Xã hội
05/09/2016 09:21Bắt được nghi phạm vụ thảm sát Lào Cai
Bắt được nghi phạm vụ thảm sát Lào Cai
Theo thông tin được đăng tải trên báo Lao Động thì vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua 4/9, nghi can chính vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai ngày 9/8, Tấn Láo Lở, 24 tuổi đã bị các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ.


Bắt được nghi phạm vụ thảm sát Lào Cai
Thông tin trên cũng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Đăng Khoa xác nhận. Ông Đăng cũng cho biết thêm rằng Lở bị bắt giữ ở khu vực không quá xa so với hiện trường gây án, nơi giáp ranh giữa thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát và các thôn bên cạnh.
Hiện tại, đối tượng trên đã được di lý về phòng tạm giam của cơ quan công an huyện Bát Xát để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Bắt được nghi phạm vụ thảm sát Lào Cai, đối tượng này đang bị tạm giữ để lấy lời khai
Như đã đưa tin trước đó, các nạn nhân trong vụ án mạng trên là chị Tẩn Tả Mẩy, sinh năm 1994, ngụ tại thôn Phìn Ngan, con gái chị là Tẩn Mai Phương, sinh năm 2014, con gái thứ 2 mới 20 ngày tuổi và cháu bên chồng là Tẩn Thùy Chi, sinh năm 2010.
Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9/8, chồng chị Mẩy là anh Tẩn Ông Nải, sinh năm 1994 đi làm nương về và bàng hoàng khi phát hiện ra vợ mình đã chết dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Sau đó, anh lại phát hiện bé Phương chết dưới suối và bị nhiều đá đè lên người, con gái thứ 2 của anh cùng cháu Chi thì bị chết dưới mương nước, cách nhà 100 m.

Bắt được nghi phạm vụ thảm sát Lào Cai, hiện trường vụ án mạng thương tâm
Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an huyện Bát Xát phối hợp cùng lực lượng công an tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra và bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định Lở chính là nghi can chính của vụ án. Và sau khi gây án, đối tượng này đã trốn khỏi địa phương.
Do tính chất vô vùng nghiêm trọng của vụ việc, gần 200 cán bộ chiến sĩ công an từ cấp Bộ đến địa phương đã được huy động vào cuộc để lùng bắt Lở.

Bắt được nghi phạm vụ thảm sát Lào Cai, người dân vô cùng bức xúc
Theo tìm hiểu thì đối tượng này đã có vợ và 3 con. Thu nhập chính dựa vào nghề làm nương, nhưng Tẩn Láo Lở thường xuyên rượu chè, say xỉn, phiên chợ nào người dân trong bản cũng thấy anh ta đến chợ uống rượu. Nhiều lần, Tẩn Láo Lở đã gây gổ đánh nhau trong bản.
Còn nạn nhân Tẩn Tả Mẩy là người địa phương khác tới làm dâu tại bản Phìn Ngan. Khi về địa phương, vì sống gần nhà nên hai bên mới quen biết nhau. Trong bản cũng có nhiều lời xì xào về quan hệ không rõ ràng của chị Mẩy và Tẩn Láo Lở. Thời gian gần đây, Lở bị nhà chồng chị Mẩy “phạt vạ” 7 triệu đồng.