuyên thệ nhậm chức hôm 30-3 sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10-2015.

Bà Suu Kyi cho biết việc thả tù nhân chính trị còn lại đang chịu án trong nhà tù là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới.

Một phát ngôn viên của văn phòng bà Suu Kyi là Zaw Htay cho biết 69 nhà hoạt động sinh viên và những người ủng hộ bà đã được thả khỏi nhà tù tại thị trấn Tharrawaddy, phía bắc Yangon.

Các sinh viên được phóng thích và thân nhân của họ ôm nhau mừng rỡ. Một số trong số này vẫy cờ NLD để ăn mừng việc phóng thích các tù nhân.

Nhiều người trong số trên bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình của sinh viên mà cảnh sát đã dùng bạo lực để giải tán đám đông hồi tháng 3-2015.

Phát ngôn viên Htay cho biết tổng thống Htin Kyaw cũng đã đặt bút ký ân xá cho hơn 100 tù nhân đang thụ án vì là tội phạm chính trị.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái trên của chính quyền Myanmar cho thấy một "cam kết về nhân quyền" và tuyên bố Washington sẵn sàng hỗ trợ Myanmar với nhiều cải cách dân chủ hơn.

Tổ chức Ân xá thế giới cũng hoan nghênh việc phóng thích tù nhân và kêu gọi chính phủ Myanmar nhanh chóng thả những tù nhân còn lại.

Reuters cho biết các nhà hoạt động chính trị vừa được phóng thích nằm trong 414 người đang đối mặt với các cáo buộc chính trị tại Myanmar. Hiện vẫn còn 47 người đang thụ án tù và 298 người khác đang tại ngoại trong khi chờ xét xử.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 8/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý