Bắt giữ người hàng xóm phóng hỏa, đốt nhà để 'dằn mặt' khiến 5 người tử vong ở TP HCM

Thứ năm, 23/01/2020, 11:25 AM

Công an vừa bắt giữ đối tượng phóng hỏa, đốt nhà hàng xóm khiến 5 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong.

Ngày 23/1, Công an quận 9, TP HCM vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982) có liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong vào ngày 21/1.

Qua làm việc, bước đầu Phước đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, khoảng 4h6 phút ngày 21/1, Công an quận 9 nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà 567/22F, khu phố 6, (khu phố 6, phường Phước Long B).

Sau đó khoảng 7 phút lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Do vụ cháy nằm trong hẻm sâu khoảng 400m nên lực lượng chữa cháy phải dùng các bình chữa cháy và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyễn Hữu Phước phóng hỏa đốt nhà hàng xóm khiến 5 người chết vì hỏi mua nhà của nạn nhân không được. Ảnh  báo Công an TP HCM

Nguyễn Hữu Phước phóng hỏa đốt nhà hàng xóm khiến 5 người chết vì hỏi mua nhà của nạn nhân không được. Ảnh  báo Công an TP HCM

Qua kiểm tra, công an xác định 5 người trong 1 gia đình đã thiệt mạng gồm: bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Trung (SN 1978), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Trần Mỹ Tuyền (SN 1980).

Tại hiện trường 4 chiếc xe máy dựng trước cửa nhà chắn lối ra vào của căn nhà này và bị cháy rụi và toàn bộ căn nhà bị cháy làm sập căn gác bên trong gây hậu quả thương tâm trên.