Bắt cóc 1 phụ nữ và cháu bé 5 tháng tuổi để đòi chuộc

Thứ năm, 14/01/2021, 19:00 PM

Các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong việc tiền nong làm ăn nên đã lập kế hoạch bắt cóc con và vợ của đối tác để gây sức ép.

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng để điều tra về vụ bắt cóc hai mẹ con chị VTD.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), Trần Minh Tiến (SN 1980, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì); Hoàng Xuân Quang (SN 1985, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Trần Kim Chung (SN 1986, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Thông tin ban đầu cho thấy, ngày 30/11/2020, anh C (quốc tịch Trung Quốc) đến Công an quân Thanh Xuân trình báo về việc vợ là chị VTD (SN 1985, trú tại tại toà nhà FiveStar Garden – số 2 Kim Giang, Thanh Xuân) cùng con trai 5 tháng tuổi bị một nhóm người lại mặt bắt đi vào trưa 29/11.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ngang nhiên, gây hoang mang trong dư luận nên Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng vào cuộc.

 Các đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

 Các đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Quá trình điều tra, đến ngày 2/12, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ nhóm đối tượng gồm 4 người nêu trên đã có hành vi bắt giữ chị D và cậu con trai 5 tháng tuổi đồng thời giải cứu an toàn hai mẹ con chị này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong việc chung vốn làm ăn nên Hoạt chỉ đạo bắt mẹ cọn chị D để gây sức ép, bắt gia đình nạn nhân trả nợ 1 tỉ đồng.

Các đối tượng cũng thừa nhận, để che mắt lực lượng chức năng chúng đã đưa hai mẹ con chị D đi qua nhiều địa điểm khác nhau và có hành hung nạn nhân.