Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016: Chết thảm trong lúc đứng trên ròng rọc điện; Sẽ luân chuyển trưởng công an xã bắt người trái luật; Hủy hợp đồng mua ống nước gang dẻo Trung...

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016: Chết thảm trong lúc đứng trên ròng rọc điện; Sẽ luân chuyển trưởng công an xã bắt người trái luật; Hủy hợp đồng mua ống nước gang dẻo Trung Quốc; "Nữ quái" cướp dây chuyền vàng đâm công an bị thương...

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016: Chết thảm trong lúc đứng trên ròng rọc điện

Lúc 15g30 ngày 8-8, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại cửa hàng phân phối hàng hóa Hồng Tâm Bi (số 124 Lê Trung Kiên, phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên) khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Tuy Hòa, trong lúc đứng trên ròng rọc điện chuyển hàng hóa lên tầng cao, bà Xử Duy Liễu (44 tuổi) đang làm công cho chủ cửa hàng Hồng Tâm Bi đã cúi người nói chuyện với người phía dưới thì không may bị vướng đầu vào vật cản chèn gãy đốt sống cổ, chết tại chỗ.

Theo một số nhân chứng, đây là loại ròng rọc giống như thang máy nhưng trống bốn bên, sử dụng điện, thường dùng để chuyển hàng hóa lên xuống. Cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016: Sẽ luân chuyển trưởng công an xã bắt người trái luật

Chiều tối 8-8, đại tá Lương Tấn Dĩnh, trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết theo quyết định xử lý kỷ luật do chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, ký ngày 29-7 thì ông Huỳnh Tấn Trà, trưởng Công an xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa), chỉ bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Mức kỷ luật này nhẹ hơn so với mức cảnh cáo mà ông Lê Ngọc Tính, chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, nói với phóng viên Tuổi Trẻ trong ngày 7-8.

Trao đổi với chúng tôi chiều tối 8-8, ông Tính thừa nhận đã “nhớ nhầm” hình thức kỷ luật của ông Trà.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Ông Tính cho biết với hình thức kỷ luật khiển trách thì ông Trà không phải luân chuyển công tác, nhưng vì dư luận cho rằng ông Trà không còn uy tín để giữ chức trưởng công an xã nữa, nên ngày 8-8 ông đã chỉ đạo UBND xã Hòa Định Đông tìm kiếm nhân sự để thay thế và sẽ luân chuyển ông này làm công tác khác.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, bà Võ Thị Sứ ở xã Hòa Định Đông có đơn tố cáo khuya 29-3, ông Trà cùng một số người khác đến nhà “mời” con trai bà là anh Nguyễn Kim Thành đến công an xã làm việc mà không có bất kỳ giấy tờ gì. Rạng sáng cùng ngày, anh Thành đi bộ về nhà trên người có nhiều vết sưng nề, bầm tím. Anh Thành tố cáo với các cơ quan chức năng bị ông Trà dùng còng số 8 còng tay, dùng dùi cui điện chích vào còng gây giật, dùng gậy cao su đánh vào người.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016: Hủy hợp đồng mua ống nước gang dẻo Trung Quốc 

Hội đồng quản trị Công ty Viwasupco vừa thông qua nghị quyết hủy thầu, không ký hợp đồng mua ống nước với Công ty TNHH ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) cho dự án đường ống cấp nước sông Đà giai đoạn 2.

Trước đó, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, dự án nước sông Đà giai đoạn 2 được Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng VN (Vinaconex, Bộ Xây dựng) giao Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco) làm chủ đầu tư từ năm 2010.

Đến ngày 21-3-2016, Viwasupco thông báo kết quả chọn nhà thầu cung cấp ống gang dẻo cho dự án nước sông Đà giai đoạn 2, trong đó cho biết Công ty TNHH Sản xuất ống gang dẻo Xinxing trúng thầu với giá thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt.

Sau khi kết quả Công ty Xingxing trúng thầu được công bố, trước nhiều ý kiến băn khoăn của dư luận về chất lượng đường ống, ngày 25-3-2016, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng) chỉ đạo UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Sau rà soát, UBND TP Hà Nội kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Viwasupco tạm dừng việc ký hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo và phụ kiện.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng kiến nghị thuê đơn vị tư vấn quốc tế có đủ năng lực thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng toàn diện của đoạn đường ống mẫu do nhà thầu cung cấp. Trong trường hợp kết quả không đạt yêu cầu về kỹ thuật, chủ đầu tư phải hủy kết quả đấu thầu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016: "Nữ quái" cướp dây chuyền vàng đâm công an bị thương

Sáng 9-8, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đã bắt giữ hai đối tượng điều tra hành vi cướp giật tài sản là Cao Hồng Phúc và Trần Thị Kim Yến (cùng 21 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Cả hai bị bắt sau khi bị truy đuổi cả chục km và chống đối dữ dội lực lượng công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18g ngày 8-8, tại khu dân cư Thuận Giao, khu phố Bình Thuận 2, thị xã Thuận An, đôi nam nữ này ép một người phụ nữ đang đi bộ rồi giật sợi dây chuyền vàng.

Khi nạn nhân hô hoán, tổ tuần tra của công an thị xã Thuận An đang đi trên đường nghe thấy nên đã truy đuổi hai đối tượng cướp giật đang chạy xe với tốc độ nhanh.

Sau khi truy đuổi hơn 10km, tới khu vực P.An Phú, thị xã Thuận An, công an bắt kịp và ép xe để khống chế. Đối tượng nữ liền rút dao mang theo người đâm hai nhát vào lưng một chiến sĩ công an. Một người dân hỗ trợ công an bắt cướp cũng bị Yến đâm bị thương ở mặt.

Sau đó, rất nhiều người dân đã tới hỗ trợ công an khống chế cả hai đưa về trụ sở. Qua xác minh ban đầu, công an cho biết Phúc từng có hai tiền án về tội “cướp giật tài sản”, còn Yến có một tiền án cũng về tội danh trên.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/8/2016: Gần 25.000 người ký đơn đòi giám định tâm thần ông Trump

Theo báo Independent, nghị sĩ Dân chủ Karen Bass là người khởi xướng ra chiến dịch thu thập chữ ký trên trang Change.org vì bà cho rằng Trump “biểu hiện tất cả các triệu chứng của chứng ái kỷ”. “Các chuyên gia y tế cần ngồi lại cùng nhau và đề xuất một bài kiểm tra tâm thần cho vị ứng viên đảng Cộng hòa”, bà Bass cho biết.

Thỉnh nguyện thư hiện có chữ ký của gần 25.000 người Mỹ và nói rằng “Donald Trump nguy hiểm cho đất nước”.

“Sự bốc đồng và thiếu kiểm soát cảm xúc bản thân của ông Trump rất đáng lo ngại. Trách nhiệm của chúng ta là hoài nghi về sự ổn định thần kinh của một người sẽ trở thành chỉ huy và lãnh đạo một thế giới tự do”, thỉnh nguyện thư nêu rõ.

Bà Bass cũng đưa ra nhiều bức ảnh và câu nói của Trump để chứng minh vì sao nghi ngờ ông này mắc chứng ái kỷ.

Giáo sư chuyên về y khoa thuộc đại học Harvard Flier cũng ủng hộ ý kiến của nghị sĩ Bass.

Trong suốt thời gian tranh cử, ngoài những phát biểu gây sốc, ông Trump cũng khiến nhiều người rùng mình vì nhiều ý tưởng điên rồ và không theo chuẩn mực mà một ứng viên Tổng thống Mỹ cần có.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 7/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 6/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 4/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý