Bắt hai nghi phạm để điều tra về hành vi lừa tiền 'chạy việc'

Thứ tư, 28/02/2018, 19:44 PM

Ông Đệ và bà Thủy tự nhận quen biết với các vị lãnh đạo và nói có khả năng xin việc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

bat-hai-nghi-pham-de-dieu-tra-ve-hanh-vi-chay-viec
Nhà riêng của ông Đệ.

Chiều 28/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Đức Đệ (47 tuổi, trú tại đường Lý Chính Thắng, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), đồng thời thực hiện củng cố hồ sơ đối với Võ Thị Cẩm Thủy (33 tuổi, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, từ tháng 8/2014 đến tháng 4/2017, Đệ tự tự giới thiệu mình là cán bộ Sở Nội vụ và có khả năng xin việc biên chế các ngành như: bác sĩ, giáo viên, chuyển công tác...

Thông qua thủ đoạn này, Đệ đã chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của 17 cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tương tự, Võ Thị Cẩm Thủy cũng tự nhận mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc vào ngành công an nên đã lừa đảo 2,7 tỷ đồng của 4 người.

Thượng tá Trần Trọng Sơn, trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Gia Lai cho hay, hiện nay người dân mong muốn con em mình vào học tập ngành công an, bởi khi ra trường sẽ có công việc ổn định.

Những người có ý định lừa đảo thường lên mạng tìm hiểu những vị cán bộ có thẩm quyền, sau đó nói với người dân là người quen và có thể xin việc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh: Truy trách nhiệm đơn vị quản lý cầu

Theo luật sư, cầu Ghềnh không có trụ chống va nên nhanh chóng đổ sụp khi bị sà lan va phải, do đó có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của đơn vị quản lý cầu