Xã hội
19/11/2015 04:25Bắt giữ thám tử phi pháp chuyên nghe lén bồ bịch và chuyện làm ăn
Bắt giữ thám tử phi pháp chuyên nghe lén bồ bịch và chuyện làm ăn. Hợp đồng mà nhóm này "ký kết" là khách hàng muốn theo dõi hoạt động vợ - chồng, bồ bịch ngoại tình hay hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh.
Bắt giữ thám tử phi pháp chuyên nghe lén bồ bịch và chuyện làm ăn đã bị công an triệt phá đường dây.
Với “ dịch vụ” này, khách hàng mà nhóm thám tử có chi nhánh khắp Việt Nam này là các phi vụ theo dõi vợ - chồng, bồ bịch ngoại tình hay hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh.
Bắt giữ thám tử phi pháp chuyên nghe lén bồ bịch và chuyện làm ăn: nghi can Đính
Ngày 18/11 cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50) Bộ công an vừa phối hợp cùng với cục Cảnh sát hình sự (C45) đã tiến hành triệt phá 1 ổ nhóm tội phạm công nghệ cao, chuyên sử dụng công nghệ cao để nghe lén điện thoại của rất nhiều người.
Việc bắt giữ này được cơ quan công an tiến hành ở TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác.
Theo đó, 5 nghi can bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, ngụ Q.Tân Phú), Lê Kim Đính (SN 1982), Nguyễn Thị Huế (SN 1987, cùng ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Văn Cao (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lê Đức Anh (SN 1991, ngụ TP.Hà Nội).
Theo nguồn tin cho hay, nhóm này được cho là ổ nhóm hoạt động thám tử chui, chuyên nghề nghe lén điện thoại, xâm phạm quyền riêng tư của rất nhiều người. Trước cơ quan chức năng bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Bắt giữ thám tử phi pháp chuyên nghe lén bồ bịch và chuyện làm ăn
Được biết bản hợp đồng mà hai bên "ký kết" là khách hàng muốn theo dõi hoạt động vợ - chồng, bồ bịch ngoại tình hay hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh.
Để thực hiện kế hoạch này, các đối tượng lập nên nhiều trang web để quảng cáo, chào mời những người có nhu cầu nghe lén, theo dõi điện thoại của người khác mua.
Theo nguồn tin cho hay, ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành, thu phí hoạt động dịch vụ này... rất khủng.
Về phía khách hàng ai quan tâm thì liên lạc qua điện thoại, sẽ được nhóm này hướng dẫn, trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại để nhận tiền, sau đó hướng dẫn cách cài đặt phần mềm vào điện thoại của người muốn theo dõi.
Đặc biệt, muốn cài đặt được phần mềm, người mua phải tự tay cài đặt vào máy của người sử dụng, các loại điện thoại thông minh mới có khả năng cài đặt phần mềm này.
Mỗi khách hàng phải trả 1,5 triệu đồng/tháng. Điện thoại được cài đặt phần mềm theo dõi sẽ hoạt động ẩn, tự động chuyển dữ liệu ghi âm cuộc gọi, nhắn tin, chat qua các phần mềm, hình ảnh… về trang chủ do nước ngoài tạo lập.
Theo đó, người mua sẽ được cung cấp một tài khoản, mã bí mật để truy cập trang web chuyên dùng, từ đó có thể kiểm tra, hoặc dowload dữ liệu về.
Bắt giữ thám tử phi pháp chuyên nghe lén bồ bịch và chuyện làm ăn
Được biết, kết quả điều tra ban đầu xác định có hàng ngàn người trên cả nước mua phần mềm, sử dụng phần mềm của nhóm đối tượng bị bắt, trả tiền qua tài khoản của nhóm này.
Công an xác định băng nhóm nói trên do Đính và Nguyên cầm đầu. Hai đối tượng này đã thành lập 2 công ty ở TP.HCM và Hà Nội, ngoài ra còn lập nhiều website và trang facebook để quảng bá cho hoạt động của mình và tiếp nhận hợp đồng của khách hàng.
Hiện Bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
-
Vụ cướp taxi Mai Linh ở Cẩm Phả Quảng Ninh
-
Cháu giết cô cướp xe máy ở An Khánh Đại Từ Thái Nguyên
-
Vụ cướp xe táo tợn giữa ban ngày ở TP. Nam Định
-
Ngáo đá đốt taxi vì đi chậm ở Tĩnh Gia Thanh Hóa
-
Ngáo đá cướp taxi dọa đốt xe tại Phước Long A
-
Mang súng đi săn bị ngã súng cướp cò tự bắn vào mình chết ở Thanh Tùng Thanh Miện Hải Dương
-
Vụ cướp ở ngã ba Đức Huệ Long An hé lộ nguyên nhân xót xa
-
Vụ 4 tên cướp bị đánh gần chết ở Nghi Xá Nghi Lộc Nghệ An
-
Vụ đâm chết tên cướp ở Đông Hà Đức Linh Bình Thuận
-
Giết trộm khi trộm vào nhà có bị tội không?
-
Vụ cướp của hiếp dâm kỳ lạ tại Hàm Thuận Bắc
-
Ngáo đá cướp taxi dọa đốt xe tại Phước Long A
-
Chuốc thuốc mê gái bán dâm để cướp tài sản ở Đồng Tháp
-
Vụ lái xe taxi bị cướp giết và chôn trong hố cạn tại Lâm Đồng
-
Bị cướp có nên báo công an không
