Vì sao bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh đâm chết người?

Thứ hai, 10/09/2018, 10:01 AM

Cho rằng quản lý đổ lỗi oan cho mình nên bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh đã đâm người này tử vong.

bao-ve-dam-chet-quan-ly-sieu-thi-dien-may-xanh-vi-cho-rang-minh-khong-co-loi
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sáng 10/9, Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến quản lý Siêu thị Điện máy xanh tử vong.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) là bảo vệ tại Siêu thị Điện máy Xanh (thị trấn Krông Kmar) nói chuyện với chị Huỳnh Thị Phương Dung - quản lý nhân sự siêu thị.

Tại đây, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó, ông Phúc đã dùng dao đâm một nhát vào chị Dung khiến nạn nhân tử vong.

Đến 16h30 Phúc đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phúc khai vào chiều cùng ngày có một người tên Ri (thị trấn Krông Kmar) đến gây sự rồi đánh ông.

Sau đó, do được mọi người can ngăn nên người này bỏ về. Còn Phúc bị chị Dung gọi lên viết bản tường trình vụ việc và cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, cho rằng mình không phạm lỗi nên 2 bên xảy ra cự cãi. 

Còn chị Dung cho rằng thái độ của ông Phúc là không phù hợp với công việc, nên nói ông Phúc nếu không viết tường trình thì ông phải nghỉ việc ngay.

Lúc này ông Phúc nói: “Ăn rồi con cứ hù chú hoài. Coi chừng chú…”

Sau đó, Phúc đã lấy con dao Thái Lan trên bàn rồi đâm vào cổ chị Dung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo tìm hiểu, ông Phúc vợ mất từ sớm, hiện đang nuôi 3 người con nhỏ.

 

Cao Bằng: Thông tin mới vụ giết vợ giấu xác bao tải phi tang

Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Hải đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết rồi ngồi uống rượu và viết thư để lại lý do mình giết vợ.

 

Tin mới vụ nghi nổ súng tại Hòa Bình: Thu được 13 viên bi sắt

Theo Công an TP Hòa Bình, chưa thể khẳng định vụ đánh nhau làm 2 người bị thương có liên quan đến nổ súng hay không mặc dù tại hiện trường công an thu được 13 viên bi sắt.