Bắt 2 vụ xuất, nhập cảnh trái phép trong một ngày ở tỉnh Quảng Trị

Chủ nhật, 09/08/2020, 12:07 PM

Tại tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hai vụ xuất cảnh, nhập cảnh trái phép trong 1 ngày.

Các đối tượng bị phát hiện khi đang cố gắng xuất cảnh trái phép bằng đường rừng.

Các đối tượng bị phát hiện khi đang cố gắng xuất cảnh trái phép bằng đường rừng.

Ngày 9/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho hay, đã xử phạt hành chính đối với 3 người về hành vi xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tính (SN 1987), Nguyễn Văn Thực (SN 1975) và Ngô Thị Mai (SN 1981). Tất cả cùng trú xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, vào chiều ngày 8/8, qua tuần tra, kiểm soát đường biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phát hiện và bắt giữ 3 người đang theo đường rừng từ Việt Nam sang Lào.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, bắt xe khách từ Nghệ An vào Lao Bảo. Đến khoảng 10h sáng thì men theo đường rừng xuất cảnh trái phép sang Lào với mục đích đi kiếm việc làm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng/người và yêu cầu tất cả trở về địa phương.

Đây không phải là vụ việc duy nhất. Vào 11h cùng ngày, tại tổ 4, khóm Ka Tăng, thuộc khu vực cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên giới, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phát hiện Nguyễn Văn Hải (SN 1979, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) theo đường tiểu ngạch ở rừng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Bước đầu Hải khai nhận, năm 2019 xuất cảnh theo đường cửa khẩu Cầu Treo sang Lào làm nghề xây dựng.

Đến ngày 8/8, Hải theo đường rừng từ Lào về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bài liên quan