Bất chấp dịch Covid-19, bà con Sơn La đổ xô mua xăng tích trữ

Thứ ba, 31/03/2020, 11:10 AM

Hình ảnh ghi nhận cho thấy, nhiều người dân tại huyện Sốp Cộp (Sơn La) đổ xô đến cây xăng để mua xăng tích trữ.

Hình ảnh người dân vùng sâu vùng xa ở Sơn La đổ đi mua xăng tích trữ. (Ảnh: TTXVN).

Hình ảnh người dân vùng sâu vùng xa ở Sơn La đổ đi mua xăng tích trữ. (Ảnh: TTXVN).

Thông tin về việc giá xăng dầu giảm kỷ lục ở ngưỡng khoảng 12 nghìn đồng/lít gần đây khiến nhiều người dân quan tâm.

Mới đây, tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, xuất hiện tình trạng nhiều người dân đổ xô đi mua xăng tích trữ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và ảnh hưởng an ninh trật tự, có nguy cơ lây lan bệnh dịch Covid-19.

Theo đó, từ sáng 30/3, sau khi biết giá xăng giảm sâu kỷ lục, nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Sốp Cộp đã đổ xô đi mua xăng tích trữ.

Hình ảnh thực tế cho thấy, người dân không những mua xăng đầy bình xe máy, mà còn mang theo can, thùng nhựa có dung tích từ 10 đến 20 lít mua về nhà.

Sự việc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao mà còn gây tình trạng lộn xộn, nhốn nháo ở một số cây xăng giữa trung tâm huyện Sốp Cộp, bất chấp tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

TTXVN cho biết: Việc người dân đổ xô đi mua xăng dự trữ vì "nghe đồn" Nhà nước chỉ bán khuyến mại giá rẻ trong vài ngày, sau đó sẽ đóng cửa cây xăng do dịch Covid-19. Người dân cũng lo lắng dịch bệnh bùng phát sẽ bị cách ly không có xăng dùng nên kéo nhau đi mua dự trữ.

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an huyện Sốp Cộp cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện đã báo cáo lãnh đạo huyện Sốp Cộp và phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân; tuyên truyền vận động người dân không tụ tập đông người trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tuân thủ đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, Công an huyện đã yêu cầu các chủ cây xăng trên địa bàn ký cam kết không bán nhiều xăng cho người dân mua dự trữ và phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, người dân đã hiểu các cây xăng mở cửa 24/24h và đủ nguồn hàng để phục vụ; không có chuyện cây xăng đóng cửa vì dịch Covid-19. Đến nay, mọi hoạt động của các cây xăng trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã trở lại bình thường.

Việc người dân huyện biên giới Sốp Cộp đi mua xăng về dự trữ là không cần thiết và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về cháy nổ do các vật dụng chứa xăng không đảm bảo.. Hơn nữa, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tụ tập đông người tại cây xăng cũng rất nguy hiểm.

Trước đó, theo ông Phan Thế Ruệ - Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam, việc tích trữ xăng dầu đặc biệt nguy hiểm bởi chúng dễ bắt cháy, nổ và là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, giá xăng dầu còn có thể giảm thấp hơn cho nên mua xăng dầu số lượng lớn còn có thể bị lỗ.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, giá xăng dầu đã giảm mạnh trong thời gian qua là một sự hỗ trợ rất lớn cho người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh bệnh dịch hiện nay.

Tuy nhiên việc giá xăng, dầu giảm mạnh cũng tạo ra cơ hội cho một số cá nhân, pháp nhân có những hành vi như găm xăng dầu, tích trữ xăng dầu thời giá rẻ để khi tình hình ổn định trở lại, đợi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng lên rồi đem bán để thu lợi nhuận cao.

Theo luật sư, đối với hành vi găm xăng dầu theo quy định tại Điều 47, Nghị định 185/2013/NĐ-CP sẽ bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Đặc biệt, người nào có hành vi đầu cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, hành vi tích trữ số lượng xăng dầu lớn nhưng không bán ra ngoài cho người tiêu dùng thì có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội đầu cơ.

Bài liên quan